Kỳ thi THPT Quốc gia ở Việt Nam và Thái Lan có nhiều điểm tương đồng

VOV.VN - Kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia ở Thái Lan có điểm tương đồng với Việt Nam là được sử dụng để xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ.

Mỗi nước có sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội khác nhau nhưng nhiều nước lại có nền giáo dục và cách thi cử tương đồng nhau.

Từ năm 2015 đến nay, Việt Nam đã đổi mới kỳ thi tốt nghiệp THPT theo hướng chỉ còn một kỳ thi THPT Quốc gia. Kết quả của kỳ thi này được các trường đại học, cao đẳng (ĐH-CĐ) lấy làm căn cứ để xét tuyển thí sinh. Cách thức đổi mới thi cử này có nhiều điểm tương đồng với Thái Lan.

Khung cảnh trường ĐH Khon Kaen, Thái Lan

Phó Giáo sư (PGS) Rangsan Niamsanit, Giám đốc Văn phòng hợp tác phát triển khu vực Đông Bắc Thái Lan (trường ĐH Khon Kaen) cho biết, ở Thái Lan cũng tổ chức kỳ thi đánh giá chung trên toàn quốc (như ANET, ONET) để lấy kết quả xét tuyển vào các trường ĐH-CĐ như ở Việt Nam.

Ngoài ra, các trường ĐH-CĐ tại Thái Lan còn có thể tự tổ chức kỳ thi xét tuyển qua hình thức chia “quota” dành cho các nhóm đối tượng riêng như nhóm học sinh đặc biệt, học sinh tại địa bàn hoặc một số nhóm khác như là con của nông dân, học sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, là người theo đạo (ví dụ ở phía Nam là học sinh là người đạo Hồi)…

Hàng năm, ĐH Khon Kaen dành khoảng 50% chỉ tiêu tuyển chọn thí sinh ở khu vực Đông Bắc, còn lại là dựa vào kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển. Mức thấp nhất dành cho việc xét tuyển đối tượng là thí sinh dự thi THPT Quốc gia của mỗi trường phải ở mức 50%. Bên cạnh đó, một số khoa hay chuyên ngành cụ thể còn có tổ chức thêm một số môn thi riêng như chuyên ngành sư phạm, mỹ thuật, thể thao ... Cũng có những trường vừa kết hợp tổ chức thi riêng vừa xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia.

Thái Lan đã thành lập một hội đồng ra đề thi (tạo thành ngân hàng đề) để mỗi thí sinh làm một đề thi riêng, với khoảng 80-90% là câu hỏi trắc nghiệm và 10-20% là câu hỏi tự luận. Trong mỗi đề thi có khoảng 50 câu hỏi thi trong thời gian 180 phút.

Thi riêng Toán, tiếng Anh và tiếng Thái Lan

Trong kỳ thi THPT Quốc gia, việc phân chia đề thi được Thái Lan thực hiện theo tổ hợp các môn: Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Văn hóa, Tôn giáo), Khoa học tự nhiên (Hóa học, Vật lý, Sinh học).

Tuy nhiên, Toán, tiếng Anh và tiếng Thái Lan lại là một bài thi độc lập, không gồm thêm môn học khác. Việc ra đề thi ở Thái Lan có điểm khác biệt là chủ yếu toàn giảng viên ở các trường ĐH-CĐ ra đề, chứ không bao gồm thêm giáo viên cấp THPT.

Để đảm bảo an toàn và nghiêm túc cho kỳ thi THPT Quốc gia, các trường ĐH-CĐ thường cử ít nhất 2 giáo viên trông coi khoảng 40 thí sinh/phòng thi; đồng thời hội đồng thi sẽ sắp xếp thí sinh tại các điểm thi một cách ngẫu nhiên nhưng cố gắng không để thí sinh phải di chuyển quá xa. Trong khi đó, giáo viên ở trường này phải trông thi ở trường khác chứ không được coi thi ở trường mình đang giảng dạy.

Phó Giáo sư (PGS) Rangsan Niamsanit, Giám đốc Văn phòng hợp tác phát triển khu vực Đông Bắc Thái Lan (trường ĐH Khon Kaen) trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.VN

Sau khi kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia là đến công tác chấm thi. Việc chấm đề thi trắc nghiệm sẽ được thực hiện thông qua máy chấm. Còn phần câu hỏi tự luận sẽ có một hội đồng gồm giảng viên các trường ĐH tham gia chấm.

Thái Lan có hơn 200 trường ĐH-CĐ, trong đó khoảng 80% là trường công lập và khoảng 20% là trường tư thục. Về số lượng tuyển sinh và tỷ lệ tuyển sinh (số lượng sinh viên trường tự tuyển sinh và số lượng sinh viên lấy được lựa chọn từ kỳ thi chung) sẽ được các trường gửi đề xuất trước đó tới Bộ GD-ĐT Thái Lan.

Hệ thống trường ĐH-CĐ ở Thái Lan gồm hai loại trường: công lập và tư thục. Nhóm trường ĐH-CĐ lâu đời, có thương hiệu và uy tín về chất lượng đào tạo luôn thu hút được một lượng lớn thí sinh đăng ký vào học. Còn những trường xếp hạng chất lượng đào tạo ở tốp dưới hoặc những trường mới thành lập cũng gặp khó khăn trong việc tuyển sinh.

