Ăn thịt cóc hai vợ chồng tử vong

VOV.VN - Sau khi ăn thịt cóc, người chồng bất tỉnh rồi tử vong, người vợ được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng đã tử vong sau đó. 

Chiều 12/1, trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Trúc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, vừa có hai người dân tử vong do ăn thịt cóc.

Sau bữa cơm với thịt cóc hai vợ chồng ở Nghệ An đã tử vong (ảnh minh họa).

Theo đó, vào trưa ngày 11/1, anh Nguyễn Văn C (SN 1960) cùng vợ là chị Nguyễn Thị D (SN1962, trú tại xóm Đông Thạch,  xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) làm thịt cóc để ăn.

Sau khi ăn thịt cóc, người chồng đã bất tỉnh rồi tử vong ngay sau đó. Người vợ cũng có biểu hiện bị ngộ độc, đau đầu, nôn nhiều được người thân đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu. Nhưng do bị ngộ độc quá nặng đến khoảng 16h cùng ngày chị D đã tử vong.

Ông Vương Quang Trung, Trưởng Phòng Y tế huyện, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, cho biết: Phòng đã nhận được thông tin về vụ việc, hiện đang chỉ đạo bên Trung tâm Y tế huyện làm rõ vụ việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tự làm thịt cóc ăn, hai cháu nhỏ tử vong
Tự làm thịt cóc ăn, hai cháu nhỏ tử vong

VOV.VN - Hai cái chết thương tâm vừa xảy ra ở xã Chủ Pui, huyện Krông Bông tỉnh Đắc Lắc do ăn thịt cóc.

Tự làm thịt cóc ăn, hai cháu nhỏ tử vong

Tự làm thịt cóc ăn, hai cháu nhỏ tử vong

VOV.VN - Hai cái chết thương tâm vừa xảy ra ở xã Chủ Pui, huyện Krông Bông tỉnh Đắc Lắc do ăn thịt cóc.

Cháu bé thứ 3 trong vụ ngộ độc thịt cóc đã hồi phục
Cháu bé thứ 3 trong vụ ngộ độc thịt cóc đã hồi phục

VOV.VN - BS Nguyễn Sĩ Toàn Phong: sau 2 ngày điều trị, hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, không nôn ói, co giật. Hiện cháu bé đã hồi phục.

Cháu bé thứ 3 trong vụ ngộ độc thịt cóc đã hồi phục

Cháu bé thứ 3 trong vụ ngộ độc thịt cóc đã hồi phục

VOV.VN - BS Nguyễn Sĩ Toàn Phong: sau 2 ngày điều trị, hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, không nôn ói, co giật. Hiện cháu bé đã hồi phục.