Nghi phạm Al-Shabaab nổ bom, giết hại 12 người trong nhà nghỉ ở Kenya

VOV.VN - Theo báo cáo, một số chiến binh nghi là thuộc nhóm Hồi giáo al-Shabaab đã giết hại 12 người tại một nhà khách ở đông bắc Kenya, ngày 25/10.

Truyền thông địa phương dẫn lời cảnh sát cho biết, một nhóm các chiến binh bị nghi ngờ là thuộc nhóm Hồi giáo al-Shabaab đã giết chết 12 người tại một nhà khách ở đông bắc Kenya trong một vụ tấn công bằng bom.

"Chúng tôi không biết bao nhiêu người vẫn còn đang mắc kẹt trong đống đổ nát, lực lượng chức năng đang nỗ lực để tiếp cận những người này", báo Standard của Kenya dẫn lời một nhân viên cảnh sát cho biết.

Nạn nhân trong vụ tấn công được đưa đi điều trị (Ảnh AFP).

Theo bài báo, một số tay súng đã sử dụng thuốc nổ để tấn công nhà khách Bisharo Guest House ở khu vực Mandera, trên biên giới với Somalia. 10 người khách và một nhân viên nhà khách bị thiệt mạng. Bài báo trích dẫn lời ông Job Boronjo, lãnh đạo quận Mandera cho biết, ít nhất 4 người đã bị thương và e ngại rằng còn nhiều người hơn thế bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Al-Shabaab, một chi nhánh al-Qaeda tại Somalia, đã và đang tổ chức các cuộc tấn công ở nước láng giềng Kenya vì nước này gửi quân sang giúp chính phủ Somalia trong cuộc chiến đấu tranh giành lãnh thổ với người Hồi giáo, lãnh chúa, và cướp biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập tăng cường không kích các phần tử khủng bố ở Bắc Sinai
Ai Cập tăng cường không kích các phần tử khủng bố ở Bắc Sinai

VOV.VN - Chiến dịch không kích các phần tử khủng bố ở Bắc Sinai của Ai Cập đang tiếp diễn và chưa có báo cáo cụ thể về con số thương vong.

Ai Cập tăng cường không kích các phần tử khủng bố ở Bắc Sinai

Ai Cập tăng cường không kích các phần tử khủng bố ở Bắc Sinai

VOV.VN - Chiến dịch không kích các phần tử khủng bố ở Bắc Sinai của Ai Cập đang tiếp diễn và chưa có báo cáo cụ thể về con số thương vong.

Đánh bom khủng bố trường cảnh sát, hơn 148 người thương vong
Đánh bom khủng bố trường cảnh sát, hơn 148 người thương vong

VOV.VN - Hai tên khủng bố kích nổ bom liều chết để tấn công học viện cảnh sát của Pakistan vào lúc các học viên đang ngủ, khiến nhiều người chết và bị thương.

Đánh bom khủng bố trường cảnh sát, hơn 148 người thương vong

Đánh bom khủng bố trường cảnh sát, hơn 148 người thương vong

VOV.VN - Hai tên khủng bố kích nổ bom liều chết để tấn công học viện cảnh sát của Pakistan vào lúc các học viên đang ngủ, khiến nhiều người chết và bị thương.

Đức khẳng định nghi phạm khủng bố Jaber al-Bakr có liên hệ với IS
Đức khẳng định nghi phạm khủng bố Jaber al-Bakr có liên hệ với IS

VOV.VN - Nghi phạm 22 tuổi người Syria Jaber al-Bakr bị bắt giữ tại Đức ngày 10/10 vừa qua có mối liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Đức khẳng định nghi phạm khủng bố Jaber al-Bakr có liên hệ với IS

Đức khẳng định nghi phạm khủng bố Jaber al-Bakr có liên hệ với IS

VOV.VN - Nghi phạm 22 tuổi người Syria Jaber al-Bakr bị bắt giữ tại Đức ngày 10/10 vừa qua có mối liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ảnh hiện trường vụ khủng bố tấn công trường cảnh sát Pakistan
Ảnh hiện trường vụ khủng bố tấn công trường cảnh sát Pakistan

VOV.VN - Sáng 25/10, các tay súng tấn công vào 1 trường cảnh sát của Pakistan ở thành phố Quetta khiến hơn 120 người thương vong và một số người bị bắt cóc.

Ảnh hiện trường vụ khủng bố tấn công trường cảnh sát Pakistan

Ảnh hiện trường vụ khủng bố tấn công trường cảnh sát Pakistan

VOV.VN - Sáng 25/10, các tay súng tấn công vào 1 trường cảnh sát của Pakistan ở thành phố Quetta khiến hơn 120 người thương vong và một số người bị bắt cóc.