Thế giới 24h: Antonio Guterres là “sự lựa chọn tuyệt vời”

VOV.VN - Chỉ qua 1 vòng mang tính thủ tục nữa, ông Antonio Guterres sẽ trở thành Tổng Thư ký thứ 9 trong của Liên Hợp Quốc vào ngày 1/1/2017.

1. Hội đồng Bảo an ngày 6/10 đã đề nghị Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc xem xét đề cử cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres làm Tổng Thư ký.

Nếu được phê chuẩn, ông Guterres, 67 tuổi, sẽ thay thế Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc hiện nay là ông Ban Ki-moon- 72 tuổi, người Hàn Quốc sau khi ông Ban Ki-moon mãn nhiệm vào cuối năm 2016. 

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres sẽ làm Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc từ năm 2017. (ảnh: AP).

Tổng Thư ký Ban Ki-moon cũng đã mô tả ông Guterres là “sự lựa chọn tuyệt vời” để thay thế mình: “Tôi chắc chắn rằng, ông ấy sẽ tiếp tục đảm trách việc mang “ngọn đuốc” tiên phong trong việc giải quyết các thách thức lớn hiện nay trên thế giới, từ việc củng cố các chiến dịch gìn giữ hòa bình, đạt được sự phát triển bền vững, bảo đảm nhân quyền đến việc xoa dịu nỗi đau của con người”.

Ông Guterres từng là Thủ tướng Bồ Đào Nha từ năm 1995-2002 và là Cao ủy Liên Hợp Quốc về Người Tị nạn từ năm 2005-2015. 

“Tôi cảm thấy khá hồi hộp vì những thách thức lớn lao đang chờ đợi chúng ta cũng như tình hình phức tạp trên thế giới hiện nay”, ông Guterres tuyên bố.

Ông Guterres cho biết thêm: “Tuy nhiên, điều này cũng đòi hỏi chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa để phục vụ cho những người dễ bị tổn thương nhất, những nạn nhân của xung đột, khủng bố, vi phạm nhân quyền, đói nghèo và bất công trên thế giới này”. 

2. Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos vừa đoạt giải Nobel Hòa bình năm 2016 cho các nỗ lực kiến tạo hòa bình với nhóm nổi dậy FARC. Các thành viên Ủy ban Nobel Na Uy đã quyết định tôn vinh ông vì nỗ lực kiến tạo hòa bình với lực lượng nổi dậy FARC ở nước này. Ông Santos đã ký thỏa thuận hòa bình với FARC vào tháng 9 sau 4 năm đàm phán. Thỏa thuận này bị người dân Colombia bác bỏ một cách sít sao trong cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tuần qua. 

Tổng thống Santos. (Ảnh: telemedellin.tv).

Xung đột kéo dài 52 năm ở Colombia đã gây ra cái chết của khoảng 260.000 người. Nội chiến cũng khiến hơn 6 triệu người phải thay đổi chỗ ở. Năm nay, chủ nhân của giải thưởng danh giá này được lựa chọn từ 376 ứng viên, gồm 228 cá nhân và 148 tổ chức.

Trong các ứng viên nặng ký của giải năm nay có nhóm Mũ sắt Trắng (ở Syria) và các nhà đàm phán của thỏa thuận hạt nhân Iran lịch sử. Năm ngoái, giải thưởng thuộc về nhóm Bộ tứ Đối thoại Quốc gia Tunisia – nhóm này được tôn vinh vì đã giúp nước này chuyển sang thể chế “dân chủ”. 

3. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 7/10 cho biết, quân đội nước này có thể tồn tại mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ. 

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (áo trắng, ở giữa) và các quân nhân nước này. (ảnh: AFP).

Theo ông Delfin Lorenzana, Quốc hội Philippines đã cung cấp tiền cho quân đội mua trang thiết bị, và hoàn toàn có thể bổ sung thêm tài chính nếu quân đội không có các nguồn quĩ khác. 

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đưa ra sau khi Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố, Liên minh châu Âu và Mỹ có thể rút lại sự hỗ trợ nếu họ không hài lòng với cuộc chiến chống ma túy mà ông đang thực hiện.

Quan hệ đồng minh lâu năm giữa Mỹ và Philippines đang ngày một xấu đi kể từ khi Tổng thống Duterte lên cầm quyền. Ông Duterte đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Mỹ Barack Obam, yêu cầu lực lượng đặc nhiệm Mỹ rời khỏi miền Nam Philippines và chấm dứt các cuộc tập trận chung với quân đội Mỹ.  

Tuần trước, Tổng thống Philippines cũng tuyên bố sẽ xem xét lại Hiệp định Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) được 2 nước ký kết năm 2014. Tuy nhiên, ông Duterte nhấn mạnh rằng, Philippines không cắt đứt quan hệ với Mỹ, mà đang theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập. 

