Những loại quả giàu canxi có thể bạn chưa biết

VOV.VN - Có những loại quả là nguồn cung cấp canxi bất ngờ mà có thể nhiều người không biết.

Kum quất:  là một loại hoa quả có hương vị phong phú , giàu canxi và  vitamin A, C, trong nó có chứa đến 12mg canxi.

Mơ khô chứa 5mg canxi trong 100g phần ăn. Nó cung cấp một lượng giàu canxi, nhất là khi đi bộ đường dài, đi xe đạp hay cắm trại

Kiwi: Là loại trái cây nhiệt đới cung cấp 34g canxi trong 100g quả. 

Chà là: Loại trái cây cung cấp khoảng 15mg canxi mỗi bữa

Quả lê gai còn được gọi là cá ngừ đỏ, chứa 58mg canxi trong mỗi quả. Loại quả này chỉ có nhiều ở Mexico và một số vùng châu Mỹ

Sung khô: Là nguồn hoa quả cung cấp canxi tốt nhất cho cơ thể. Cung cấp 241 mg canxi mỗi cốc sung khô và trung bình 13mg cho mỗi người/ ngày
Dâu : Chứa 55mg canxi trong 1 cốc, có nhiều ở các nước nhiệt đới, không quá khó để tìm kiếm, là nguồn cung cấp canxi hiệu quả

Nếu mỗi ngày ăn 1 quả cam hoặc quýt, sẽ cung cấp trung bình 43mg/ 2000-2000mg canxi trung bình mỗi ngày. Loại quả này cũng chứa một lượng dồi dào vitamin C.

Mận khô: Ngoài giúp co thắt đại tràng, mận khô còn có thể cung cấp lên tới 75mg canxi trong một cốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên