Sau nhiều lần gãy xương, Thành Long đã có được… tượng vàng Oscar

“Sau 56 năm tham gia ngành công nghiệp điện ảnh, diễn xuất trong hơn 200 bộ phim, cũng đã làm gãy nhiều xương, cuối cùng, tượng vàng này đã là của tôi!”

Cuối tuần qua, huyền thoại võ thuật của màn bạc thế giới - Thành Long - đã được nhận giải thưởng Oscar danh dự tại thành phố Los Angeles, Mỹ. Trên màn bạc quốc tế đương đại, không có ngôi sao điện ảnh nào ở dòng phim võ thuật có thể vượt qua Thành Long.

Là một gương mặt thân quen của các “mọt phim” Đông - Tây, Thành Long là một ngôi sao võ thuật đẳng cấp hiếm thấy đến từ Châu Á. Sau Lý Tiểu Long, thì Thành Long chính là diễn viên võ thuật tiếp bước một cách thành công nhất. Vì vậy, việc Thành Long chưa từng một lần được xướng tên tại giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh quả là một điều đáng tiếc.

Ở tuổi 62, nam diễn viên kỳ cựu của màn bạc quốc tế đã được nhận một giải thưởng Oscar danh dự vì những đóng góp trong sự nghiệp điện ảnh. Giải Oscar danh dự được trao bởi Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ, cũng chính là đơn vị đứng sau giải thưởng danh giá nhất trong giới điện ảnh quốc tế - giải Oscar.

Sự kiện này đã diễn ra vào ngày 12/11 vừa qua, tại lễ trao giải Governors Awards - một sự kiện tách biệt chuyên dành để tôn vinh những đóng góp trong sự nghiệp của các cá nhân hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh.

Trước đây, việc trao tượng vàng Oscar danh dự thường diễn ra ngay trong lễ trao giải Oscar tổ chức vào tháng 2 hàng năm, nhưng kể từ năm 2009, sự kiện trao giải cống hiến này đã được diễn ra tách biệt, vào tháng 11 hàng năm, gọi là lễ trao giải Governors Awards.

Tại sự kiện trao giải Oscar chính thức diễn ra vào tháng 2 năm sau, một đoạn video clip tóm tắt lễ trao giải Governors Awards sẽ được trình chiếu trên màn hình lớn như một sự gợi nhắc. Khi đứng ra tách biệt, lễ trao giải Governors Awards ngày càng trở nên quan trọng và ý nghĩa trong giới điện ảnh quốc tế.

Sự kiện lễ trao giải Governors Awards cũng được tổ chức tại Hollywood, đây là sự kiện chuyên dành để tôn vinh những nhân vật đã có nhiều đóng góp trong những lĩnh vực khác nhau của nền công nghiệp điện ảnh.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ - bà Cheryl Boone Isaacs - đã nhận định rằng những nhân vật được trao giải Oscar danh dự năm nay là “những con người tiên phong, những huyền thoại đích thực trong lĩnh vực của họ với những thành tựu phi thường”.

Thành Long lên nhận giải thưởng Oscar danh dự. Người trao tượng vàng chính là ngôi sao của dòng phim hành động một thuở - nam diễn viên “Rambo” Sylvester Stallone.

Người trao tượng vàng - nam diễn viên Sylvester Stallone (70 tuổi) - là một sự lựa chọn rất hợp lý và thú vị của ban tổ chức, bản thân ông đã từng ba lần được đề cử tại giải Oscar nhờ vai diễn trứ danh - võ sĩ quyền anh Rocky Balboa trong loạt phim Rocky (1976-2015).

Ngoài ra, Sylvester Stallone còn được biết tới với vai diễn John Rambo trong loạt phim Rambo (1982-2008), và vai Barney Ross trong loạt phim “Biệt đội đánh thuê” (2010-2014).

Hai nam diễn viên trứ danh của dòng phim hành động đã có màn trao tượng vàng rất phong cách trên sân khấu khi Sylvester Stallone giơ cánh tay của Thành Long lên như giới thiệu một võ sĩ vừa giành chiến thắng.

Thành Long trong bài phát biểu nhận giải của mình đã chia sẻ rất chân thật nhưng không kém phần hài hước: “Sau 56 năm tham gia ngành công nghiệp điện ảnh, diễn xuất trong hơn 200 bộ phim, cũng đã làm gãy nhiều xương, cuối cùng, tượng vàng này đã là của tôi!”.

Nam diễn viên 62 tuổi cuối cùng đã nhận được tượng vàng danh giá nhất trong lĩnh vực điện ảnh.

Thành Long xuất hiện trên sân khấu rất vui vẻ, thân thiện. Đông đảo báo giới phương Tây đã đưa tin về sự tôn vinh dành cho nam diễn viên võ thuật lừng danh đến từ Châu Á.

Thành Long và Sylvester Stallone cùng xuất hiện trên sân khấu và tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ cho sự kiện.

Sau sự kiện, nam diễn viên Sylvester Stallone đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh này cùng với lời bình: “Thành Long thật tuyệt vời. Một nam diễn viên đẳng cấp. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội làm việc cùng nhau trong tương lai! Chúng ta đều yêu thích công việc của mình… cho dù công viếc ấy khiến chúng ta nhiều phen đau đớn!”.

Thành Long cũng thể hiện sự hài hước của mình khi hóm hỉnh chia sẻ với khán giả có mặt tại sự kiện rằng ông đã từng vô cùng khao khát có được một bức tượng vàng Oscar sau một lần đến thăm ngôi nhà của nam diễn viên Sylvester Stallone từ cách đây 23 năm.

