Bị đánh hội đồng, học sinh lớp 6 tấn công bạn bằng dao rọc giấy

VOV.VN -Tối 25/4, Sở GDĐT TPHCM đã gửi thông tin chính thức việc một học sinh lớp 6 tại quận Thủ Đức dùng dao kháng cự làm thương hai bạn học cùng trường.

Theo đó, trưa nay, sau khi tan học về, em Th., học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Chí Quốc bị hai bạn gái cùng trường đánh hội đồng. Th. đã rút dao rọc giấy ra dọa nhưng vẫn bị nhóm bạn tấn công. Trong lúc giằng co, Th. đã dùng dao chống cự làm hai nữ sinh nói trên bị thương, khiến cả hai phải nhập viện cấp cứu. 

Thông tin từ Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết, trong số hai bệnh nhân nhập viện, một em đã xuất viện. Bệnh nhân còn lại nhập viện trong tình trạng tụt huyết áp nghi do mất máu, có vết thương ở cánh tay phải, chấn thương mạch máu và thần kinh, có vết thương đùi phải. Bệnh nhân này đang tiếp tục được điều trị và theo dõi.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọc T. được mổ cấp cứu với nhiều vết thương gây mất máu. (Ảnh: TTXVN).

Liên quan đến vụ việc, Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị phòng Giáo dục – Đào tạo quận Thủ Đức và nhà trường tiếp tục phối hợp chặt với bệnh viện cũng như gia đình để theo dõi, xử lý các vấn đề liên quan đến sức khỏe của hai học sinh bị thương. 

Đồng thời, Sở Giáo dục – Đào tạo Thành phố yêu cầu nhà trường phải có giải pháp để ổn định tâm lý học sinh toàn trường, đảm bảo việc học tập, ôn tập, kiểm tra của các em học sinh trong giai đoạn chuẩn bị kết thúc năm học. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp nhận điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an Tiền Giang điều tra vụ học sinh bị đánh hội đồng
Công an Tiền Giang điều tra vụ học sinh bị đánh hội đồng

VOV.VN - Ngày 23/9, Công an Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang điều tra vụ một học sinh bị đánh hội đồng gây thương tích.

Công an Tiền Giang điều tra vụ học sinh bị đánh hội đồng

Công an Tiền Giang điều tra vụ học sinh bị đánh hội đồng

VOV.VN - Ngày 23/9, Công an Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang điều tra vụ một học sinh bị đánh hội đồng gây thương tích.