Đại án 9.000 tỷ: Luật sư đề nghị không hình sự hoá các quan hệ dân sự

VOV.VN - Hôm nay (24/8), phiên toà xét xử vụ án kinh tế gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng tại NH Xây dựng tiếp tục phần trình bày luận cứ.

Chiều 24/8, trong phiên tòa xét xử, các luật sư bảo vệ quyền lợi cho Công ty quản lý Quỹ Lộc Việt đề nghị hội đồng xét xử không hình sự hoá các quan hệ dân sự giữa Quỹ Lộc Việt và Ngân hàng Xây dựng.

Luật sư Bùi Thị Mai bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty quản lý Quỹ Lộc Việt và ông Nguyễn Việt Hà. Theo hợp đồng, công ty nhận uỷ thác đầu tư 9.000 tỷ đồng vào Tập đoàn Thiên Thanh theo yêu cầu của Ngân hàng Xây dựng. Luật sư Mai khẳng định, Công ty quản lý Quỹ Lộc Việt có đầy đủ chức năng nhận uỷ thác đầu tư để ký hợp đồng với Ngân hàng Xây dựng. Quá trình triển khai hợp đồng uỷ thác đầu tư, Công ty quản lý Quỹ Lộc Việt đã thực hiện đúng hợp đồng uỷ thác. Số tiền uỷ thác là 9.000 tỷ đồng đã chuyển và tài khoản của Tập đoàn Thiên Thanh.

Các luật sư tại tòa xét xử vụ án kinh tế gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng.

Khi ký hợp đồng này, bên Ngân hàng Xây dựng cũng đã chấp nhận nếu có rủi ro xảy ra. Theo luật sư Bùi Thị Mai, Công ty quản lý Quỹ Lộc Việt là đơn vị thực hiện dịch vụ, đến nay các giao dịch theo hợp đồng đã kết thúc và Quỹ Lộc Việt không chịu trách nhiệm về hậu quả xảy ra, cũng như không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại xảy ra. Số tiền 3 tỷ đồng ông Nguyễn Việt Hà được hưởng là phí thực hiện hợp đồng uỷ thác đầu tư nói trên, nên luật sư đề nghị không thể thu hồi.  

Luật sư Trần Minh Hải cũng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty quản lý Quỹ Lộc Việt và ông Nguyễn Việt Hà cho biết: Việc đại diện Viện Kiểm sát chiều ngày 16/8 vừa qua đề nghị khởi tố ông Nguyễn Việt Hà tại toà về hành vi cố ý làm trái theo quy định tại Điều 165 của Bộ Luật hình sự là trái với quy định của pháp luật hiện hành. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử bác bỏ đề nghị này của đại diện Viện Kiểm sát vì không phù hợp với cơ sở pháp lý cũng như thực tiễn.

Luật sư Hải dẫn chứng, Phạm Công Danh không hề có quan hệ với ông Nguyễn Việt Hà và trước khi ký hợp đồng uỷ thác đầu tư, ông Danh chỉ gặp ông Hà một lần nên không thể coi là đồng phạm. Hơn nữa, ông Hà đại diện cho Công ty làm dịch vụ chứ không có quan hệ kinh tế nào đến Tập đoàn Thiên Thanh cũng như Ngân hàng Xây dựng.

Luật sư Trần Minh Hải cũng đề nghị hội đồng xét xử không hình sự hoá các quan hệ dân sự giữa Quỹ Lộc Việt và Ngân hàng Xây dựng: "Khi nghe đại diện Viện Kiểm sát luận tội thì Công ty quản lý Quỹ Lộc Việt cùng như cá nhân ông Nguyễn Việt Hà đã đứng trước một nguy cơ bị hình sự hoá và đang bị xem xét trách nhiệm hình sự rất nghiêm trọng trong trường hợp này. Thế nên tôi rất mong hội đồng xét xử xem xét rất rõ ràng trong trường hợp này"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xét xử đại án 9.000 tỷ đồng: Ngân hàng Xây dựng rũ bỏ trách nhiệm?
Xét xử đại án 9.000 tỷ đồng: Ngân hàng Xây dựng rũ bỏ trách nhiệm?

