Hải Phòng: Rà soát trách nhiệm sau 2 vụ cháy liên tiếp

VOV.VN- Lãnh đạo Hải Phòng yêu cầu các ngành chức năng phối hợp với cảnh sát xác định nguyên nhân và rà soát trách nhiệm sau 2 vụ cháy liên tiếp.

Trong ngày 24/7, thành phố Hải Phòng xảy ra 2 vụ cháy. Vụ cháy ở xưởng sản xuất vàng mã ở xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, làm 2 cháu bé bị thiệt mạng và vụ cháy kho và nhà xưởng sản xuất nến thơm của Công ty TNHH Aroma Bay Candles tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh gây thiệt hại nặng nề của cải vật chất.

Ông Lê Văn Thành - Bí thư thành ủy Hải Phòng chỉ đạo buổi họp khắc phục hậu quả vụ cháy công ty sản xuất nến Aroma

Vụ cháy tối 24/7 làm khoảng 10.000 m2 nhà xưởng bị cháy, từ công đoạn bắt đầu sản xuất đến khâu đóng gói nến thành phẩm. Lửa cũng lan sang khu nhà ăn, văn phòng thử nghiệm, kho linh kiện, trạm bơm cấp cứu với diện tích khoảng 1.000 m2 của Công ty TNHH Vĩnh Chân bên cạnh. Rất may không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản vẫn chưa được xác định chính xác.

Đến 2h30 ngày 25/7, đám cháy đã được lực lượng PCCC TP Hải Phòng khống chế hoàn toàn. Sau 10 giờ liên tục nỗ lực chữa cháy, chống cháy lan rộng sang các khu nhà xưởng của các công ty liền kề, đến 9 giờ sáng 25/7, lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục phun nước làm mát và ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại. 

Phía ngoài phân xưởng đóng gói sau vụ cháy

Ngay trong sáng 25/7, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã tổ chức cuộc họp chỉ đạo khẩn nhằm đánh giá về hai vụ cháy ngày 24/7. Lãnh đạo thành phố đánh giá rất cao nỗ lực của lực lượng Cảnh sát PCCC và công an các địa phương. Đồng thời, đề nghị các ngành chức năng cần phối hợp, rà soát lại các thủ tục, quy trình việc cấp phép cho các doanh nghiệp và công tác hướng dẫn, diễn tập PCCC của các địa phương, doanh nghiệp.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các ngành chức năng phối hợp với Cảnh sát PCCC xác định nguyên nhân vụ cháy và đánh giá mức độ thiệt hại về tài sản, môi trường, đồng thời tìm các giải pháp đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đối với vụ cháy tại xã Quốc Tuấn, huyện An Lão, các cấp chính quyền cần tiếp tục động viên, hỗ trợ để gia đình sớm ổn định cuộc sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy cửa hàng vàng mã ở Hải Phòng, hai cháu nhỏ tử vong
Cháy cửa hàng vàng mã ở Hải Phòng, hai cháu nhỏ tử vong

Lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa, tiếp cận căn nhà cháy tìm cách cứu hai cháu nhỏ nhưng khi tìm thấy thì hai cháu đã tử vong.

Cháy cửa hàng vàng mã ở Hải Phòng, hai cháu nhỏ tử vong

Cháy cửa hàng vàng mã ở Hải Phòng, hai cháu nhỏ tử vong

Lực lượng chức năng khống chế được ngọn lửa, tiếp cận căn nhà cháy tìm cách cứu hai cháu nhỏ nhưng khi tìm thấy thì hai cháu đã tử vong.

Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng chứa vải giấy gần cây xăng
Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng chứa vải giấy gần cây xăng

Thông tin ban đầu cho biết, diện tích khu xưởng bị cháy rộng khoảng 150m2, nằm gần cây xăng ở đường Phạm Văn Đồng- Hà Nội

Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng chứa vải giấy gần cây xăng

Hà Nội: Cháy lớn tại xưởng chứa vải giấy gần cây xăng

Thông tin ban đầu cho biết, diện tích khu xưởng bị cháy rộng khoảng 150m2, nằm gần cây xăng ở đường Phạm Văn Đồng- Hà Nội

Hải Phòng: Lửa bốc cháy dữ dội từ công ty sản xuất nến
Hải Phòng: Lửa bốc cháy dữ dội từ công ty sản xuất nến

VOV.VN - Một xưởng sản xuất nến ở khu vực chợ Hương, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng đang bị bốc cháy dữ dội.

Hải Phòng: Lửa bốc cháy dữ dội từ công ty sản xuất nến

Hải Phòng: Lửa bốc cháy dữ dội từ công ty sản xuất nến

VOV.VN - Một xưởng sản xuất nến ở khu vực chợ Hương, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng đang bị bốc cháy dữ dội.

Ảnh: Hàng trăm chiến sĩ căng mình chống "biển lửa" ở Hải Phòng
Ảnh: Hàng trăm chiến sĩ căng mình chống "biển lửa" ở Hải Phòng

VOV.VN - Đám cháy xảy ra khoảng 19h ngày 24/7 tại công ty sản xuất nến ARAOMA BAY CANDEL, đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo (Dương Kinh, Hải Phòng).

Ảnh: Hàng trăm chiến sĩ căng mình chống "biển lửa" ở Hải Phòng

Ảnh: Hàng trăm chiến sĩ căng mình chống "biển lửa" ở Hải Phòng

VOV.VN - Đám cháy xảy ra khoảng 19h ngày 24/7 tại công ty sản xuất nến ARAOMA BAY CANDEL, đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo (Dương Kinh, Hải Phòng).