Đảng của Thủ tướng Abe có giành được ưu thế trong bầu cử Thượng viện?
VOV.VN -Dư luận đang quan tâm, liệu liên minh cầm quyền của Thủ tướng Nhật Abe có giành được quá bán số ghế hay không.
Ngày hôm nay (9/7), Chủ tịch và đại diện 9 đảng phái và các ứng cử viên đã kết thúc 18 ngày vận động tranh cử Thượng viện trên phạm vi toàn quốc. Ngày mai (10/7), cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản lần thứ 24 chính thức sẽ bắt đầu.
Hình ảnh các ứng cử viên được giới thiệu tại các khu dân cư. |
Cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản được tổ chức định kỳ ba năm 1 lần, theo đó một nửa số ghế (121/242) sẽ được bầu lại. Trong cuộc bầu cử lần này, 73 ghế sẽ được bầu theo khu vực và 48 ghế sẽ được bầu theo tỷ lệ đại diện. Có tổng cộng 389 ứng cử viên, trong đó 225 ứng cử viên sẽ tham gia tranh cử theo khu vực bầu cử và 164 ứng cử viên còn lại sẽ tranh cử theo tỷ lệ đại diện.
Theo các kết quả thăm dò mới đây, liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe là đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Công Minh nhiều khả năng sẽ tiếp tục dẫn đầu trong cuộc bầu cử Thượng viện lần này, mặc dù nhiều cử tri bày tỏ nghi ngờ về hiệu quả của chính sách phát triển kinh tế (bao gồm Abenomics) và tiếp tục phản đối chính sách sửa đổi hiến pháp hòa bình thời hậu chiến của ông Abe.
Liên minh đảng này đặt mục tiêu không chỉ duy trì đa số tại Thượng viện mà còn giành ít nhất một nửa trong tổng số 121 ghế được bầu lại.
Tuy nhiên, dư luận cho rằng liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe có giành được quá bán số ghế hay không, 2/3 trong số ghế thượng viện của đảng này và các đảng đối lấp có ủng hộ việc cải cách Hiến pháp hay không?.. vẫn là câu hỏi còn phải chờ.
Nhịp sống của người dân vẫn bình thường trước ngày bầu cử. |
Chủ đề chính của cuộc bầu cử lần này vẫn là chủ đề kinh tế, liên quan trực tiếp tới tính hiệu quả chính sách Abenomics có giúp cho Nhật Bản cải thiện tình hình kinh tế hay không, đặc biệt trong những năm qua kinh tế Nhật Bản chưa thực sự có những tín hiệu đáng mừng, hiện tại lại đang đứng trước ảnh hưởng của việc Anh rời EU khiến cho đồng Yên tăng giá, gây khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Trong khi đó Thủ tướng Shinzo Abe trong buổi diễn thuyết cuối cùng tại Tokyo ngày hôm nay (9/7) vẫn quyết tâm rằng chính sách phát triển kinh tế Abenomics sẽ không thất bại và sẽ nỗ lực cải thiện sinh hoạt của nhân dân.
Đại diện các đảng đối lập thì cho rằng chính sách Abenomics của Thủ tướng Abe có thể nói là không hiệu quả, đồng thời phản đối việc cải cách Hiến pháp, chính sách an ninh mới làm tăng khả năng chiến tranh.
Trong các đảng đối lập, đảng Dân Tiến và Đảng Cộng sản là hai đảng có khả năng giành nhiều ghế tại Thượng viện hơn so với các đảng đối lập khác.
Đây cũng là lần đầu tiên số cử tri đi bầu sẽ tăng đột biến do Nhật Bản hạ độ tuổi đi bầu cử xuống còn 18-19 tuổi. Theo con số chính thức công bố ngày hôm nay, số cử tri ở độ tuổi này là 2,4 triệu người./.