Ngoài ra, tỉ lệ sinh của nước này giảm dần qua các năm cũng là một trong những nguyên nhân góp phần dẫn đến việc nhiều trường không thể tuyển sinh đủ lượng người học, phải đóng cửa, giải thể.

Hiện nay, việc học tập của học sinh Thái Lan được người dân đánh giá là khá nặng nề với chương trình học quá tải, tình trạng học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển vào ĐH-CĐ cũng gây áp lực rất nhiều cho học sinh. Bên cạnh đó, việc lựa chọn hình thức thi trắc nghiệm phần nào đó chưa đánh giá được hết năng lực của từng học sinh. Vì vậy, nước này đang hướng tới cải cách thi cử để giảm tải việc học tập cho học sinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thí sinh cần cẩn trọng khi đăng ký thi THPT Quốc gia 2017
Thí sinh cần cẩn trọng khi đăng ký thi THPT Quốc gia 2017

VOV.VN - Bộ Giáo dục – Đào tạo vừa ban hành Hướng dẫn thực hiện quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 với nhiều điểm mới. 

Thí sinh cần cẩn trọng khi đăng ký thi THPT Quốc gia 2017

Thí sinh cần cẩn trọng khi đăng ký thi THPT Quốc gia 2017

VOV.VN - Bộ Giáo dục – Đào tạo vừa ban hành Hướng dẫn thực hiện quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 với nhiều điểm mới. 

Thi THPT Quốc gia 2017: Giảng viên ĐH vẫn về địa phương coi thi
Thi THPT Quốc gia 2017: Giảng viên ĐH vẫn về địa phương coi thi

VOV.VN - Bộ GD&ĐT vẫn quyết định chọn phương án điều động giảng viên các trường đại học về địa phương coi thi với giáo viên các sở giáo dục theo tỷ lệ 50/50.

Thi THPT Quốc gia 2017: Giảng viên ĐH vẫn về địa phương coi thi

Thi THPT Quốc gia 2017: Giảng viên ĐH vẫn về địa phương coi thi

VOV.VN - Bộ GD&ĐT vẫn quyết định chọn phương án điều động giảng viên các trường đại học về địa phương coi thi với giáo viên các sở giáo dục theo tỷ lệ 50/50.

Quy chế thi THPT quốc gia năm 2017 có gì mới?
Quy chế thi THPT quốc gia năm 2017 có gì mới?

VOV.VN -Điểm mới năm nay là các địa phương chỉ tổ chức một cụm thi, thí sinh có thể thi tại trường hoặc liên trường… 

Quy chế thi THPT quốc gia năm 2017 có gì mới?

Quy chế thi THPT quốc gia năm 2017 có gì mới?

VOV.VN -Điểm mới năm nay là các địa phương chỉ tổ chức một cụm thi, thí sinh có thể thi tại trường hoặc liên trường… 

Thi THPT quốc gia 2017: Những điều cần ghi nhớ để tăng tỷ lệ đỗ
Thi THPT quốc gia 2017: Những điều cần ghi nhớ để tăng tỷ lệ đỗ

VOV.VN - Theo các chuyên gia giáo dục, để "chắc thắng" trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, thí sinh cần lưu ý về cách làm bài cũng như đăng ký xét tuyển.

Thi THPT quốc gia 2017: Những điều cần ghi nhớ để tăng tỷ lệ đỗ

Thi THPT quốc gia 2017: Những điều cần ghi nhớ để tăng tỷ lệ đỗ

VOV.VN - Theo các chuyên gia giáo dục, để "chắc thắng" trong kỳ thi THPT quốc gia năm nay, thí sinh cần lưu ý về cách làm bài cũng như đăng ký xét tuyển.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Thi trắc nghiệm, đủ chuyện để lo
Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Thi trắc nghiệm, đủ chuyện để lo

VOV.VN -Bên cạnh áp lực thời gian làm bài, thí sinh năm nay còn đối diện với nhiều mối lo khác như phải thích ứng nhanh với dạng đề mới...

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Thi trắc nghiệm, đủ chuyện để lo

Kỳ thi THPT Quốc gia 2017: Thi trắc nghiệm, đủ chuyện để lo

VOV.VN -Bên cạnh áp lực thời gian làm bài, thí sinh năm nay còn đối diện với nhiều mối lo khác như phải thích ứng nhanh với dạng đề mới...

Thi THPT Quốc gia 2017: Học sinh Hà Nội chọn thi môn Lịch sử cao hơn
Thi THPT Quốc gia 2017: Học sinh Hà Nội chọn thi môn Lịch sử cao hơn

VOV.VN -Năm nay, số học sinh chọn bài thi môn Lịch sử và Địa lý đã cao hơn, không có trường nào “trắng” thí sinh đăng ký các môn này.

Thi THPT Quốc gia 2017: Học sinh Hà Nội chọn thi môn Lịch sử cao hơn

Thi THPT Quốc gia 2017: Học sinh Hà Nội chọn thi môn Lịch sử cao hơn

VOV.VN -Năm nay, số học sinh chọn bài thi môn Lịch sử và Địa lý đã cao hơn, không có trường nào “trắng” thí sinh đăng ký các môn này.