VOV.VN -Tại phiên thẩm vấn sáng 12/8, đại diện ngân hàng CB thẳng thắn trả lời: “Cá nhân nào làm sai cá nhân đó phải chịu trách nhiệm”.

Xét xử đại án 9.000 tỷ đồng: Ngân hàng Xây dựng rũ bỏ trách nhiệm?

Xét xử đại án 9.000 tỷ đồng: Ngân hàng Xây dựng rũ bỏ trách nhiệm?

VOV.VN -Tại phiên thẩm vấn sáng 12/8, đại diện ngân hàng CB thẳng thắn trả lời: “Cá nhân nào làm sai cá nhân đó phải chịu trách nhiệm”.

Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo khóc xin giảm nhẹ hình phạt
Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo khóc xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN - Trong phiên tòa sảng 23/8, tiếp tục phần tự bào chữa, có bị cáo đã khóc khi nói về hoàn cảnh gia đình mong tòa xem xét khi kết tội

Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo khóc xin giảm nhẹ hình phạt

Đại án 9.000 tỷ: Bị cáo khóc xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN - Trong phiên tòa sảng 23/8, tiếp tục phần tự bào chữa, có bị cáo đã khóc khi nói về hoàn cảnh gia đình mong tòa xem xét khi kết tội

Đại án NH Xây Dựng: Một nửa sự thật thì không phải sự thật
Đại án NH Xây Dựng: Một nửa sự thật thì không phải sự thật

Luật sư cho rằng: "Một nửa sự thật được cộng thêm sự suy diễn thì sự thật chắc chắn bị thay đổi”.

Đại án NH Xây Dựng: Một nửa sự thật thì không phải sự thật

Đại án NH Xây Dựng: Một nửa sự thật thì không phải sự thật

Luật sư cho rằng: "Một nửa sự thật được cộng thêm sự suy diễn thì sự thật chắc chắn bị thay đổi”.

Đại án 9.000 tỷ đồng: Phạm Công Danh khóc xin giảm nhẹ hình phạt
Đại án 9.000 tỷ đồng: Phạm Công Danh khóc xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN - Bị cáo Phạm Công Danh mong được Hội đồng xét xử tạo điều kiện trong khuôn khổ pháp luật cho phép để khắc phục 100% hậu quả vụ án.

Đại án 9.000 tỷ đồng: Phạm Công Danh khóc xin giảm nhẹ hình phạt

Đại án 9.000 tỷ đồng: Phạm Công Danh khóc xin giảm nhẹ hình phạt

VOV.VN - Bị cáo Phạm Công Danh mong được Hội đồng xét xử tạo điều kiện trong khuôn khổ pháp luật cho phép để khắc phục 100% hậu quả vụ án.

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư đề nghị trả 5.190 tỷ cho nhóm Trần Ngọc Bích
Đại án 9.000 tỷ: Luật sư đề nghị trả 5.190 tỷ cho nhóm Trần Ngọc Bích

VOV.VN - Luật sư bào chữa cho nhóm Trần Ngọc Bích cho rằng Ngân hàng Xây dựng đã hạch toán trái pháp luật số tiền 5.190 tỷ này, ghi nợ không chứng từ.

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư đề nghị trả 5.190 tỷ cho nhóm Trần Ngọc Bích

Đại án 9.000 tỷ: Luật sư đề nghị trả 5.190 tỷ cho nhóm Trần Ngọc Bích

VOV.VN - Luật sư bào chữa cho nhóm Trần Ngọc Bích cho rằng Ngân hàng Xây dựng đã hạch toán trái pháp luật số tiền 5.190 tỷ này, ghi nợ không chứng từ.