Sơn La thiệt hại hơn 32 tỷ đồng do bão số 3

VOV.VN - Tính đến chiều nay (20/8), tại tỉnh Sơn La ước thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra là hơn 32 tỷ  đồng. 

Theo số liệu thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, đến chiều nay (20/8), tại tỉnh Sơn La ước thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra là hơn 32 tỷ  đồng.

Toàn tỉnh có 160 nhà bị sập đổ, hư hỏng; 54 nhà dân phải di chuyển khỏi vùng nguy hiểm; trên 480ha lúa, ngô, hoa màu bị ngập và thiệt hại; gần 600 con gia súc, gia cầm bị cuốn trôi. Riêng tại huyện Mường La, mưa lớn  gây ra lũ quét làm bị thương 2 người ở bản Lò Phon, xã Ngọc Chiến.

Bão số 3 gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh miền núi phía Bắc

Hiện các địa phương trong tỉnh đang chỉ đạo các lực lượng tại chỗ giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất. Tỉnh đã thành lập các đoàn công tác đến thăm hỏi hỗ trợ các gia đình có người bị thương và bị lũ cuốn trôi nhà cửa.

Rà soát, kiểm tra các địa điểm có nguy cơ sạt lở để di dời người dân đến nơi an toàn; cảnh báo người dân không đi qua các đoạn đường bị sụt lún tránh nguy hiểm đến tài sản và tính mạng.

Hiện nay, tại tỉnh Sơn La vẫn tiếp tục có mưa, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết; chuẩn bị sẵn sàng phương tiện và lực lượng để ứng cứu kịp thời khi có thiên tai xảy ra.

Đặc biệt, nghiêm cấm người dân không ngủ lại các lán nương tránh lũ quét, sạt lở đất bất ngờ xảy ra vì hiện nay sau những đợt mưa to đất đã ngấm đủ nước.

Ông Hà Quyết Nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sơn La cho biết đã chỉ đạo tất cả các huyện có mưa tập trung triển khai chỉ huy, ứng cứu tại chỗ. Các lực lượng cũng làm tốt việc phân luồng, thông báo các thông tin cần thiết đến các phương tiện đang lưu hành trên các quốc lộ trong ban đêm; thông báo dân di chuyển ở các vùng có mưa lớn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lũ trên các sông ở miền Bắc đang lên nhanh, có nguy cơ ngập úng
Lũ trên các sông ở miền Bắc đang lên nhanh, có nguy cơ ngập úng

VOV.VN -Lũ sông Thao, sông Thương, sông Mã đang tiếp tục lên. Mực nước trên sông Lục Nam, sông Hoàng Long và sông Bưởi đang dao động ở mức đỉnh.

Lũ trên các sông ở miền Bắc đang lên nhanh, có nguy cơ ngập úng

Lũ trên các sông ở miền Bắc đang lên nhanh, có nguy cơ ngập úng

VOV.VN -Lũ sông Thao, sông Thương, sông Mã đang tiếp tục lên. Mực nước trên sông Lục Nam, sông Hoàng Long và sông Bưởi đang dao động ở mức đỉnh.

Lào Cai: Bão số 3 khiến 2 người chết và mất tích, thiệt hại 60 tỷ đồng
Lào Cai: Bão số 3 khiến 2 người chết và mất tích, thiệt hại 60 tỷ đồng

VOV.VN -Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 tại Lào Cai đã khiến 2 người chết và mất tích, tổng thiệt hại ước tính trên 60 tỷ đồng.  

Lào Cai: Bão số 3 khiến 2 người chết và mất tích, thiệt hại 60 tỷ đồng

Lào Cai: Bão số 3 khiến 2 người chết và mất tích, thiệt hại 60 tỷ đồng

VOV.VN -Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 3 tại Lào Cai đã khiến 2 người chết và mất tích, tổng thiệt hại ước tính trên 60 tỷ đồng.  

Yên Bái: Nước sông Hồng tiếp tục dâng, người dân di dời lên cao
Yên Bái: Nước sông Hồng tiếp tục dâng, người dân di dời lên cao

VOV.VN - Chiều 20/8, dù trời đã tạnh ráo nhưng mực nước sông Hồng tiếp tục dâng cao do nước đầu nguồn đổ về, lên trên báo động 3 trên 1m.

Yên Bái: Nước sông Hồng tiếp tục dâng, người dân di dời lên cao

Yên Bái: Nước sông Hồng tiếp tục dâng, người dân di dời lên cao

VOV.VN - Chiều 20/8, dù trời đã tạnh ráo nhưng mực nước sông Hồng tiếp tục dâng cao do nước đầu nguồn đổ về, lên trên báo động 3 trên 1m.