Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị, Bộ Công an hai nước cần nghiêm túc thực hiện các cơ chế hợp tác do lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã thống nhất.

Ngày 24/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Ủy viên Quốc vụ - Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Hoan nghênh ông Quách Thanh Côn dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc sang thăm Việt Nam, Chủ tịch nước chúc chuyến thăm của Bộ trưởng thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Chủ tịch nước chào mừng Bộ trưởng Công an Trung Quốc thăm Việt Nam.

Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng nhận thấy, thời gian qua quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển và đạt nhiều tiến triển mới.

Đặc biệt trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới đây, hai bên đã đạt được nhận thức chung quan trọng về việc tăng cường trao đổi chiến lược, gia tăng tin cậy chính trị, làm sâu sắc hợp tác cùng có lợi, kiểm soát và xử lý thỏa đáng các bất đồng còn tồn tại và các vấn đề nảy sinh.

Qua đó thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Viêt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực thúc đẩy hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực.

Đánh giá cao thời gian qua, Bộ Công an hai nước đã hợp tác tích cực, chặt chẽ, triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, chủ động phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm công nghệ cao, ma túy, mua bán người, Chủ tịc nước cho rằng, hợp tác giữa hai Bộ đã phát huy vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước và thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước đề nghị, thời gian tới, Bộ Công an hai nước cần nghiêm túc thực hiện các Tuyên bố, Hiệp định, Thỏa thuận, Cơ chế hợp tác do Lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã thống nhất.

Đồng thời duy trì, tăng cường gặp gỡ định kỳ ở 3 cấp từ Trung ương, Tỉnh, huyện và thị xã các địa phương có chung biên giới.

Qua đó tăng cường phối hợp, giải quyết tốt các vụ việc nảy sinh tại khu vực biên giới; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm mới nảy sinh như tội phạm công nghệ cao, lợi dụng dân chủ, nhân quyền và tôn giáo phá hoại an ninh nội địa mỗi nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục phối hợp mở các đợt cao điểm truy nã tội phạm, tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức hoạt động xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, buôn bán người, ma túy, tội phạm liên quan đến vũ khí.

Chủ tịch nước tin tưởng, với tình cảm gắn bó với Việt Nam và tinh thần trách nhiệm đối với quan hệ hai nước, trong thời gian tới, ông Quách Thanh Côn sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn hơn nữa trong việc tăng cường giao lưu, hợp tác giữa ngành Công an hai nước. Qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Bộ trưởng Quách Thanh Côn cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp và chuyển lời hỏi thăm của Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Chủ tịch nước.

Toàn cảnh buổi tiếp

Bộ trưởng chúc mừng Chủ tịch nước đảm nhiệm cương vị mới và tin tưởng trên cương vị của mình Chủ tịch nước tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa để thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu.

Bộ trưởng cho biết trong chuyến thăm Việt Nam lần này ngoài gặp gỡ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ đồng chủ trì Hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ 5 do Bộ Công an Việt Nam tổ chức.

Bộ trưởng tin tưởng, qua hội nghị này hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với nhau trong lĩnh vực phòng chống tội phạm.

Bộ trưởng cũng có biết, tại hội nghị này hai bên sẽ ký biên bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ 5 để tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực phòng chống khủng bố, tội phạm công nghệ cao, tội phạm xuyên biên giới.

Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc cho hay, trên cơ sở ký kết biên bản ghi nhớ giữa hai nước lần này sẽ giúp hai bên chủ động phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, mua bán người cũng như mở các đợt cao điểm truy bắt đối tượng truy nã…, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự của mỗi nước cũng như xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Bộ trưởng Quách Thanh Côn cho biết thêm, nhân dịp này sẽ đến thăm thành phố Hải Phòng với mong muốn là cầu nối giúp doanh nghiệp Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Chủ tịch nước làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp.

Chủ tịch nước làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chủ tịch nước làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tập trung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp.

Chủ tịch nước trình nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước và Chánh án Tối cao
Chủ tịch nước trình nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước và Chánh án Tối cao

VOV.VN - Chiều 26/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC.

Chủ tịch nước trình nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước và Chánh án Tối cao

Chủ tịch nước trình nhân sự bầu Phó Chủ tịch nước và Chánh án Tối cao

VOV.VN - Chiều 26/7, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình nhân sự để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC.

Chủ tịch nước đến thăm nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandon
Chủ tịch nước đến thăm nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandon

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những cống hiến to lớn của đồng chí Khamtay đối với sự nghiệp cách mạng Lào và quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Chủ tịch nước đến thăm nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandon

Chủ tịch nước đến thăm nguyên Chủ tịch nước Lào Khamtay Siphandon

VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao những cống hiến to lớn của đồng chí Khamtay đối với sự nghiệp cách mạng Lào và quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào
Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho việc tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt – Lào

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước Việt Nam dành ưu tiên cao nhất cho việc tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt – Lào