Tổng thống Trump khẳng định với Thủ tướng Iraq sẽ tiêu diệt IS

VOV.VN - Sau vụ cấm nhập cảnh, Tổng thống Mỹ Trump đã gặp gỡ với Thủ tướng Iraq Abadi ngay tại Washington và cam kết chống khủng bố IS.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã nhận được lời đảm bảo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về tăng cường hỗ trợ Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố, nhân chuyến thăm Mỹ đang diễn ra. Chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng al-Abadi nhằm tìm kiếm tiềm năng cải thiện quan hệ song phương sau khi chính quyền Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh với Iraq.

Tổng thống Trump (trái) và Thủ tướng Abadi. Ảnh: Getty.
Hôm qua (20/3), Tổng thống Mỹ Donald Trump hội đàm với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tại phòng Bầu dục, với cam kết hỗ trợ Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố.

Phát biểu tại cuộc gặp, ông chủ Nhà Trắng cho rằng một khoảng trống tại Iraq đã được tạo ra sau khi các lực lượng Mỹ rời quốc gia Trung Đông này. Tổng thống Donald Trump đồng thời khẳng định quyết tâm loại bỏ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.

Ông Trump nói: “Chúng ta sẽ tiêu diệt IS. Đây là điều sẽ xảy ra. Tướng Mattis và đội ngũ của mình đang làm những công việc phi thường. Đã có những chuyển biến khác biệt so với chỉ 5 hay 6 tuần trước đây. Có những ý kiến nói rằng họ chưa bao giờ chứng kiến những khác biệt như vậy”.

Với Thủ tướng Iraq, chuyến thăm Mỹ lần này nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương không chỉ trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh, mà còn hợp tác về kinh tế, năng lượng cũng như tất cả các lĩnh vực khác, đặc biệt sau khi hai bên kí kết thỏa thuận đối tác chiến lược.

Thủ tướng al-Abadi gửi lời cám ơn tới Tổng thống Donald Trump sau khi chính quyền Mỹ rút lại lệnh cấm nhập cảnh với Iraq, khẳng định quan hệ với Mỹ có ý nghĩa quan trọng nhất đối với nước này. Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ, ông al-Abadi cũng đề cập cuộc chiến chống IS, với chiến dịch giải phóng Mosul- thành trì lớn cuối cùng của IS tại Iraq.

Thủ tướng Iraq nhấn mạnh: “Quan hệ với Mỹ có ý nghĩa quan trọng nhất với Iraq. Mỹ và Iraq là đối tác trong cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo. Các lực lượng Iraq đang dẫn đầu cuộc chiến chống IS trên thực địa nhằm loại bỏ IS khỏi Mosul và khu vực phía Đông, tiến tới giải phóng toàn bộ lãnh thổ Iraq khỏi nhóm khủng bố này. Mỹ và Iraq có chung lợi ích và mối quan tâm. Các binh sĩ Mỹ và Iraq, cùng các chuyên gia Mỹ đang làm nhiệm vụ huấn luyện, đang phối hợp trên mọi mặt trận. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ xây dựng một mối quan hệ tốt hơn và tiếp tục tiến xa hơn”.

Nhân chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Iraq cũng dự Hội nghị do Viện Hòa bình Mỹ tổ chức. Thủ tướng al-Abadi đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tài chính hơn nữa để giúp nước này giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo do IS gây ra. Ông khẳng định, những hỗ trợ của cộng đồng quốc tế là “chìa khóa” giúp Iraq nhanh chóng ổn định và đưa người dân trở lại cuộc sống thường ngày.

Một vấn đề đáng chú ý cũng được Thủ tướng Iraq nhắc tới là tiềm năng cải thiện quan hệ với các nước láng giềng trong khu vực Trung Đông.

Nhà lãnh đạo Iraq thừa nhận những bất đồng đang tồn tại giữa các nước trong khu vực, song các bên cùng có chung lợi ích và nhiều mối quan tâm. Theo Thủ tướng al-Abadi thì đây sẽ là cơ hội để cải thiện quan hệ. Với Saudi Arabia, Iraq lạc quan trước những cơ hội mở và hy vọng bước tiến xa hơn trong quan hệ với cả Thổ Nhĩ Kỳ và Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc chiến Mosul: IS uy hiếp người dân bằng nguồn nước
Cuộc chiến Mosul: IS uy hiếp người dân bằng nguồn nước

VOV.VN  -Bị quân đội Iraq vây chặt mọi phía, lực lượng Hồi giáo IS lợi dụng quyền kiểm soát nguồn nước để ép người dân phải theo chúng, làm lá chắn cho chúng.

Cuộc chiến Mosul: IS uy hiếp người dân bằng nguồn nước

Cuộc chiến Mosul: IS uy hiếp người dân bằng nguồn nước

VOV.VN  -Bị quân đội Iraq vây chặt mọi phía, lực lượng Hồi giáo IS lợi dụng quyền kiểm soát nguồn nước để ép người dân phải theo chúng, làm lá chắn cho chúng.

“Dấm dúi” sử dụng điện thoại di động dưới thời khủng bố IS cai trị
“Dấm dúi” sử dụng điện thoại di động dưới thời khủng bố IS cai trị

VOV.VN - Khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS cai trị, người dân sử dụng điện thoại di động một cách “dấm dúi”. Nếu bị phát hiện, họ sẽ bị giết vì tội gián điệp.

“Dấm dúi” sử dụng điện thoại di động dưới thời khủng bố IS cai trị

“Dấm dúi” sử dụng điện thoại di động dưới thời khủng bố IS cai trị

VOV.VN - Khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS cai trị, người dân sử dụng điện thoại di động một cách “dấm dúi”. Nếu bị phát hiện, họ sẽ bị giết vì tội gián điệp.

Thủ tướng Iraq khẳng định Iraq cần liên minh với Mỹ để đánh bại IS
Thủ tướng Iraq khẳng định Iraq cần liên minh với Mỹ để đánh bại IS

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi hôm 20/2 nói rằng, Iraq cần sự hỗ trợ của Mỹ để đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thủ tướng Iraq khẳng định Iraq cần liên minh với Mỹ để đánh bại IS

Thủ tướng Iraq khẳng định Iraq cần liên minh với Mỹ để đánh bại IS

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi hôm 20/2 nói rằng, Iraq cần sự hỗ trợ của Mỹ để đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thủ tướng Iraq Abadi hội đàm với Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng
Thủ tướng Iraq Abadi hội đàm với Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đang ở thăm Mỹ đã có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua (20/3) tại Nhà Trắng.

Thủ tướng Iraq Abadi hội đàm với Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng

Thủ tướng Iraq Abadi hội đàm với Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng

VOV.VN - Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đang ở thăm Mỹ đã có cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua (20/3) tại Nhà Trắng.

Đánh bom khủng bố ở Iraq làm 23 người chết, 45 người bị thương
Đánh bom khủng bố ở Iraq làm 23 người chết, 45 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 23 người thiệt mạng, 45 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe khủng bố vào tối 20/3, ở phía tây thủ đô Baghdad của Iraq.

Đánh bom khủng bố ở Iraq làm 23 người chết, 45 người bị thương

Đánh bom khủng bố ở Iraq làm 23 người chết, 45 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 23 người thiệt mạng, 45 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe khủng bố vào tối 20/3, ở phía tây thủ đô Baghdad của Iraq.