Khi đó, tranh thủ cơ hội được đứng trước tượng vàng, Thành Long đã chạm rồi hôn và cuối cùng là… ngửi xem tượng vàng Oscar thực sự như thế nào.

Nam diễn viên “Kẻ hủy diệt” - Arnold Schwarzenegger - cũng đăng tải trên trang cá nhân một bức ảnh chụp cùng với Thành Long ở hậu trường phim “Around The World in 180 Days” (Vòng quanh thế giới trong 180 ngày - 2004) và chúc mừng người bạn diễn: “Chúc mừng người bạn lớn của tôi - Thành Long trước niềm vui đặc biệt này. Sau 200 bộ phim, anh chắc chắn xứng đáng với giải Oscar. Anh luôn truyền cảm hứng”.

Tại sự kiện lễ trao giải, nam diễn viên Arnold Schwarzenegger (69 tuổi) cũng xuất hiện.

Tài tử kỳ cựu Tom Hanks đã dành nhiều lời đẹp đẽ để nói về Thành Long tại lễ trao giải: “Thành Long có trí tuệ thâm thúy của người phương Đông và kỷ luật của một võ sư đích thực”.

Bạn diễn Chris Tucker trong phim “Rush Hour” (Giờ cao điểm - 1998) cũng đã xuất hiện trên sân khấu để cùng vinh danh những đóng góp của Thành Long đối với nền công nghiệp điện ảnh.

Hai bạn diễn thuở nào đã có những khoảnh khắc tái ngộ vui vẻ trên sân khấu.

Thành Long thể hiện một tâm thế rất tốt trên sân khấu.

Thành Long bắt đầu diễn xuất từ khi còn nhỏ, ông khởi nghiệp tại quê nhà Hồng Kông hồi thập niên 1960. Sau khi tìm tới Hollywood, Thành Long được khán giả Mỹ biết tới với “Rumble In The Bronx” (Đại náo phố Bronx - 1996), “Rush Hour” (Giờ cao điểm - 1998), “Shanghai Noon” (Trưa Thượng Hải - 2000)…

Thành Long xuất hiện trong bộ đồ mang đậm phong cách truyền thống nam giới Á Đông.

Cùng với Thành Long, còn có những nhân vật gạo cội khác từng có nhiều đóng góp cho nền công nghiệp điện ảnh được vinh danh.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tình tin đồn” của Brad Pitt có tác phẩm tranh giải Oscar
“Tình tin đồn” của Brad Pitt có tác phẩm tranh giải Oscar

Marion Cotillard đang là ngôi sao nhận được nhiều sự chú ý của dư luận sau khi bị nghi ngờ là người thứ ba khiến cặp đôi Brad Pitt và Angelina Jolie tan vỡ.

“Tình tin đồn” của Brad Pitt có tác phẩm tranh giải Oscar

“Tình tin đồn” của Brad Pitt có tác phẩm tranh giải Oscar

Marion Cotillard đang là ngôi sao nhận được nhiều sự chú ý của dư luận sau khi bị nghi ngờ là người thứ ba khiến cặp đôi Brad Pitt và Angelina Jolie tan vỡ.

Thành Long tái ngộ Arnold Schwarzenegger trong phim của Nga
Thành Long tái ngộ Arnold Schwarzenegger trong phim của Nga

12 năm sau bộ phim “Vòng quanh thế giới trong 80 ngày” (2004), hai ngôi sao hành động hàng đầu thế giới sẽ tái hợp trong dự án điện ảnh nước Nga - “Viy-2”.

Thành Long tái ngộ Arnold Schwarzenegger trong phim của Nga

Thành Long tái ngộ Arnold Schwarzenegger trong phim của Nga

12 năm sau bộ phim “Vòng quanh thế giới trong 80 ngày” (2004), hai ngôi sao hành động hàng đầu thế giới sẽ tái hợp trong dự án điện ảnh nước Nga - “Viy-2”.

Thành Long nhận giải Oscar danh dự ở tuổi 62
Thành Long nhận giải Oscar danh dự ở tuổi 62

Nam diễn viên gạo cội chiến thắng trong hạng mục danh dự - Thành tựu trọn đời do Viện Hàn lâm Mỹ công bố.

Thành Long nhận giải Oscar danh dự ở tuổi 62

Thành Long nhận giải Oscar danh dự ở tuổi 62

Nam diễn viên gạo cội chiến thắng trong hạng mục danh dự - Thành tựu trọn đời do Viện Hàn lâm Mỹ công bố.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” dự sơ loại Oscar
“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” dự sơ loại Oscar

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cho biết, bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của đạo diễn Victor Vũ đại diện cho Việt Nam dự sơ loại Oscar.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” dự sơ loại Oscar

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” dự sơ loại Oscar

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL cho biết, bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" của đạo diễn Victor Vũ đại diện cho Việt Nam dự sơ loại Oscar.

Phim tranh Oscar của Hàn Quốc thu hút hơn 2 triệu lượt khán giả
Phim tranh Oscar của Hàn Quốc thu hút hơn 2 triệu lượt khán giả

“The Age of Shadows” của đạo diễn Kim Jee Woon trở thành bom tấn phòng vé tiếp theo của Hàn Quốc trong năm nay sau tuần đầu ra mắt.

Phim tranh Oscar của Hàn Quốc thu hút hơn 2 triệu lượt khán giả

Phim tranh Oscar của Hàn Quốc thu hút hơn 2 triệu lượt khán giả

“The Age of Shadows” của đạo diễn Kim Jee Woon trở thành bom tấn phòng vé tiếp theo của Hàn Quốc trong năm nay sau tuần đầu ra mắt.