Tổng Bí thư: "Nhốt" quyền lực vào trong lồng cơ chế, pháp luật

VOV.VN - Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Trung ương đã đề ra vấn đề kiểm soát quyền lực vào trong lồng cơ chế, pháp luật.

Ngày 17/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại biểu Quốc hội và các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri hai quận Ba Đình và Hoàn Kiếm để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 20/10 đến ngày 22/11 tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hà Nội.
Tại buổi tiếp xúc, hoan nghênh những kết quả của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, trong đó có nội dung tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cử tri Đặng Tài Tính cho rằng xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay là rất quan trọng và cần thiết bởi nó liên quan trực tiếp tới sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Do vậy phải quyết liệt, có biện pháp căn cơ, bài bản. Thậm chí phải chấp nhận mất mát để có hiệu quả và làm cho nhân dân tin Đảng.

Cử tri đánh giá cao những nỗ lực thời gian qua của Đảng, Nhà nước trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được tham nhũng từng bước bị đẩy lùi.

Cử tri Trương Đức Ngãi, phường Cống Vị đề nghị phải có những đổi mới mạnh về công tác tổ chức, cán bộ để chọn được những người tài vào làm việc trong chính quyền, không để xảy ra tình trạng “thứ nhất hậu duệ, thứ nhì ngoại tệ, thứ ba quan hệ, thứ tư mới đến trí tuệ và thứ năm là ngoại lệ”.

Các ý kiến cũng đóng góp vào việc xây dựng Luật về Hội, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; việc điều chỉnh tăng độ tuổi nghỉ hưu; công tác quản lý báo chí; nợ công; vệ sinh an toàn thực phẩm; tình trạng bạo lực có xu hướng gia tăng trong xử lý các mối quan hệ xã hội; việc bảo vệ môi trường khi phát triển kinh tế.

Về xây dựng nông thôn mới, bên cạnh những lo lắng về tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, cử tri Nguyễn Minh Châu cho rằng cần có những giải pháp tổng thể để nâng cao đời sống nông dân một cách bền vững như ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; đầu tư chế biến, bảo quản nông sản để nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản; gắn xây dựng nông thôn mới với bảo vệ môi trường. Đặc biệt là giải quyết nước sạch, khắc phục ô nhiễm môi trường.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn và trân trọng tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Những vấn đề cử tri nêu  đều đang được dư luận xã hội rất quan tâm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ việc xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực dù đã đạt kết quả bước đầu nhưng chưa như mong muốn của cử tri, đảng viên và nhân dân cả nước bởi đây là công việc vô cùng khó khăn, phức tạp, phải làm thường xuyên, liên tục như đánh răng, rửa mặt hàng ngày. Tổng Bí thư bày tỏ sẽ kiên quyết, kiên trì làm và nếu nói mà không làm thì sẽ mất uy tín của Đảng, Nhà nước.

Chia sẻ với những quan tâm của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, điểm mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII vừa rồi là đã tập trung nói nhiều về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cùng với sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Do vậy, Trung ương đã đề ra 4 nhóm giải pháp để phòng chống. Trong đó có vấn đề kiểm soát quyền lực hay nói một cách khác là “nhốt” quyền lực vào trong lồng cơ chế, pháp luật.

Một cơ chế nữa là công tác cán bộ, đánh giá, đề bạt, sử dụng hay tiếp tục thực hiện tự phê bình và phê bình; giáo dục tư tưởng. Đặc biệt lần này nhấn mạnh vai trò giám sát, kiểm tra của nhân dân; phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại, để tạo ra những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thì phải có quyết tâm cao và nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, trong đó quan trọng nhất là sự tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư: Kiên quyết thực hiện cho được việc phòng chống tham nhũng
Tổng Bí thư: Kiên quyết thực hiện cho được việc phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Tổng Bí thư: Phòng, chống tham nhũng dù đã đạt kết quả bước đầu nhưng chưa như mong muốn vì rất khó khăn, phức tạp. Do đó cần kiên quyết, kiên trì thực hiện cho được

Tổng Bí thư: Kiên quyết thực hiện cho được việc phòng chống tham nhũng

Tổng Bí thư: Kiên quyết thực hiện cho được việc phòng chống tham nhũng

VOV.VN - Tổng Bí thư: Phòng, chống tham nhũng dù đã đạt kết quả bước đầu nhưng chưa như mong muốn vì rất khó khăn, phức tạp. Do đó cần kiên quyết, kiên trì thực hiện cho được

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 4
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 4

VOV.VN - VOV trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 4

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 4

VOV.VN - VOV trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bế mạc Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Tổng Bí thư: Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm
Tổng Bí thư: Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XII.

Tổng Bí thư: Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm

Tổng Bí thư: Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XII.