Buộc thôi việc Giám đốc Công ty thủy lợi Nam Khánh Hòa

VOV.VN -UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất với đề xuất buộc thôi việc đối với ông Đỗ Hồng Hải, Giám đốc Công ty thủy lợi Nam Khánh Hòa.

Hôm nay (23/11), Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã họp để nghe lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh báo cáo kết luận thanh tra những sai phạm tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa, thống nhất buộc thôi việc Giám đốc Công ty này.

Hồ chứa nước Suối Hành (huyện Cam Lâm), một công trình do Công ty thủy lợi Nam Khánh Hòa quản lý (ảnh: Thanh Niên)

Thanh tra Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa kết luận, từ năm 2014-2015, để chống hạn, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Nam Khánh Hòa, do ông Đỗ Hồng Hải làm Giám đốc, đã triển khai thực hiện 24 công trình nạo vét và bơm tưới, 49 công trình sửa chữa thường xuyên với tổng kinh phí gần 8,5 tỉ đồng.

Qua thanh tra, phát hiện các công trình này không triển khai hoặc thi công khối lượng không đúng thực tế. Ông Hải đã chỉ đạo cấp dưới làm giả giấy tờ liên quan để quyết toán các công trình và bỏ túi hơn 6,3 tỉ đồng.

Sau khi bị phát hiện, ông Đỗ Hồng Hải đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa số tiền 6,3 tỉ đồng sai phạm.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo, ý kiến của các cơ quan chức năng, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất với đề xuất của Sở Tài chính là kỷ luật buộc thôi việc đối với ông Đỗ Hồng Hải, Giám đốc Công ty thủy lợi Nam Khánh Hòa.

Ông Đoàn Phi Dũng, Phó giám đốc Công ty thủy lợi Nam Khánh Hòa, cũng phải nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo. Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa cũng sẽ xem xét hình thức kỷ luật đối với các cá nhân có liên quan tại doanh nghiệp này.  

Ông Nguyễn Bé, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Kết luận của Sở là ông Đỗ Hồng Hải vi phạm Nghị định 15 về quy trình khảo sát, thiết kế; vi phạm chế độ chứng từ, kế toán. Kết quả xử lý hành chính với hình thức cao nhất là buộc thôi việc ông này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Buộc thôi việc Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Tây Ninh
Buộc thôi việc Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Tây Ninh

VOV.VN - Ông Đặng Thanh Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Tây Ninh buộc thôi việc vì vi phạm Luật viên chức ngày 15/11/2010.

Buộc thôi việc Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Tây Ninh

Buộc thôi việc Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Tây Ninh

VOV.VN - Ông Đặng Thanh Việt, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Tây Ninh buộc thôi việc vì vi phạm Luật viên chức ngày 15/11/2010.

Phó Giám đốc lộ clip sex chính thức bị buộc thôi việc
Phó Giám đốc lộ clip sex chính thức bị buộc thôi việc

VOV.VN - Phó Giám đốc lộ clip sex bị buộc thôi việc vì vi phạm về đạo đức, lối sống, gây bức xúc trong xã hội...

Phó Giám đốc lộ clip sex chính thức bị buộc thôi việc

Phó Giám đốc lộ clip sex chính thức bị buộc thôi việc

VOV.VN - Phó Giám đốc lộ clip sex bị buộc thôi việc vì vi phạm về đạo đức, lối sống, gây bức xúc trong xã hội...

Xin thôi việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp thế nào?
Xin thôi việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp thế nào?

VOV.VN - Bố tôi ốm nặng nên tôi phải xin thôi việc. Tôi muốn nhận bảo hiểm thất nghiệp thì mức trợ cấp là bao nhiêu

Xin thôi việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp thế nào?

Xin thôi việc được hưởng trợ cấp thất nghiệp thế nào?

VOV.VN - Bố tôi ốm nặng nên tôi phải xin thôi việc. Tôi muốn nhận bảo hiểm thất nghiệp thì mức trợ cấp là bao nhiêu