Hà Nội: Quy trình trồng cây đô thị phải tháo bầu bọc trước khi lấp đất

VOV.VN -Quy trình trồng cây xanh có 7 bước, trong đó có quy trình tháo bầu bọc nếu là loại bầu bọc nylon không tự phân hủy
 

Liên quan đến việc một số cây xanh trên một số tuyến phố ở Hà Nội mới trồng bị đổ ngã trong cơn bão số 1 vừa qua vẫn còn nguyên bầu nylon, có ý kiến cho rằng do trồng nông khiến cây đổ.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng phải xử lý trách nhiệm đơn vị làm sai trong việc trồng cây.

Trao đổi về những ý kiến này, chiều 2/8, tại cuộc giao ban thông tin báo chí Thành ủy Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội - ông Võ Nguyên Phong khẳng định quy trình trồng cây xanh phải tháo bầu bọc cây trước khi trồng: “Quy trình trồng cây xanh có 7 bước, trong đó có quy trình tháo bầu bọc nếu là loại bầu bọc nylon không tự phân hủy”.

Theo ông Võ Nguyên Phong, để bảo đảm thống nhất quản lý cây xanh đô thị, hiện Sở đang xây dựng và chuẩn bị trình thành phố quy trình trồng cây bóng mát trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, có quy trình rồi cũng cần phải giám sát đơn vị thực hiện có đúng hay không. Ví dụ quy trình yêu cầu kích thước của hố đào, đất mầu khi lấp hố trồng cây, bầu cây cách mặt đất thế nào.

"Về kỹ thuật trồng cây cóa hai loại bầu, bầu tự tiêu và bầu lưới nylon. Quy trình mới nói rõ việc phải tháo bỏ bầu bọc không tự tiêu trước khi trồng. Bầu cây trồng cách mặt đất 5 cm không nông mà là đúng quy trình để cây hấp thụ dinh dưỡng…", ông Phong cho biết.

Vị Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thêm: “Trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh chúng tôi trồng 260 cây, trong đợt mưa vừa qua vẫn có cây đổ mặc dù đã giám sát hết sức chặt chẽ. Cho nên nếu nói cây vừa trồng đã đổ do quy trình thì chưa thể khẳng định được vì ở đây là thiên tai, có gió lốc, gió xoáy, nhiều vị trí cây như bị bốc lên, cột chống cũng không chịu được. Ở đây là trồng có kỹ thuật nhưng phải xem ở vị trí khu vực nào để có kết luận phù hợp”.

Cây đổ lộ bầu nguyên nylon sau bão.

Đối với những cây xanh mới trồng sau đợt mưa lốc ngày 13/6/2015 bị bật gốc lộ bầu được báo chí thông tin ở một số địa bàn như Trần Phú (quận Hà Đông), Dương Đình Nghệ (quận Hà Đông) và Nguyến Chí Thanh (Ba Đình), riêng số cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh do Công ty Công viên cây xanh trồng đợt tháng 8/2015 được Sở Xây dựng giám sát rất chặt chẽ và khẳng định rằng không cây nào có bầu.

Đối với số cây trồng trên đường Trần Phú, Dương Đình Nghệ do Ban quản lý quận Hà Đông và Cầu Giấy làm chủ đầu tư sau khi báo chí phát hiện phản ánh cây lộ bầu, ông Phong cho biết: “Tôi đã trao đổi với lãnh đạo hai quận nói trên đề nghị kiểm tra, trường hợp có vi phạm phải xử lý trách nhiệm đơn vị thực hiện trồng cây và trách nhiệm của đơn vị giám sát"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Cây đổ gục sau bão vẫn nằm la liệt dọc sông Tô Lịch
Ảnh: Cây đổ gục sau bão vẫn nằm la liệt dọc sông Tô Lịch

Dọc sông Tô Lịch, hàng trăm cây bật gốc khiến đoạn đường dài xơ xác như vừa trải qua một thảm họa.

Ảnh: Cây đổ gục sau bão vẫn nằm la liệt dọc sông Tô Lịch

Ảnh: Cây đổ gục sau bão vẫn nằm la liệt dọc sông Tô Lịch

Dọc sông Tô Lịch, hàng trăm cây bật gốc khiến đoạn đường dài xơ xác như vừa trải qua một thảm họa.

Hà Nội thiệt hại 200 tỷ đồng do bão số 1
Hà Nội thiệt hại 200 tỷ đồng do bão số 1

VOV.VN - Báo cáo thiệt hại từ các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đến 14h ngày 1/8, ước tính sơ bộ thiệt hại là gần 200 tỷ đồng.

Hà Nội thiệt hại 200 tỷ đồng do bão số 1

Hà Nội thiệt hại 200 tỷ đồng do bão số 1

VOV.VN - Báo cáo thiệt hại từ các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội đến 14h ngày 1/8, ước tính sơ bộ thiệt hại là gần 200 tỷ đồng.