Đại sứ Việt Nam nói chuyện với hơn 80 doanh nghiệp Pháp

VOV.VN - Ngày 17/2, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn đã có cuộc nói chuyện, cập nhật tình hình phát triển của Việt Nam với hơn 80 doanh nghiệp Pháp.

Ngày 17/2, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn đã có cuộc nói chuyện, cập nhật tình hình phát triển của Việt Nam, trong đó có thông tin về thành công của Đại hội Đảng lần thứ 12 đến với hơn 80 doanh nghiệp và đại diện các cơ quan phụ trách tư vấn chính sách về kinh tế của Pháp. 

Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn nói chuyện với các doanh nghiệp Pháp.

Tham dự cuộc trò chuyện là lãnh đạo và đại diện các doanh nghiệp của Pháp từ doanh nghiệp lớn như Alstom cho tới nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Pháp (MEDEF), đại diện Hội đồng kinh tế, xã hội và môi trường Pháp… 
Giới thiệu với đông đảo doanh nghiệp Pháp, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn thông tin tổng quan về Việt Nam, những nét nổi bật về tình hình kinh tế - chính trị- xã hội và các bước phát triển của Việt Nam; quan hệ hợp tác Việt- Pháp và thứ ba là những kết quả của Đại hội Đảng lần thứ XII vừa đạt được. Đại sứ khẳng định chính phủ mới chắc chắn sẽ tiếp tục triển khai các chính sách đổi mới kinh tế cần thiết, và sẽ có những thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Pháp.

Tiếp theo phần trình bày của Đại sứ, đại diện các doanh nghiệp Pháp đã đặt nhiều câu hỏi về tình hình Việt Nam. Các câu hỏi rất đa dạng, tuy nhiên, nhiều câu hỏi cho thấy không ít doanh nghiệp Pháp còn thiếu thông tin về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.  

Toàn cảnh buổi nói chuyện của Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn với các doanh nghiệp Pháp.

Trả lời PV VOV, ông Jean- Marie Cambaceres, Chủ tịch Hiệp hội France- Asie, Chủ tịch Hiệp hội Harmonie Mekong, thành viên Hội đồng kinh tế xã hội của Pháp khẳng định tầm quan trọng của tăng cường thông tin cho các doanh nghiệp Pháp về Việt Nam: “Chúng tôi đã quyết định cùng Đại sứ quán tổ chức buổi này vì Việt Nam đang trong một giai đoạn chuyển mình quan trọng, sau đại hội, sắp tới là cuộc bầu cử quan trọng. Tổng thống Pháp đã khẳng định rằng sẽ đến Việt Nam năm nay và với tất cả những lý do đó, chúng tôi – làm việc với mạng lưới rộng rãi doanh nghiệp Pháp – quyết định làm việc đó. Hai nước đã ký quan hệ đối tác chiến lược, nhưng hợp tác thương mại còn ở mức rất nhỏ.  Vấn đề của quan hệ đối tác chiến lược với mức phát triển hợp tác kinh tế cũng giống như quan hệ giữa quả trứng với con gà. Chúng ta đã có quan hệ đối tác chiến lược rồi, giờ là lúc phải thúc đẩy để có nhiều dự án và triển khai thành công”.

Ông Jean- Marie Cambaceres

Là một chính trị gia thân cận với Tổng thống Pháp Francois Hollande, ông Cambaceres khẳng định sẽ có nhiều dự án được hình thành, nếu ông Hollande thực hiện chuyến thăm Việt Nam trong thời gian tới. 

Cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm Việt Nam dự kiến của Tổng thống Hollande trong năm nay, ông Philippe Ortoli, người sáng lập AsiaDev chuyên tư vấn cho doanh nghiệp Pháp tại châu Á thì cho rằng: “Nước Pháp chưa hành động đủ để thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, dù hai nước đã ký đối tác chiến lược đã ký 2013 tại Paris. Các doanh nghiệp lớn của Pháp với các dự án lớn cần đối chiếu nhiều hơn với thỏa thuận đối tác chiến lược bởi trong đó bao trùm mọi lĩnh vực từ năng lượng, môi trường, quốc phòng… 
Các doanh nghiệp Pháp mà tôi biết rất nhạy cảm với môi trường kinh tế ở Việt Nam, họ có văn phòng đại diện tại Hà nội hay TP HCM, họ nắm rất vững các bước tiến của Việt Nam, từ pháp lý tới kinh tế. Nhưng các doanh nghiệp như thế không nhiều”.

Bà Marie Beatrice Leveau

Còn bà Marie Beatrice Leveau, thành viên Hội đồng kinh tế, xã hội và môi trường của Pháp, thì cho rằng thúc đẩy hợp tác Pháp Việt trên nền tảng Pháp ngữ cũng là một hướng đi tiềm năng: “Việt Nam là 1 thành viên quan trọng trong Tổ chức Pháp ngữ. Chúng ta cần nghĩ đến một ý tưởng thúc đẩy hợp tác kinh tế trên nền tảng Pháp ngữ. Các doanh nghiệp Pháp biết chưa đủ về Việt Nam, hợp tác du lịch đã tốt nhưng hợp tác kinh tế chưa được thúc đẩy mạnh, một số tập đoàn lớn nhận ra tiềm năng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Pháp chưa nhiều đến Việt Nam. Chúng ta cần có nỗ lực, sự quan tâm từ cả hai phía. Pháp là nước có những bước đi quan trọng với chuyến thăm trong năm nay của Tổng thống Pháp, sẽ là cơ hội quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước”.
Giống như bà Leveau, các doanh nghiệp tham gia cuộc gặp gỡ và quan tâm đến môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam đều mong đợi chuyến thăm Việt Nam như kế hoạch của Tổng thống Pháp Francois Hollande trong năm nay. Cần có những chủ đề hợp tác kinh tế chín muồi để đạt được một chuyến thăm thành công và tạo bước ngoặt của quan hệ giữa hai nước./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt tại Pháp lần đầu tham gia diễu hành nhân Tết Nguyên Đán
Người Việt tại Pháp lần đầu tham gia diễu hành nhân Tết Nguyên Đán

VOV.VN -Đây là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại một trong những sự kiện văn hóa Châu Á lớn nhất tại thủ đô Paris hàng năm.

Người Việt tại Pháp lần đầu tham gia diễu hành nhân Tết Nguyên Đán

Người Việt tại Pháp lần đầu tham gia diễu hành nhân Tết Nguyên Đán

VOV.VN -Đây là niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại một trong những sự kiện văn hóa Châu Á lớn nhất tại thủ đô Paris hàng năm.

Rộn ràng “Xuân trên bản làng” của cộng đồng người Việt ở Pháp
Rộn ràng “Xuân trên bản làng” của cộng đồng người Việt ở Pháp

VOV.VN - Không gian tổ chức Tết người Việt tại Pháp được bày trí tại nhà hát Baltard với nhiều nét đặc trưng của nhiều dân tộc trên khắp đất nước Việt Nam.

Rộn ràng “Xuân trên bản làng” của cộng đồng người Việt ở Pháp

Rộn ràng “Xuân trên bản làng” của cộng đồng người Việt ở Pháp

VOV.VN - Không gian tổ chức Tết người Việt tại Pháp được bày trí tại nhà hát Baltard với nhiều nét đặc trưng của nhiều dân tộc trên khắp đất nước Việt Nam.