Chủ tịch UBND TP HCM “mời” nhiều cấp phó họp thay lãnh đạo quận ra về

Chỉ ra tình trạng TNGT gia tăng là trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu các cấp phó ra về để yêu cầu chủ tịch quận lên họp.

Ngày 16/8, chủ trì cuộc họp Ban An toàn giao thông, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tỏ ra sốt ruột khi 7 tháng đầu năm xảy ra 2.598 vụ tai nạn (tăng 50 vụ so với cùng kỳ), làm chết 465 người (tăng 53 người).

Ông Phong cho rằng, cuộc họp là để người đứng đầu các quận huyện thấy trách nhiệm của mình, cùng với thành phố có giải pháp kéo giảm trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thành Phong tự kiểm điểm và nhận trách nhiệm vì tai nạn giao thông tăng

Trước việc một số quận huyện chỉ có phó chủ tịch đi họp, ông Phong nêu rõ: "Các ông có thấy nhức nhối với số người chết và số vụ tai nạn giao thông tăng? Trong đó cũng có phần nguyên nhân từ sự chỉ đạo, quản lý của người đứng đầu địa phương. Tại sao tổ chức cuộc họp để đánh giá rút kinh nghiệm mà chủ tịch lại không đi?".

Tỏ ra cương quyết, ông Phong yêu cầu một số phó chủ tịch quận huyện ra về để chủ tịch quận lên dự họp.

Ông nói thêm: "Trách nhiệm là người đứng đầu quản lý địa phương phải thấy khổ tâm khi số lượng người chết vẫn ở mức cao và tăng".

Với tư cách là Trưởng ban An toàn Giao thông TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong tuyên bố tự kiểm điểm và nhận trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân.

Để kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới, ông Phong yêu cầu công an lên kế hoạch lắp đặt camera để cảnh báo và xử phạt vi phạm ở khu vực cửa ngõ cùng với một số khu vực trung tâm.

Ông cũng cho phép lập đoàn kiểm tra liên ngành đường sắt - đường bộ và đường thủy nhằm cảnh báo hạ tầng, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban An toàn giao thông cho biết số vụ tai nạn giao thông và số người chết trong thời gian vừa qua cứ tăng lên rất phức tạp. Đặc biệt, nguyên nhân tự gây tai nạn giao thông gia tăng bất thường, trong 7 tháng có đến 52 vụ với 48 người chết, chiếm hơn 12%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thành Phong nhận quyết định phê chuẩn chức Chủ tịch TP.HCM
Ông Nguyễn Thành Phong nhận quyết định phê chuẩn chức Chủ tịch TP.HCM

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng lãnh đạo mới của TP.HCM tiếp tục đưa TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại.

Ông Nguyễn Thành Phong nhận quyết định phê chuẩn chức Chủ tịch TP.HCM

Ông Nguyễn Thành Phong nhận quyết định phê chuẩn chức Chủ tịch TP.HCM

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng lãnh đạo mới của TP.HCM tiếp tục đưa TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại.

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong: Cán bộ yếu thì xin nghỉ!
Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong: Cán bộ yếu thì xin nghỉ!

“Đã dám nhận chức vụ thì phải thấy hết trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm, còn nếu thấy không đảm đương nổi thì xin nghỉ, xin thôi", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong: Cán bộ yếu thì xin nghỉ!

Chủ tịch TPHCM Nguyễn Thành Phong: Cán bộ yếu thì xin nghỉ!

“Đã dám nhận chức vụ thì phải thấy hết trách nhiệm và dám chịu trách nhiệm, còn nếu thấy không đảm đương nổi thì xin nghỉ, xin thôi", Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM
Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM

VOV.VN - Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TPHCM với 100% phiếu tán thành.

Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM

Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử Chủ tịch UBND TPHCM

VOV.VN - Ông Nguyễn Thành Phong tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND TPHCM với 100% phiếu tán thành.

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM
Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thành Phong.

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM

Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Chủ tịch TPHCM

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thành Phong.