Thế giới 24h: Trung Quốc nhờ Mỹ làm “cầu nối” để đàm phán về Biển Đông

VOV.VN - Bên lề hội nghị AMM-49 tại Lào, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng đối thoại và đàm phán với Philippines.

1. Ngày 25/7, Ngoại trưởng Trung Quốc đề nghị Ngoại trưởng Mỹ hỗ trợ nối lại các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Philippines về vấn đề Biển Đông sau khi có phán quyết từ Tòa Trọng tài đối với vụ kiện của Philippines. Trung Quốc đã không tham gia và từ chối chấp nhận phán quyết do Tòa Trọng tài tuyên bố ngày 12/7. 

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (ảnh: Reuters).

Ngoại trưởng Trung Quốc nói, Trung Quốc “hy vọng phía Mỹ sẽ có những bước đi thực tế để hỗ trợ việc nối lại các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Philippines, đồng thời hỗ trợ để Trung Quốc và ASEAN duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực”.

Sau đó một ngày, phát biểu với báo giới bên lề AMM-49, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, ông sẽ khuyến khích Trung Quốc và Philippines tham gia đàm phán để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Mỹ một lần nữa khẳng định Washington không đứng về phía bất cứ bên nào trong tranh chấp ở Biển Đông nhưng Mỹ sẽ đứng về phía luật pháp quốc tế. Ông Kerry cũng nhấn mạnh rằng, một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp hàng hải là điều rất quan trọng. 

2. Rạng sáng 26/7, một vụ thảm sát bằng dao tại Trung tâm bảo trợ người khuyết tật ở Sagamihara, thuộc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản làm 19 người thiệt mạng và 45 người bị thương. Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ sau thời hậu chiến tại Nhật Bản. 

Hai cảnh sát Nhật Bản tại hiện trường vụ đâm dao. (ảnh: Reuters).

Hung thủ được xác định là Satoshi Uematsu, 26 tuổi. Kẻ tấn công đã dùng búa phá vỡ cửa sổ của Trung tâm Tsukui Yamayuri rồi ra tay sát hại những người khuyết tật tại Trung tâm này. 

Trước đó, cảnh sát địa phương cho biết, họ nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ nhân viên Trung tâm khuyết tật lúc 2h30 phút sáng 26/7 (giờ địa phương) về việc một thanh niên có hung khí tấn công vào trung tâm.

Đến khoảng 3h sáng, nghi phạm đã ra đầu thú tại một sở cảnh sát. Nghi phạm này hiện đang bị giam giữ và thẩm vấn bước đầu.

Theo đó, nghi phạm này đã khai nhận với cảnh sát rằng, hắn từng làm việc tại Trung tâm này và hắn muốn “giải thoát những người khuyết tật khỏi thế giới”. Vụ tấn công này đã gây chấn động Nhật Bản, đất nước có tỷ lệ tội phạm thấp nhất thế giới. 

3. Đài NTV đưa tin, ngày 25/7 Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh tạm giữ 42 nhà báo, trong một cuộc đàn áp sau cuộc đảo chính bất thành trước đó. Cuộc đàn áp này đã nhắm tới hơn 60.000 người và khiến Liên minh châu Âu chỉ trích một cách giận dữ. 

Một binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị bắt vì tình nghi liên quan đến đảo chính. (Ảnh: AFP).

Các vụ bắt giữ và điều tra đối với hàng chục ngàn người bao gồm binh sĩ, cảnh sát, thẩm phán, công chức sau cuộc đảo chính bất thành ngày 15/7 đã gây quan ngại sâu sắc với các nước phương Tây. Phương Tây lo ngại rằng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang lạm dụng hành động này để củng cố quyền lực của mình.

Ngày 25/7, Phó chủ tịch Quốc hội Đức kêu gọi châu Âu trừng phạt Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vì sự đàn áp mạnh tay của ông này sau cuộc đảo chính bất thành. Phó chủ tịch Quốc hội Đức cho rằng những hành động của ông Erdogan đi ngược lại quyền cơ bản của con người. 

Trong một diễn biến liên quan, ngày 25/7, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tuyên bố quan hệ giữa nước này với Mỹ sẽ bị tác động nếu Mỹ không dẫn độ Giáo sĩ Fethullah Gulen. Ông Cavusoglu cũng cho biết, trong chuyến thăm Mỹ sắp tới, ông sẽ thảo luận với giới chức Mỹ về vấn đề dẫn độ Giáo sĩ Gulen (người mà bị Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc đứng sau vụ đảo chính quân sự bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm 15/7 vừa qua) đang sống lưu vong nước này từ năm 1999. 

4. Ngày 25/7, hàng nghìn người ở Los Angeles, bang California, Mỹ, phải rời bỏ nhà cửa khi đám cháy rừng lan rộng ngày thứ 4 liên tiếp. Gần 3.000 lính cứu hỏa đang chiến đấu với “giặc lửa” ở Santa Clarita, California. Hiện đám cháy đã lan rộng 130 km vuông xung quanh rừng quốc gia phía Tây Bắc Los Angeles. 

Đám cháy rừng lan rộng ngày thứ 4 liên tiếp ở Santa Clarita, California. (ảnh: Getty).

Sở Cứu hỏa Los Angeles cho biết, hiện đám cháy không di chuyển nữa nhờ điều kiện thời tiết gió nhẹ, độ ẩm cao tạo thuận lợi cho công tác dập lửa. 

Trong khi đó tại Hy Lạp, chính quyền địa phương đảo Chios đã phải ban hành lệnh tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng. Hàng chục lính cứu hỏa và máy bay đã được triển khai để dập đám cháy búng phát sáng sớm 25/7.

