Tổng Bí thư: Không có nguồn nhân lực tốt thì nói hay cũng khó làm được

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Điện Biên.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Tây Bắc, ngày 16/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Cùng đi với Tổng Bí thư có đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc và lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư nói chuyện với cán bộ, nhân dân xã Pom Lót, huyện Điện Biên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc xã Pom Lót, huyện Điện Biên. Là xã mới chia tách, địa bàn rộng, chủ yếu là đất rừng nên điều kiện kinh tế- xã hội ở Pom Lót còn khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa phát triển đồng bộ, thu nhập của nhân dân còn thấp, không đồng đều. Xã vẫn còn gần 19% hộ nghèo theo tiêu chí chuẩn nghèo đa chiều mới.

Hiện nay, xã đã hoàn thành 11 trong tổng số 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Lấy phát triển nông nghiệp là chủ yếu, xã đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng trồng lúa, ngô và chăn nuôi trâu, bò, các loại gia cầm.

Biểu dương những kết quả mà xã Pom Lót đã đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị cán bộ, nhân dân trong xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức phát triển kinh tế - xã hội.

Điều quan trọng theo Tổng Bí thư là phải thực hiện hiệu quả phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, huy động các nguồn lực cho phát triển và thực hiện mục tiêu đưa xã Pom Lót trở thành xã nông thôn mới vào năm 2017.

Tổng Bí thư phát biểu với Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt tỉnh Điện Biên

Chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt tỉnh Điện Biên. Theo báo cáo, Tỉnh ủy Điện Biên đã quán triệt Nghị quyết Đại hội XII tới cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và huyện; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII; 4 nghị quyết, 5 kết luận làm cơ sở để các cấp, các ngành xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch đưa Nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. 

Về tình hình phát triển kinh tế- xã hội, hiện nay, cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó dịch vụ chiếm tới hơn 49%. Các vùng kinh tế gồm vùng kinh tế động lực quốc lộ 279; vùng kinh tế nông lâm nghiệp sinh thái sông Đà và Vùng kinh tế Mường Chà, Mường Nhé tiếp tục được đầu tư phát triển theo định hướng.

Trong nửa đầu năm nay, tỉnh Điện Biên tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là các dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La; sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh huyện Mường Nhé; chỉnh trang thành phố Điện Biên Phủ.

6 tháng qua, kinh tế Điện Biên tiếp tục tăng trưởng hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉnh cũng giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng- an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia. Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn nên Điện Biên mới chỉ có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo tính theo chuẩn nghèo đa chiều, còn tới 48%. Bên cạnh đó, hoạt động di dân tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền lập “vương quốc Mông”, việc buôn bán các chất ma túy vẫn diễn biến phức tạp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân Điện Biên đã làm được thời gian qua. Kinh tế vẫn duy trì sự tăng trưởng; thu nhập bình quân đầu người đạt 23,6 triệu đồng/người; thu ngân sách năm 2015 tăng 2,5 lần so với năm 2010. Đường ô tô đã đến được trung tâm tất cả các xã; 85% dân số được sử dụng điện.

Kết quả này rất có ý nghĩa trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn. Tổng Bí thư cho rằng những chủ trương, chính sách của Trung ương cho phát triển Điện Biên nói riêng, vùng Tây Bắc nói chung đã được đề ra. Tuy nhiên cái vướng là tổ chức triển khai thực hiện và thiếu nguồn lực.

Vì vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Điện Biên tiếp tục bám sát các chủ trương này; tập trung chuyển dịch nhanh hơn nữa cơ cấu kinh tế, tạo ra bước đột phá theo hướng tiếp tục phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ - du lịch. Đây là thế mạnh của tỉnh. Để làm được công việc này phải xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, có chính sách thu hút đầu tư bằng cách cải cách mạnh thủ tục hành chính, với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, địa phương và Trung ương cùng làm.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh tới việc Điện Biên phải chú trọng nâng cao dân trí thông qua giáo dục đào tạo, đào tạo nghề; có chính sách đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ cũng như thu hút nhân lực chất lượng về làm việc tại địa phương.

Tổng Bí thư cho rằng: Không có nguồn nhân lực tốt thì nói hay mấy cũng khó thực hiện được.

Khẳng định vị trí trọng yếu của tỉnh trong bảo vệ Tổ quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Điện Biên phải luôn luôn làm tốt công tác an ninh, quốc phòng; giữ gìn trật tự an toàn xã hội; công tác đối ngoại; chăm lo công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Điều quan trọng là phải chăm lo đời sống của nhân dân cho tốt vì điều đó là thuyết phục nhất.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ Điện Biên tiếp tục thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và những điều đảng viên không được làm để xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.

Trước đó, sáng 16/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Điện Biên (còn được gọi là Nghĩa trang Liệt sĩ đồi A1) nằm cạnh đồi A1 lịch sử. Tổng Bí thư xúc động trước sự hy sinh quả cảm của những chiến sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc trong trận Điện Biên Phủ.

Nghĩa trang liệt sĩ A1 có 644 ngôi mộ, duy chỉ có bốn ngôi mộ lớn có bia khắc đủ họ tên là của các anh hùng: Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót và Trần Can. Phía trước Nghĩa trang có 2 bức tường lớn, ghi danh các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh tại chiến trường Điện Biên Phủ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Tổng Bí thư thăm cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang

Nhân dịp về thăm Điện Biên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã về thăm cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang. Đơn vị được thành lập từ năm 1959, đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đồn hiện đang thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 24km đường biên giới với nước bạn Lào và địa bàn xã Na Ư, huyện Điện Biên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và khen ngợi những kết quả mà Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã đạt được thời gian qua trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, trong đó đã xử lý, truy tố hàng trăm đối tượng tội phạm về ma túy; công tác vận động quần chúng; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị.

Nhắc lại câu thơ “Những chiến sĩ biên phòng/ Đứng chon von dưới trời cao biên giới”, Tổng Bí thư chia sẻ với những vất vả của lực lượng biên phòng và mong rằng đơn vị phát huy truyền thống anh hùng sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ nặng nề trong thời gian tới.

Tổng Bí thư thăm và tặng quà gia đình ông Cà Văn Phanh ở xã Pom Lót, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng tới thăm và tặng quà gia đình ông Lò Văn Xôm, thương binh hạng 1/4 và ông Cà Văn Phanh, thương binh hạng 4/4 đang sinh sống ở xã Pom Lót, huyện Điện Biên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Tổng Bí thư hái chè cùng đồng bào ở Bản Bo, Lai Châu
Hình ảnh: Tổng Bí thư hái chè cùng đồng bào ở Bản Bo, Lai Châu

VOV.VN - Trong 2 ngày 14-15/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm bà con xã Bản Bo, huyện Tam Đường và làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lai Châu.

Hình ảnh: Tổng Bí thư hái chè cùng đồng bào ở Bản Bo, Lai Châu

Hình ảnh: Tổng Bí thư hái chè cùng đồng bào ở Bản Bo, Lai Châu

VOV.VN - Trong 2 ngày 14-15/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm bà con xã Bản Bo, huyện Tam Đường và làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lai Châu.

Ảnh: Tổng Bí thư xúc động viếng nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên
Ảnh: Tổng Bí thư xúc động viếng nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên.

Ảnh: Tổng Bí thư xúc động viếng nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên

Ảnh: Tổng Bí thư xúc động viếng nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm xã nông thôn mới của Lai Châu
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm xã nông thôn mới của Lai Châu

VOV.VN - Thăm cán bộ, nhân dân xã Bản Bo (huyện Tam Đường), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc cán bộ, nhân dân đoàn kết cùng nhau phát triển

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm xã nông thôn mới của Lai Châu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm xã nông thôn mới của Lai Châu

VOV.VN - Thăm cán bộ, nhân dân xã Bản Bo (huyện Tam Đường), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao việc cán bộ, nhân dân đoàn kết cùng nhau phát triển

Hình ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà máy thủy điện Lai Châu
Hình ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà máy thủy điện Lai Châu

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh: Việc xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu về đích sớm 1 năm là một thành tích vô cùng lớn.

Hình ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà máy thủy điện Lai Châu

Hình ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Nhà máy thủy điện Lai Châu

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh: Việc xây dựng Nhà máy thủy điện Lai Châu về đích sớm 1 năm là một thành tích vô cùng lớn.

Tổng Bí thư: Lai Châu cần phát triển đi lên từ nông, lâm nghiệp
Tổng Bí thư: Lai Châu cần phát triển đi lên từ nông, lâm nghiệp

VOV.VN - Tổng Bí thư chỉ rõ: Lai Châu cần phát triển đi lên từ nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trình độ cao, chất lượng cao.

Tổng Bí thư: Lai Châu cần phát triển đi lên từ nông, lâm nghiệp

Tổng Bí thư: Lai Châu cần phát triển đi lên từ nông, lâm nghiệp

VOV.VN - Tổng Bí thư chỉ rõ: Lai Châu cần phát triển đi lên từ nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trình độ cao, chất lượng cao.