Nhật Bản lên tiếng về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản đã chỉ thị các lực lượng của nước này chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani trong buổi họp báo sáng 19/7, đã thông báo về việc CHDCND Triều Tiên phóng 3 quả tên lửa đạn đạo vào rạng sáng cùng ngày, trong đó có hai tên lửa rơi gần phía Biển Nhật Bản.

Tên lửa Triều Tiên trong một cuộc diễu binh. (Ảnh: Yonhap)

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nakatani, hai tên lửa rơi gần Biển Nhật Bản có thể có một quả tên lửa tầm ngắn Scud và một quả tên lửa tầm trung Rodong.

Ông Nakatani cũng cho biết, tại thời điểm hiện tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản chưa xác nhận thiệt hại trực tiếp do hai quả tên lửa gây ra đối với tàu thuyền và máy bay của Nhật Bản có mặt tại khu vực tên lửa rơi.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã lên tiếng gọi các vụ phóng tên lửa sáng 19/7 của Triều Tiên là hành vi vi phạm Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vi phạm tới an ninh hàng không và hầng hải. Chính phủ Nhật Bản sẽ kháng nghị hành vi của Triều Tiên lên Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng Abe cũng yêu cầu các cơ quan liên quan chú ý thực hiện 3 vấn đề sau: Thứ nhất, tiến hành thu thập, phân tích thông tin và cung cấp thông tin chính xác nhất cho nhân dân về vụ bắn tên lửa của Triều Tiên. Thứ hai, tuyệt đối đảm bảo an ninh hàng không và hàng hải. Thứ ba, chuẩn bị đối phó khi tình huống xấu nhất xảy ra.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga trả lời báo chí, nhấn mạnh rằng: “Hành vi của Triều Tiên đã vi phạm nghiêm trọng Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đi ngược lại với Tuyên bố chung Nhật Bản – CHDCND Triều Tiên”.

Ông Suga cũng khẳng định rằng, dựa theo yêu cầu của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước như Mỹ, Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên kiềm chế hành động của mình.

Ngoại trưởng Fumimo Kishida thì khẳng định, việc Triều Tiên phóng tên lửa là “hành vi khiêu khích, ảnh hưởng tới an ninh, hòa bình, ổn định của Nhật Bản nói riêng, của khu vực và thế giới nói chung. Nhật Bản sẽ kháng nghị hành vi này của Triều Tiên lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc bị bắt giữ
Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc bị bắt giữ

VOV.VN - Kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc ngày 16/7 đưa tin, chính phủ nước này đang kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức thả công dân Hàn Quốc Ko Hyon-chol.

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc bị bắt giữ

Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên thả công dân Hàn Quốc bị bắt giữ

VOV.VN - Kênh truyền hình KBS của Hàn Quốc ngày 16/7 đưa tin, chính phủ nước này đang kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức thả công dân Hàn Quốc Ko Hyon-chol.

Mỹ xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Mỹ xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ khẳng định, các  tên lửa của Triều Tiên không đặt ra mối đe dọa đối với khu vực Bắc Mỹ.

Mỹ xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Mỹ xác nhận Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Bộ Chỉ huy Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ khẳng định, các  tên lửa của Triều Tiên không đặt ra mối đe dọa đối với khu vực Bắc Mỹ.

Triều Tiên tuyên bố “luật thời chiến” với Mỹ
Triều Tiên tuyên bố “luật thời chiến” với Mỹ

VOV.VN - Đáp trả việc Mỹ đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào danh sách trừng phạt, Triều Tiên nói sẽ áp dụng “luật thời chiến” với các đối tượng liên quan tới Mỹ.

Triều Tiên tuyên bố “luật thời chiến” với Mỹ

Triều Tiên tuyên bố “luật thời chiến” với Mỹ

VOV.VN - Đáp trả việc Mỹ đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào danh sách trừng phạt, Triều Tiên nói sẽ áp dụng “luật thời chiến” với các đối tượng liên quan tới Mỹ.

Triều Tiên có thể sớm tiến hành vụ thử hạt nhân thứ năm
Triều Tiên có thể sớm tiến hành vụ thử hạt nhân thứ năm

VOV.VN - Các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ sớm thử hạt nhân ngay trong tháng 7.

Triều Tiên có thể sớm tiến hành vụ thử hạt nhân thứ năm

Triều Tiên có thể sớm tiến hành vụ thử hạt nhân thứ năm

VOV.VN - Các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng, nhiều khả năng Triều Tiên sẽ sớm thử hạt nhân ngay trong tháng 7.

Triều Tiên phóng 3 tên lửa ra biển Nhật Bản
Triều Tiên phóng 3 tên lửa ra biển Nhật Bản

VOV.VN - Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, các tên lửa của Triều Tiên bay được 500 - 600 km và hướng ra biển Nhật Bản.

Triều Tiên phóng 3 tên lửa ra biển Nhật Bản

Triều Tiên phóng 3 tên lửa ra biển Nhật Bản

VOV.VN - Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, các tên lửa của Triều Tiên bay được 500 - 600 km và hướng ra biển Nhật Bản.