Bộ Ngoại giao Mỹ tái điều tra bê bối email của bà Clinton

Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ mở lại cuộc điều tra đối với bê bối sử dụng email cá nhân khi đảm trách vai trò ngoại trưởng Mỹ của bà Clinton.

Thông báo trên của của cơ quan ngoại giao Mỹ được đưa ra hôm 7/7 sau khi Bộ Tư pháp từ chối khởi tố hình sự với cựu ngoại trưởng Hillary Clinton đối với hành động gây nhiều tranh cãi này của bà Hillary. Trước đó, Giám đốc Cục điều tra liên bang FBI đã công bố kết quả điều tra cho biết không có lý do gì để khởi tố hình sự bà Clinton.

Dù đã an toàn qua ải FBI và Bộ Tư pháp Mỹ, bê bối email của bà Clinton vẫn chưa thực sự khép lại. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, thông báo mới nhất của Bộ Ngoại giao Mỹ như một lời nhắc nhở rằng vụ bê bối sử dụng email cá nhân cho công việc sẽ tiếp tục đe dọa chiến dịch tranh cử của nữ ứng viên đảng Dân chủ. “Dù Bộ Tư pháp đã ra phán quyết cuối cùng, Bộ Ngoại giao vẫn cần điều tra nội bộ” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tuyên bố. Tuy nhiên, vị quan chức này từ chối tiết lộ thông tin về cuộc điều tra nội bộ này.

Theo CNN, Bộ Ngoại giao Mỹ nay sẽ tập trung điều tra liệu những nhân viên hiện tại có liên quan tới việc xử lý, hay gửi- nhận email của bà Clinton có nên bị kỷ luật hay không. Hình thức kỷ luật có thể từ mức khiển trách tới mất quyền tiếp cận tới những thông tin mật về an ninh.

Nhiều cựu nhân viên từng bị phát hiện những hành vi sai trái đối với thông tin mật và bị ghi chú vào hồ sơ, có thể đối mặt với những hậu quả không hay nếu xin việc trong chính quyền trong tương lai và bị mất quyền tiếp cận tới những thông tin mật về an ninh.

Trong khi đó, một nhóm thượng nghị sĩ Cộng hòa đang cáo buộc bà Clinton có hành vi hết sức bất cẩn, đồng thời đề nghị Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngưng quyền tiếp cận thông tin an ninh mật của nữ cựu ngoại trưởng và các phụ tá cấp cao của bà./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Ông Obama đi vận động tranh cử cho bà Clinton
Thế giới 24h: Ông Obama đi vận động tranh cử cho bà Clinton

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch tranh cử năm 2016 khởi tranh, Tổng thống Obama đã tham gia vận động giúp ứng cử viên Hillary của Đảng Dân chủ.

Thế giới 24h: Ông Obama đi vận động tranh cử cho bà Clinton

Thế giới 24h: Ông Obama đi vận động tranh cử cho bà Clinton

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ khi chiến dịch tranh cử năm 2016 khởi tranh, Tổng thống Obama đã tham gia vận động giúp ứng cử viên Hillary của Đảng Dân chủ.

Tổng thống Barack Obama- “vũ khí” hữu hiệu của bà Hillary Clinton?
Tổng thống Barack Obama- “vũ khí” hữu hiệu của bà Hillary Clinton?

VOV.VN -Những lời khen ngợi của ông Obama dành cho bà Clinton có thể là lợi thế đặc biệt với cựu Ngoại trưởng Mỹ mà không ứng cử viên Tổng thống nào có được.

Tổng thống Barack Obama- “vũ khí” hữu hiệu của bà Hillary Clinton?

Tổng thống Barack Obama- “vũ khí” hữu hiệu của bà Hillary Clinton?

VOV.VN -Những lời khen ngợi của ông Obama dành cho bà Clinton có thể là lợi thế đặc biệt với cựu Ngoại trưởng Mỹ mà không ứng cử viên Tổng thống nào có được.

Tranh cãi sau quyết định không truy cứu hình sự bà Hillary Clinton
Tranh cãi sau quyết định không truy cứu hình sự bà Hillary Clinton

VOV.VN - Một số nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa đã yêu cầu tổ chức phiên điều trần với Giám đốc FBI James Comey vì vụ việc của bà Clinton.

Tranh cãi sau quyết định không truy cứu hình sự bà Hillary Clinton

Tranh cãi sau quyết định không truy cứu hình sự bà Hillary Clinton

VOV.VN - Một số nghị sỹ thuộc đảng Cộng hòa đã yêu cầu tổ chức phiên điều trần với Giám đốc FBI James Comey vì vụ việc của bà Clinton.

Ông Trump cáo buộc bà Clinton hối lộ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ
Ông Trump cáo buộc bà Clinton hối lộ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump cáo buộc rằng, bà Clinton có hành vi hối lộ vì tuyên bố đảm bảo vị trí cho Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nếu đắc cử Tổng thống.

Ông Trump cáo buộc bà Clinton hối lộ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

Ông Trump cáo buộc bà Clinton hối lộ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump cáo buộc rằng, bà Clinton có hành vi hối lộ vì tuyên bố đảm bảo vị trí cho Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nếu đắc cử Tổng thống.

Bầu cử Mỹ: Hillary Clinton đánh thẳng vào niềm tự hào của Donald Trump
Bầu cử Mỹ: Hillary Clinton đánh thẳng vào niềm tự hào của Donald Trump

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã không ngần ngại đánh thẳng vào niềm tự hào của ông Trump- hoạt động kinh doanh sòng bạc và khách sạn.

Bầu cử Mỹ: Hillary Clinton đánh thẳng vào niềm tự hào của Donald Trump

Bầu cử Mỹ: Hillary Clinton đánh thẳng vào niềm tự hào của Donald Trump

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã không ngần ngại đánh thẳng vào niềm tự hào của ông Trump- hoạt động kinh doanh sòng bạc và khách sạn.