Donald Trump: Tôi là ứng viên Tổng thống “rất tôn trọng pháp luật”

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 11/7 đã lên tiếng kêu gọi người Mỹ chấm dứt sự thù địch đối với các nhân viên thực thi pháp luật.

Theo Yahoo, tuyên bố trên được ông Trump đưa ra trong bối cảnh 5 cảnh sát tại Dallas vừa bị sát hại trong một cuộc biểu tình của người da màu phản đối vụ cảnh sát da trắng bắn chết người da màu tại Louisiana và Minneapolis.

Tỷ phú Mỹ Donald Trump lên tiếng bảo vệ các nhân viên thực thi pháp luật Mỹ dù đã xảy ra bê bố cảnh sát da trắng bắn chết người da màu. Ảnh Reuters

Tỷ phú Mỹ khẳng định, ông là một người tôn trọng pháp luật và ủng hộ việc các nhân viên thực thi pháp luật thực hiện nhiệm vụ của mình dù đã xảy ra vụ bê bối nói trên.

Ông Trump cho rằng, vụ sát hại 5 nhân viên cảnh sát ở Dallas là “một vụ tấn công trực diện vào nước Mỹ”. Ông cũng cho rằng, thái độ của người dân với các nhân viên thực thi pháp luật hiện nay cũng không khác gì thái độ thù địch và quấy rối mà họ dành cho các cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam. Tỷ phú Trump gọi đây là “một chương nhơ bẩn” trong lịch sử nước Mỹ”.

“Cảnh sát và các nhân viên thực thi pháp luật của Mỹ là những người đã giúp chúng ta không rơi vào tình trạng hỗn loạn và diệt vong. Giờ là lúc mọi hành động thù địch nhằm vào họ phải chấm dứt và chấm ngay lập tức”, ông Trump nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Trump cũng cho biết, ông cảm thấy rất khó chịu về những hình ảnh vụ cảnh sát da trắng bắn người da màu tại Louisiana và Minneapolis được camera an ninh ghi lại và khẳng định, sẽ còn rất nhiều việc phải làm đảm bảo rằng “mọi người Mỹ được bảo vệ an toàn”.

Ứng viên Tổng thống mặc định của Đảng Cộng hòa cũng nhắc lại lời kêu gọi tái thiết lại các thành phố của Mỹ mà theo ông “đang bị nạn bạo lực cùng với nghèo đói hoành hành” làm tan vỡ mọi ước mơ và hy vọng của các thanh niên Mỹ.

“Các thành phố của chúng ta đang bị bỏ mặc và tôi sẽ chiến đấu để đảm bảo rằng mọi công dân Mỹ đều có nhà ở, trường học và cộng đồng an toàn. Chúng ta phải duy trì trật tự xã hội ở mức cao nhất. Nếu không có được sự an toàn, chúng ta sẽ không có gì hết”, ông Trump tuyên bố.

Tỷ phú Mỹ cũng không quên chỉ trích đối thủ của mình là bà Hillary Clinton. Theo ông Trump vụ bê bối liên quan đến việc bà Clinton sử dụng email cá nhân vào việc công khi còn là Ngoại trưởng Mỹ cho thấy bà không chỉ thiếu những năng lực cần thiết để bảo vệ đất nước mà còn thiếu cả khả năng đoàn kết người dân.

“Bà Clinton là con người yếu ớt, làm việc thiếu hiệu quả và cực kỳ tham lam, điều này đã được chứng minh trong vụ bê bối email cá nhân gần đây của bà ấy. Đó là nỗi hổ thẹn không chỉ với riêng bà Clinton mà còn cả nước Mỹ. Bà ấy hoặc là một kẻ dối trá hoặc là một kẻ bất tài hoặc có thể là cả hai”, ông Trump chỉ trích.

Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã tuyên bố sẽ không điều tra bà Clinton hay các trợ lý của bà trong vụ bê bối email cá nhân nói trên. Trong khi đó, Giám đốc FBI James Comey vẫn chỉ trích gay gắt bà Clinton và cho rằng, nhiều email trong đó chứa những thông tin mật.

Tỷ phú Mỹ khẳng định, phán quyết của Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy, bà Clinton là một phần của một hệ thống bất công trong đó công lý không được thực thi một cách bình đẳng.

Ông Trump cam kết ông sẽ không chỉ là một “ứng viên Tổng thống tuân thủ pháp luật” mà còn là “một ứng viên cứng rắn, công bằng và có đủ khả năng bảo vệ mọi công dân Mỹ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Donald Trump: Saddam Hussein là gã tồi nhưng cực giỏi giết khủng bố
Donald Trump: Saddam Hussein là gã tồi nhưng cực giỏi giết khủng bố

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã bất ngờ ca ngợi cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein vì “tài năng” tiêu diệt khủng bố của ông.

Donald Trump: Saddam Hussein là gã tồi nhưng cực giỏi giết khủng bố

Donald Trump: Saddam Hussein là gã tồi nhưng cực giỏi giết khủng bố

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump đã bất ngờ ca ngợi cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein vì “tài năng” tiêu diệt khủng bố của ông.

Ông Trump cáo buộc bà Clinton hối lộ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ
Ông Trump cáo buộc bà Clinton hối lộ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump cáo buộc rằng, bà Clinton có hành vi hối lộ vì tuyên bố đảm bảo vị trí cho Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nếu đắc cử Tổng thống.

Ông Trump cáo buộc bà Clinton hối lộ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

Ông Trump cáo buộc bà Clinton hối lộ Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

VOV.VN - Tỷ phú Donald Trump cáo buộc rằng, bà Clinton có hành vi hối lộ vì tuyên bố đảm bảo vị trí cho Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nếu đắc cử Tổng thống.

Tổng thống Obama hết lời ca ngợi Hillary Clinton, mỉa mai Donald Trump
Tổng thống Obama hết lời ca ngợi Hillary Clinton, mỉa mai Donald Trump

VOV.VN - Tổng thống Obama đã lên tiếng khẳng định, không có ai đủ trình độ để trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ hơn bà Hillary Clinton.

Tổng thống Obama hết lời ca ngợi Hillary Clinton, mỉa mai Donald Trump

Tổng thống Obama hết lời ca ngợi Hillary Clinton, mỉa mai Donald Trump

VOV.VN - Tổng thống Obama đã lên tiếng khẳng định, không có ai đủ trình độ để trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ hơn bà Hillary Clinton.

Bầu cử Mỹ: Hillary Clinton đánh thẳng vào niềm tự hào của Donald Trump
Bầu cử Mỹ: Hillary Clinton đánh thẳng vào niềm tự hào của Donald Trump

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã không ngần ngại đánh thẳng vào niềm tự hào của ông Trump- hoạt động kinh doanh sòng bạc và khách sạn.

Bầu cử Mỹ: Hillary Clinton đánh thẳng vào niềm tự hào của Donald Trump

Bầu cử Mỹ: Hillary Clinton đánh thẳng vào niềm tự hào của Donald Trump

VOV.VN - Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã không ngần ngại đánh thẳng vào niềm tự hào của ông Trump- hoạt động kinh doanh sòng bạc và khách sạn.