4. Ngày 6/10, một nhóm giám sát có trụ sở tại Mỹ dẫn các hình ảnh vệ tinh vừa thu thập được cho biết, Triều Tiên đang gia tăng hoạt động tại bãi thử hạt nhân của nước này - một động thái có thể được cho là nhằm chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới. 

(Ảnh minh họa: KCNA).

Nhóm “Vĩ tuyến 38 độ Bắc” của Viện Nghiên cứu Mỹ-Triều thuộc Đại học Johns Hopkins, Mỹ thông báo, những hình ảnh vệ tinh chụp được gần đây tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri ở Đông Bắc Triều Tiên cho thấy các hoạt động tiếp tục diễn ra ở cả 3 tổ hợp đường hầm tại bãi thử này, với sự tham gia của một lượng lớn phương tiện và nhân sự. Triều Tiên được tin rằng đã sẵn sàng cho một vụ thử hạt nhân nữa vào bất cứ lúc nào.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 7/10 thông báo, Hàn Quốc đang theo dõi sát sao các động thái quân sự của Triều Tiên, trong bối cảnh nước này được cho là sẽ có hành động khiêu khích tiếp theo nhân các sự kiện kỷ niệm diễn ra trong tuần tới. 

5. Reuters ngày 6/10 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga đã lên tiếng cảnh báo Mỹ nên tính toán kỹ lưỡng những hậu quả có thể xảy ra nếu quyết định tấn công lực lượng quân đội Chính phủ Syria. 

Hệ thống phòng không S-300 đã được Nga triển khai ở Syria. (Ảnh: Sputnik).

Lời cảnh báo trên được người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Igor Konasenkov đưa ra khi bình luận về thông tin rò rỉ trên các phương tiện truyền thông phương Tây cho rằng, Nhà Trắng đang thảo luận khả năng tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay vào lực lượng của Chính phủ Syria.

Nói về khả năng này, ông Konasenkov cho rằng, mọi cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay vào vùng lãnh thổ do lực lượng Chính phủ Syria kiểm soát đều gây nguy hiểm cho lực lượng quân sự Nga tại Syria. 

6. Giới chức Haiti ngày 6/10 cho biết, số người thiệt mạng do bão Matthew tăng lên ít nhất 283 người, bao gồm hàng chục người tại một thị trấn ven biển. Hiện lực lượng cứu hộ đang cố gắng đến những khu vực bị ảnh hưởng bởi trận bão. 

Phần lớn nhà cửa và công trình ở phía Nam Haiti bị ngập sâu trong nước lũ. (ảnh: Reuters).

Hầu hết những người thiệt mạng tại những ngôi làng ven viển xung quanh bán đảo Tuburon tại khu vực tây nam Haiti- nơi bão quét trực tiếp qua bán đảo này. 

Hiện có nhiều mối lo ngại dịch tả có thể bùng phát tại Haiti sau cơn bão. Hiện nước và thực phẩm đang rất khan hiếm tại các trung tâm tị nạn.

Những thiệt hại sau cơn bão tại Haiti đã buộc chính quyền nước này phải hoãn cuộc bầu cử Tổng thống, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên hợp quốc sẽ điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Syria
Liên hợp quốc sẽ điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Syria

VOV.VN - Tổng thư ký Liên hợp quốc vừa tuyên bố sẽ thành lập ủy ban điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ vừa qua ở Syria.

Liên hợp quốc sẽ điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Syria

Liên hợp quốc sẽ điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ tại Syria

VOV.VN - Tổng thư ký Liên hợp quốc vừa tuyên bố sẽ thành lập ủy ban điều tra vụ tấn công đoàn xe cứu trợ vừa qua ở Syria.

HĐBA nhất trí đề xuất ông Guterres là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc
HĐBA nhất trí đề xuất ông Guterres là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hội đồng Bảo an ngày 6/10 đã đề nghị Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc xem xét đề cử cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres làm Tổng Thư ký.

HĐBA nhất trí đề xuất ông Guterres là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

HĐBA nhất trí đề xuất ông Guterres là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Hội đồng Bảo an ngày 6/10 đã đề nghị Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc xem xét đề cử cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres làm Tổng Thư ký.

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ngừng dội bom ở Syria
Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ngừng dội bom ở Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria cho biết, Nga và Mỹ đang thảo luận về tình hình Syria, trong đó ưu tiên cho hoạt động viện trợ nhân đạo.

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ngừng dội bom ở Syria

Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên ngừng dội bom ở Syria

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria cho biết, Nga và Mỹ đang thảo luận về tình hình Syria, trong đó ưu tiên cho hoạt động viện trợ nhân đạo.

Tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: Ông là ai?
Tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: Ông là ai?

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres sẽ trở thành Tổng Thư ký tiếp theo của Liên Hợp Quốc thay thế ông Ban Ki-moon.

Tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: Ông là ai?

Tân Tổng thư ký Liên Hợp Quốc: Ông là ai?

VOV.VN - Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Guterres sẽ trở thành Tổng Thư ký tiếp theo của Liên Hợp Quốc thay thế ông Ban Ki-moon.