Đa số đại biểu Quốc hội chưa được tiếp cận dự án Luật về hội

VOV.VN - Dự án Luật về hội dự kiến trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ hai. Tuy nhiên, đa số đại biểu Quốc hội khóa XIV chưa được tiếp cận dự án luật này.

Theo Tờ trình về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIV vừa được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự kiến Quốc hội làm việc 22,5 ngày, trong đó có 1 trong 4 ngày thứ bảy; họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày 20/10/2016 và bế mạc vào ngày 18/11/2016.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Quốc hội sẽ dành gần 14 ngày để xem xét, thông qua 4 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến vào 14 dự án luật.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, 3 dự án luật (Luật về hội; Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Luật đấu giá tài sản) trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 đã được Quốc hội khóa XIII cho ý kiến tại các kỳ họp trước và có điều kiện thuận lợi về thời gian để chỉnh lý, hoàn thiện. Tuy nhiên, đa số đại biểu Quốc hội khóa XIV chưa được tiếp cận các dự án luật này.

“Đề nghị các cơ quan, tổ chức hữu quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, khẩn trương triển khai, chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm tiến độ, nội dung, tài liệu các dự án luật trình Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến, gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội 45 ngày trước ngày khai mạc để nghiên cứu, tổ chức thảo luận tại địa phương” – Tờ trình do ông Nguyễn Hạnh Phúc trình bày nêu rõ.

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội cũng làm việc tại tổ và tại hội trường để xem xét các báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2017; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Quốc hội giám sát tối cao việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Xem xét các báo cáo công tác của Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng…

Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 diễn ra trong 2,5 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự thảo Luật Công an xã: Nhiều quyền hạn, dễ làm “vua”
Dự thảo Luật Công an xã: Nhiều quyền hạn, dễ làm “vua”

VOV.VN - Các ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều lo ngại việc Luật giao quá nhiều nhiệm vụ, quyền hạn trong khi trình độ công an xã còn thấp.

Dự thảo Luật Công an xã: Nhiều quyền hạn, dễ làm “vua”

Dự thảo Luật Công an xã: Nhiều quyền hạn, dễ làm “vua”

VOV.VN - Các ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều lo ngại việc Luật giao quá nhiều nhiệm vụ, quyền hạn trong khi trình độ công an xã còn thấp.

Chính quy hoá lực lượng công an xã: Tiền đâu mà trả lương, phụ cấp!
Chính quy hoá lực lượng công an xã: Tiền đâu mà trả lương, phụ cấp!

VOV.VN - Nếu quy định chính quy hóa toàn bộ lực lượng Công an xã sẽ làm tăng rất lớn biên chế và Nhà nước khó bảo đảm kinh phí để chi trả lương, phụ cấp...

Chính quy hoá lực lượng công an xã: Tiền đâu mà trả lương, phụ cấp!

Chính quy hoá lực lượng công an xã: Tiền đâu mà trả lương, phụ cấp!

VOV.VN - Nếu quy định chính quy hóa toàn bộ lực lượng Công an xã sẽ làm tăng rất lớn biên chế và Nhà nước khó bảo đảm kinh phí để chi trả lương, phụ cấp...

“Tại sao anh lại trình Quốc hội phân bổ vốn khi chưa đủ thủ tục?”
“Tại sao anh lại trình Quốc hội phân bổ vốn khi chưa đủ thủ tục?”

VOV.VN - “Luật Đầu tư công quy định rất rõ là dự án phải đầy đủ thủ tục mới được bố trí vốn, bây giờ anh lại bảo là chưa đủ thủ tục là sao?”

“Tại sao anh lại trình Quốc hội phân bổ vốn khi chưa đủ thủ tục?”

“Tại sao anh lại trình Quốc hội phân bổ vốn khi chưa đủ thủ tục?”

VOV.VN - “Luật Đầu tư công quy định rất rõ là dự án phải đầy đủ thủ tục mới được bố trí vốn, bây giờ anh lại bảo là chưa đủ thủ tục là sao?”

Chủ tịch Quốc hội: Dự án “đắp chiếu” ở đâu, bô xít Tây Nguyên thế nào?
Chủ tịch Quốc hội: Dự án “đắp chiếu” ở đâu, bô xít Tây Nguyên thế nào?

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội và cử tri rất quan tâm đến các dự án nghìn tỷ không phát huy hiệu quả, “đắp chiếu”. Bô xít Tây nguyên lâu rồi "im hơi lặng tiếng".

Chủ tịch Quốc hội: Dự án “đắp chiếu” ở đâu, bô xít Tây Nguyên thế nào?

Chủ tịch Quốc hội: Dự án “đắp chiếu” ở đâu, bô xít Tây Nguyên thế nào?

VOV.VN -Đại biểu Quốc hội và cử tri rất quan tâm đến các dự án nghìn tỷ không phát huy hiệu quả, “đắp chiếu”. Bô xít Tây nguyên lâu rồi "im hơi lặng tiếng".

“Dân cầm tiền trong tay nhưng không biết đi đâu, về đâu”
“Dân cầm tiền trong tay nhưng không biết đi đâu, về đâu”

VOV.VN - “Dân nhất thiết phải có đất chứ không phải trả tiền là xong. Dân nhận tiền rồi thì biết đi đâu, về đâu, ổn định cuộc sống chưa, có nghề nghiệp chưa?”

“Dân cầm tiền trong tay nhưng không biết đi đâu, về đâu”

“Dân cầm tiền trong tay nhưng không biết đi đâu, về đâu”

VOV.VN - “Dân nhất thiết phải có đất chứ không phải trả tiền là xong. Dân nhận tiền rồi thì biết đi đâu, về đâu, ổn định cuộc sống chưa, có nghề nghiệp chưa?”