Thế giới 24h: Biểu tình lớn sau vụ sát hại hàng loạt cảnh sát Mỹ

VOV.VN - Sau vụ nổ súng mới đây nhằm vào cảnh sát Mỹ, lực lượng thực thi pháp luật nước này đã phải bắt giữ hàng trăm người biểu tình phản đối cảnh sát.

1. Nhà chức trách Mỹ hôm 10/7 cho biết, Micah X. Johnson – thủ phạm nổ súng giết hại 5 cảnh sát trong cuộc biểu tình tại thành phố Dallas, Mỹ, ngày 7/7 vừa qua, đã âm mưu tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn.

Hàng trăm người Mỹ biểu tình phản đối việc cảnh sát bắn chết người da đen. Ảnh: Reuters.

Trả lời phỏng vấn hãng tin CNN của Mỹ, người đứng đầu lực lượng cảnh sát thành phố Dallas, ông David Brown cho biết, thủ phạm đã sử dụng chiến thuật “vừa bắn vừa di chuyển” để sát hại 5 cảnh sát nói trên.

Theo ông Brown, đây là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào lực lượng an ninh của Mỹ kể từ vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Sau khi lục soát nơi ở của tên Johnson, cảnh sát phát hiện được đối tượng đã chế tạo bom và thực hành cho nổ bom, đồng thời âm mưu sử dụng loại vũ khí này để chống lại lực lượng an ninh.

2. Ít nhất 6 người thiệt mạng, 8 người khác bị mất tích sau khi siêu bão Nepartak quét qua các tỉnh Phúc Kiến và Giang Tây ở Trung Quốc.

Bão Nepartak gây thiệt hại nặng nề ở tỉnh Phúc Kiến. (Ảnh: Reuters).

Bộ Nội vụ Trung Quốc hôm 10/7 thông báo, tính đến 17h cùng ngày (giờ địa phương), khoảng 203.000 người dân ở 10 thành phố đã được sơ tán tạm thời khi siêu bão Nepartak phá hủy gần 1.900 ngôi nhà.

Tổng cộng 449.000 người bị ảnh hưởng, gần 15.800 hecta cây trồng bị thiệt hại do siêu bão, trong đó 1.600 hecta bị phá hủy hoàn toàn. Thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính lên tới 860 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 128,7 triệu USD).

3. Triều Tiên đe dọa sẽ có hành động đáp trả Mỹ và Hàn Quốc do hai nước này quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD ở Hàn Quốc.

Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố từ Bộ Tổng tham mưu quân đội nhân dân Triều Tiên ngày 10/7 nêu rõ, nước này sẽ có hành động đáp trả ngay khi xác định được thời gian và địa điểm mà Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa nêu trên tại Hàn Quốc.

Tuyên bố cho rằng quyết định này thể hiện tham vọng của Mỹ muốn làm “bá chủ thế giới”, đồng thời cáo buộc cả Mỹ và Hàn Quốc có âm mưu “xâm lược” Triều Tiên.

Đây là phản ứng đầu tiên của Triều Tiên đối với quyết định của Hàn Quốc và Mỹ đưa ra ngày 8/7 vừa qua, về việc triển khai hệ thống Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối ở Hàn Quốc, nơi hiện có khoảng 28.500 binh sỹ Mỹ đang đồn trú.

4.Ngày 12/7 tới, Tòa án Trọng tài thường trực (PCA) ở La Haye chính thức sẽ đưa ra phán quyết vụ Philippines kiện Trung Quốc về chủ quyền tại Biển Đông.

nhiều dự đoán phán quyết của phiên tòa sẽ gây bất lợi cho Trung Quốc. Cũng có ý kiến cho rằng, sau phán quyết của Tòa án, Trung Quốc có thể sẽ phản ứng mạnh mẽ hơn đối với các bên liên quan.

5. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa công bố kế hoạch 12,9 triệu USD đẩy mạnh xây 2 khu định cư tại phía nam khu Bờ Tây.

Khu định cư của người Do Thái gần Jerusalem. Ảnh: internet.

