10 sự thật thú vị về Leonardo DiCaprio

VOV.VN -Leonardo DiCaprio cuối cùng đã giành giải Oscar 2016. Dưới đây là những điều thú vị về Leo không phải ai cũng biết.

Năm 2009, Leo và Kate Winslet đã giúp trả lệ phí nhà dưỡng lão cho người cuối cùng sống sót sau sự kiện chìm tàu Titanic để bà không phải bán đi các vật lưu niệm của mình.

Mặc dù Leo có nhiều tiền nhưng anh không sử dụng ô tô đắt tiền hoặc sở hữu máy bay riêng mà sử dụng chiếc Prius vì lợi ích của môi trường.

Nhiều người không biết rằng Leo có một cô con gái nuôi. Trong khi quay bộ phim "Blood Diamond", Leo đã găp em bé mồ côi ở Mozambique và hàng tháng anh vẫn gửi tiền nuôi dưỡng bé.

Tạp chí Time từng coi Leo là người "nhàm chán" vì...anh có thể liệt kê ra hai mươi loài vật đang bị đe dọa.

Khi Leo bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình, người đại diện của anh khuyên anh nên thay đổi tên mình thành một cái tên Mỹ thân thiện hơn, ví dụ như "Lenny Williams". Và Leo đã không làm theo lời khuyên đó.

Leo và Kate Winslet có một tình bạn tuyệt vời. Họ từng nhiều lần làm việc cùng nhau. Sau khi cùng quay phim Revolutionary Road (2008), Leo mua tặng Kate một chiếc nhẫn khắc chữ và Kate giữ bí mật về những chữ này.

Leo được đặt tên theo tên của danh họa Leonardo Da Vinci, bởi lần đầu tiên mẹ anh cảm nhận con mình đạp trong bụng là khi bà đang xem tác phẩm nghệ thuật của Leonardo Da Vinci ở Florence.

Leo từng suýt chết. Một lần, khi anh theo đoàn thám hiểm lặn tại Nam Phi và phải đối mặt với một con cá mập trắng. Lần khác,anh nhảy dù và dù không mở. 

Leo là một nhà từ thiện. Năm 2010, anh tặng 1 triệu USD cho các nỗ lực cứu trợ tại Haiti sau trận động đất khủng khiếp. Năm 2013, anh tặng 3 triệu USD để cứu đàn hổ tại Nepal. Năm 2014, anh tặng 3 triệu USD để bảo tồn đại dương.

Sự nghiệp diễn xuất của Leo bắt đầu khi 5 tuổi. Khi đó, anh đã xuất hiện trên truyền hình trong show “Romper Room” 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên