Nghị trường “mổ xẻ” 5 dự án nghìn tỷ ‘đắp chiếu’

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội bức xúc vì 5 dự án nghìn tỷ đang thua lỗ kéo dài, trong khi người dân vùng sâu vùng xa cần được đầu tư.

Cần làm rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan

Giải trình trước Quốc hội ngày 3/11, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết Chính phủ đã báo cáo về 5 dự án nghìn tỷ thua lỗ, thời gian qua các cơ quan chức năng phối hợp tháo gỡ nhưng "chưa đạt hiệu quả”.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Ngoài 5 dự án này, ông Trần Tuấn Anh cho biết, còn có một số dự án khác cũng đứng trước nguy cơ mất vốn, nếu không có giải pháp ngăn chặn kịp thời, và sẽ có khả năng kém hiệu quả gây ra nguy cơ mất vốn, đầu tư từ nguồn lực của nhà nước cũng như nguồn lực của xã hội. Bộ Công Thương nỗ lực bằng nhiều cách không để thất thoát vốn Nhà nước và làm rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan.

"Qua những dự án này bộc lộ lỗ hổng trong quản lý nhà nước, thể chế, vai trò của bộ chủ quản cũng như bộ quản lý quy trình thủ tục đầu tư... Do đó, rất cần làm rõ trách nhiệm cơ quan quản lý vốn Nhà nước thời gian tới", Bộ trưởng Công Thương nói.

Bàn về thất thoát vốn Nhà nước tại 5 dự án nghìn tỷ ‘đắp chiếu’, đại biểu Phùng Văn Hùng (đoàn Cao Bằng) bày tỏ sự băn khoăn sau phần giải trình của Bộ trưởng Tuấn Anh, ông đặt câu hỏi: "Bộ Công Thương đã tính toán phương án để xử lý số dự án đắp chiếu hay chưa? Mong Bộ trưởng cho Quốc hội, công luận biết".

Đại biểu Quốc hội Phùng Văn Hùng

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP HCM) đề nghị Bộ Công Thương sớm lập danh mục các dự án đầu tư “đắp chiếu”, có nguy cơ thua lỗ mà Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nêu tại phần giải trình. “Phải rạch ròi số này ra, vì thua lỗ một ngày, một tháng rồi một năm cộng lại thì sẽ là số vốn thất thoát rất lớn. Trong khi người dân tại những vùng sâu, vùng xa lại đang cần Nhà nước đầu tư", ông Nghĩa nhấn mạnh.

Bộ trưởng Công Thương cho biết, những dự án như giấy Phương Nam, đạm Ninh Bình, Gang thép Thái Nguyên, sơ sợi Đình Vũ, dự án Ethanol... thì đều diễn ra từ quá trình một thời gian rất dài so với quá trình đầu tư của dự án đã được phê duyệt. Đồng thời, trong quá trình thực hiện có rất nhiều các vướng mắc, các thay đổi cả về bối cảnh của thị trường cũng như cả các vấn đề cụ thể trong từng dự án và đã có sự chỉ đạo của các cơ quan các cấp của Nhà nước cũng tháo gỡ, tuy nhiên vẫn chưa đạt được hiệu quả.

Nhà máy ethanol Phú Thọ sau 5 năm dừng thi công đã để hoang cho cỏ mọc (Ảnh: Thanh Niên)

Ông Trần Tuấn Anh cho hay, sẽ đánh giá thực trạng hiện nay của dự án, và quá trình điều hành thực hiện các dự án đầu tư này, cũng như làm rõ trách nhiệm của các cấp quản lý, của các chủ đầu tư, của tất cả các cá nhân cũng như đơn vị có liên quan để từ đó có biện pháp xem xét, xử lý.

Theo Bộ trưởng, cần xác định rõ những biện pháp, giải pháp để giải quyết thực hiện dự án này theo nguyên tắc bảo vệ và giữ gìn lợi ích của Nhà nước cũng như hiệu quả của đồng vốn của Nhà nước. Đồng thời, có phương án giải quyết triệt để để đảm bảo không thất thoát thêm vốn của Nhà nước, phù hợp với những nguyên tắc của kinh tế thị trường và hiệu quả, mục tiêu, đầu tư của dự án.

Vẫn chưa ngã ngũ

Đại biểu Phan Việt Cường (đoàn Quảng Nam) cho rằng, đầu tư theo kiểu phong trào nhiều dự án xây dựng nhà máy đường, sản xuất nhiên liệu xăng sinh học ethanol… chưa hình thành đã bị chết yểu, do đánh giá tác động chưa toàn diện nên để lại nhiều hệ lụy khôn lường, ảnh hưởng trực tiếp đời sống của nhân dân, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, không phải một năm mà nhiều năm làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng GDP.

Chia sẻ quan điểm này, đại biểu Huỳnh Thành Chung (đoàn Bình Phước) tán thành: Những dự án đầu tư hiện nay không mang lại hiệu quả cho kinh tế - xã hội, trong đó có dự án Ethanol.

Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thành Chung 

Tuy nhiên, ông Chung cũng có góc nhìn khác với dự án nhiên liệu sinh học Ethanol: "Với bản thân có quá trình nghiên cứu về năng lượng sạch, tôi thấy đối với dự án Ethanol thời điểm nghiên cứu đầu tư của Chính phủ cũng giống như của các ngành ở thời điểm giá dầu rất cao. Như vậy, dẫn đến hoàn toàn về hiệu quả của dự án Ethanol là có nhưng do quá trình giá dầu thế giới suy giảm dẫn đến việc chi phí vận hành và chi phí kinh doanh Ethanol không hiệu quả. Nhưng bản chất dự án Ethanol còn sinh học là chúng ta phải thấy rằng nếu pha trộn với xăng chỉ 5% thôi chúng ta giảm được khí phát thải về ô nhiễm môi trường trên 20%. Vấn đề này chúng ta không thể tính toán, chúng ta cũng không thể xem rằng đó chỉ là một vấn đề đầu tư về kinh tế mà phải xem về việc tác động xã hội cũng giống như vấn đề môi trường của quốc gia của chúng ta hiện nay."

TP HCM và Hà Nội hiện nay ngưỡng khí thải do các phương tiện giao thông thải ra đã vượt ngưỡng và có mức độ ảnh hưởng tới sức khỏe của cộng đồng dân cư ở các đô thị lớn… Trong bối cảnh đó, đại biểu Huỳnh Thành Chung kiến nghị: "Chúng ta phải có chính sách và hướng để khuyến khích người dân cũng như chế tài để tỷ lệ sử dụng xăng Ethanol được sử dụng một cách triệt để. Như vậy, chúng ta tránh lãng phí tài sản, vì hiện nay tài sản của những nhà máy này chúng ta đã đầu tư rồi mà không thể có cách nào khác là đập bỏ hoặc hủy bỏ nó đi".

5 dự án nghìn tỷ thua lỗ, nguy cơ phá sản

1. Dự án nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ có tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Hoá dầu và Xơ sợi dầu khí (PVTex), PVN làm chủ đầu tư;

2. Dự án nhà máy Nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất (một trong ba nhà máy ethanol trọng điểm quốc gia) có tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung;

3.Dự án mở rộng Nhà máy gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 (tổng vốn đầu tư 8.000 tỷ đồng, do Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên làm chủ đầu tư;

4. Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam, tỉnh Long An có tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng, do Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghiệp và Vận tải – Tracodi làm chủ đầu tư. Đến năm 2009, dự án này được chuyển cho Tổng công ty Giấy Việt Nam -Vinapaco theo Quyết định 731/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;

5. Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình có tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng với chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điểm danh một số dự án nghìn tỷ thua lỗ nặng đang “đắp chiếu“
Điểm danh một số dự án nghìn tỷ thua lỗ nặng đang “đắp chiếu“

VOV.VN - Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình, Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ, nhà máy Nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất... đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Điểm danh một số dự án nghìn tỷ thua lỗ nặng đang “đắp chiếu“

Điểm danh một số dự án nghìn tỷ thua lỗ nặng đang “đắp chiếu“

VOV.VN - Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình, Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ, nhà máy Nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất... đầu tư hàng nghìn tỷ đồng.

Đại biểu Quốc hội: Dự án hàng nghìn tỷ "đắp chiếu" thì tiền đi đâu?
Đại biểu Quốc hội: Dự án hàng nghìn tỷ "đắp chiếu" thì tiền đi đâu?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội: “Dự án hàng nghìn tỷ khi đầu tư thì đúng quy trình nhưng nguyên nhân “đắp chiếu” lại giải thích rất đơn giản. Tài sản thu hồi kém thì hàng ngàn tỷ đi đâu, ai nhận nó..."

Đại biểu Quốc hội: Dự án hàng nghìn tỷ "đắp chiếu" thì tiền đi đâu?

Đại biểu Quốc hội: Dự án hàng nghìn tỷ "đắp chiếu" thì tiền đi đâu?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội: “Dự án hàng nghìn tỷ khi đầu tư thì đúng quy trình nhưng nguyên nhân “đắp chiếu” lại giải thích rất đơn giản. Tài sản thu hồi kém thì hàng ngàn tỷ đi đâu, ai nhận nó..."

Dự án Ethanol Phú Thọ hàng nghìn tỷ có nguy cơ phá sản
Dự án Ethanol Phú Thọ hàng nghìn tỷ có nguy cơ phá sản

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cảnh báo, Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học (Ethanol) trên địa bàn tỉnh có nguy cơ phá sản cao.

Dự án Ethanol Phú Thọ hàng nghìn tỷ có nguy cơ phá sản

Dự án Ethanol Phú Thọ hàng nghìn tỷ có nguy cơ phá sản

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ cảnh báo, Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học (Ethanol) trên địa bàn tỉnh có nguy cơ phá sản cao.

Các siêu dự án “đắp chiếu”: Không thể mãi “bắn chỉ thiên” trách nhiệm
Các siêu dự án “đắp chiếu”: Không thể mãi “bắn chỉ thiên” trách nhiệm

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội quan ngại: Nhiều dự án chậm tiến độ, thất thoát vốn, tham nhũng nhiều đã làm mất an toàn nợ công, giảm ổn định kinh tế vĩ mô…

Các siêu dự án “đắp chiếu”: Không thể mãi “bắn chỉ thiên” trách nhiệm

Các siêu dự án “đắp chiếu”: Không thể mãi “bắn chỉ thiên” trách nhiệm

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội quan ngại: Nhiều dự án chậm tiến độ, thất thoát vốn, tham nhũng nhiều đã làm mất an toàn nợ công, giảm ổn định kinh tế vĩ mô…

Đại biểu Quốc hội: Phải tẩy chay những dự án "có mùi" lợi ích nhóm
Đại biểu Quốc hội: Phải tẩy chay những dự án "có mùi" lợi ích nhóm

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội yêu cầu phải triệt để chống tham nhũng, kiên quyết nói không với những dự án đầu tư công “có mùi lợi ích nhóm”.

Đại biểu Quốc hội: Phải tẩy chay những dự án "có mùi" lợi ích nhóm

Đại biểu Quốc hội: Phải tẩy chay những dự án "có mùi" lợi ích nhóm

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội yêu cầu phải triệt để chống tham nhũng, kiên quyết nói không với những dự án đầu tư công “có mùi lợi ích nhóm”.