Kế hoạch này được đưa ra vài ngày sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông qua việc xây dựng hàng trăm căn nhà mới tại các khu định cư ở Bờ Tây và đông Jerusalem, gây chỉ trích dữ dội từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thủ tướng Netanyahu cho biết, số tiền vừa nêu sẽ được cấp cho Kiryat Arba, khu định cư của 7.000 người Israel và cho cư dân Do Thái ở thành phố Hebron gần đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tọa đàm: Philippines kiện Trung Quốc và Phán quyết của PCA
Tọa đàm: Philippines kiện Trung Quốc và Phán quyết của PCA

VOV.VN -Hai vị khách mời là Tiến sĩ Trần Công Trục và Tiến sĩ Phạm Lan Dung đã tham gia tọa đàm tại tòa soạn VOV.VN

Tọa đàm: Philippines kiện Trung Quốc và Phán quyết của PCA

Tọa đàm: Philippines kiện Trung Quốc và Phán quyết của PCA

VOV.VN -Hai vị khách mời là Tiến sĩ Trần Công Trục và Tiến sĩ Phạm Lan Dung đã tham gia tọa đàm tại tòa soạn VOV.VN

Cảnh sát Mỹ bắt giữ hàng trăm người biểu tình
Cảnh sát Mỹ bắt giữ hàng trăm người biểu tình

VOV.VN - Làn sóng biểu tình phản đối cảnh sát giết hại người da đen dâng cao khiến cảnh sát Mỹ phải bắt giữ hàng trăm người.

Cảnh sát Mỹ bắt giữ hàng trăm người biểu tình

Cảnh sát Mỹ bắt giữ hàng trăm người biểu tình

VOV.VN - Làn sóng biểu tình phản đối cảnh sát giết hại người da đen dâng cao khiến cảnh sát Mỹ phải bắt giữ hàng trăm người.

Mỹ: Thủ phạm giết hại cảnh sát ở Dallas âm mưu tấn công quy mô lớn
Mỹ: Thủ phạm giết hại cảnh sát ở Dallas âm mưu tấn công quy mô lớn

VOV.VN - Theo giới chức Mỹ, thủ phạm trong vụ giết hại cảnh sát ở Dallas đã lên kế hoạch mở một cuộc tấn công quy mô lớn.

Mỹ: Thủ phạm giết hại cảnh sát ở Dallas âm mưu tấn công quy mô lớn

Mỹ: Thủ phạm giết hại cảnh sát ở Dallas âm mưu tấn công quy mô lớn

VOV.VN - Theo giới chức Mỹ, thủ phạm trong vụ giết hại cảnh sát ở Dallas đã lên kế hoạch mở một cuộc tấn công quy mô lớn.

Thắng lợi vang dội, Đảng cầm quyền Nhật Bản tiếp tục nắm Thượng viện
Thắng lợi vang dội, Đảng cầm quyền Nhật Bản tiếp tục nắm Thượng viện

VOV.VN - Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã giành chiến thắng vang dội và sẽ tiếp tục chi phối thượng viện Nhật Bản trong vòng 3 năm nữa.

Thắng lợi vang dội, Đảng cầm quyền Nhật Bản tiếp tục nắm Thượng viện

Thắng lợi vang dội, Đảng cầm quyền Nhật Bản tiếp tục nắm Thượng viện

VOV.VN - Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Shinzo Abe đã giành chiến thắng vang dội và sẽ tiếp tục chi phối thượng viện Nhật Bản trong vòng 3 năm nữa.

Thổ Nhĩ Kỳ và Italy tiến hành chuyến bay giám sát trên lãnh thổ Nga
Thổ Nhĩ Kỳ và Italy tiến hành chuyến bay giám sát trên lãnh thổ Nga

VOV.VN - Các chuyên gia của Thổ Nhĩ Kỳ và Italy trong tuần này sẽ tiến hành một chuyến bay giám sát chung trên lãnh thổ của Nga theo Hiệp ước Bầu trời mở.

Thổ Nhĩ Kỳ và Italy tiến hành chuyến bay giám sát trên lãnh thổ Nga

Thổ Nhĩ Kỳ và Italy tiến hành chuyến bay giám sát trên lãnh thổ Nga

VOV.VN - Các chuyên gia của Thổ Nhĩ Kỳ và Italy trong tuần này sẽ tiến hành một chuyến bay giám sát chung trên lãnh thổ của Nga theo Hiệp ước Bầu trời mở.