Quan chức Madagascar ngày 25/7 cũng cho biết, 39 người, trong đó có 16 trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ cháy xảy ra hôm 23/7 vừa qua tại một ngôi làng cách thủ đô Antananarivo 500km về phía Nam. 

5. Ngày 26/7, tại một nhà thờ ở thành phố Rouen, miền Bắc nước Pháp đã xảy ra vụ bắt cóc con tin. Theo nguồn tin cảnh sát, vào khoảng 10h sáng 26/7 (giờ địa phương) hai kẻ tấn công đã đột nhập từ phía sau một nhà thờ ở phố Saint Etienne-du Rouvray và mang theo dao để bắt cóc con tin vào thời điểm đang diễn ra buổi cầu nguyện. Hãng tin AFP cho biết, các con tin bị bắt cóc bao gồm một linh mục, một số nữ tu và tín đồ. 

Phía bên ngoài hiện trường vụ bắt cóc con tin ở phố Saint Etienne-du Rouvray. (ảnh: BFM).

Hình ảnh trực tiếp trên truyền hình cho thấy, cảnh sát đang phong tỏa các tuyến đường xung quanh nhà thờ, trong khi các nhân viên y tế và xe cứu thương túc trực bên ngoài nhà thờ. Một số nguồn tin cho biết, có thể một trong những con tin là vị linh mục đã bị chúng sát hại.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Nội vụ, hiện cảnh sát đã vô hiệu hóa được hai kẻ bắt cóc. Tuy nhiên chưa rõ hai tên này đã bị tiêu diệt hay bị bắt sống sau cuộc vây bắt của cảnh sát Pháp. 

6. Ngày 25/7, một tòa án quân sự đã kết án tù chung thân đối với ông Quách Bá Hùng - cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Ông Quách Bá Hùng còn bị tước hàm Thượng tướng, bị cấm tham gia chính trị vĩnh viễn, đồng thời bị tịch thu tất cả tài sản cá nhân cũng như tài sản tiền bạc bất hợp pháp có được do tham nhũng để sung công quỹ. 

Ông Quách Bá Hùng. (ảnh: Tân Hoa xã).

Do chứng cứ và các tình tiết trong vụ án liên quan bí mật quân sự, nên tiến trình tố tụng không được công bố công khai.

Nhưng theo thông cáo do tòa quân sự công bố cho thấy, ông Quách Bá Hùng đã lợi dụng chức vụ để thu lợi bất chính trong công tác đề bạt và điều chuyển cán bộ, hành vi đó cấu thành tội nhận hối lộ.

Ông Quách Bá Hùng nhận hối lội nhiều lần với số tiền rất lớn, tình tiết phạm tội đặc biệt nghiêm trọng./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng ASEAN ra Tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về  Biển Đông
Ngoại trưởng ASEAN ra Tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về Biển Đông

VOV.VN - Tuyên bố chung khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình an ninh, ổn định an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Ngoại trưởng ASEAN ra Tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về  Biển Đông

Ngoại trưởng ASEAN ra Tuyên bố chung bày tỏ quan ngại về Biển Đông

VOV.VN - Tuyên bố chung khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình an ninh, ổn định an toàn và tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Ngoại trưởng Trung Quốc đề nghị Mỹ hỗ trợ đàm phán về Biển Đông
Ngoại trưởng Trung Quốc đề nghị Mỹ hỗ trợ đàm phán về Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc đề nghị Ngoại trưởng Mỹ hỗ trợ nối lại các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Philippines về vấn đề Biển Đông.

Ngoại trưởng Trung Quốc đề nghị Mỹ hỗ trợ đàm phán về Biển Đông

Ngoại trưởng Trung Quốc đề nghị Mỹ hỗ trợ đàm phán về Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc đề nghị Ngoại trưởng Mỹ hỗ trợ nối lại các cuộc đàm phán giữa Trung Quốc và Philippines về vấn đề Biển Đông.

Việt Nam tái khẳng định lập trường về vấn đề Biển Đông tại AMM-49
Việt Nam tái khẳng định lập trường về vấn đề Biển Đông tại AMM-49

VOV.VN - Tại AMM-49, Việt Nam đã tái khẳng định lập trường về việc bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Việt Nam tái khẳng định lập trường về vấn đề Biển Đông tại AMM-49

Việt Nam tái khẳng định lập trường về vấn đề Biển Đông tại AMM-49

VOV.VN - Tại AMM-49, Việt Nam đã tái khẳng định lập trường về việc bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông.

Hải quân Pháp sẽ tuần tra ở Biển Đông trong năm nay
Hải quân Pháp sẽ tuần tra ở Biển Đông trong năm nay

Các tàu chiến Hải quân Pháp dự kiến tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông, sớm nhất là trong năm nay, theo trang tin China Topix (Mỹ).

Hải quân Pháp sẽ tuần tra ở Biển Đông trong năm nay

Hải quân Pháp sẽ tuần tra ở Biển Đông trong năm nay

Các tàu chiến Hải quân Pháp dự kiến tuần tra đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông, sớm nhất là trong năm nay, theo trang tin China Topix (Mỹ).

Mỹ khuyến khích Trung Quốc và Philippines đàm phán về Biển Đông
Mỹ khuyến khích Trung Quốc và Philippines đàm phán về Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, Mỹ luôn đứng về phía luật pháp quốc tế trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông.

Mỹ khuyến khích Trung Quốc và Philippines đàm phán về Biển Đông

Mỹ khuyến khích Trung Quốc và Philippines đàm phán về Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ khẳng định, Mỹ luôn đứng về phía luật pháp quốc tế trong việc giải quyết vấn đề Biển Đông.