Một doanh nghiệp chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền bảo hiểm của công nhân

VOV.VN - Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Kim Sơn đang nợ hơn 7 tỷ đồng tiền bảo hiểm của người lao động khiến công nhân bức xúc.

Gần đây, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhận được đơn thư phản ánh của ông Nguyễn Huy Lương và một số công nhân viên Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Kim Sơn (Công ty Kim Sơn) ở Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh tố cáo Công ty này vi phạm pháp luật nghiêm trọng về nghĩa vụ đóng thuế, chế độ chính sách tiền lương, chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của người lao động, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Bút tích danh sách trích nộp tiền bảo hiểm.

“Làm việc bao năm, giờ lại trắng tay”

Tiếp xúc với phóng viên VOV, nhiều công nhân của Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Kim Sơn cho biết, Giám đốc Công ty có quá nhiều sai phạm như thực hiện khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, trốn thuế, đặc biệt là sai phạm nghiêm trọng trong thực hiện luật lao động và luật Bảo hiểm xã hội như nợ lương công nhân, chiếm đoạt tiền bảo hiểm xã hội của người lao động từ năm 2010 đến nay dẫn đến hậu quả hàng trăm người lao động không có thẻ bảo hiểm y tế, không được hưởng chế độ thai sản, chế độ hưu trí hay trợ cấp thôi việc…

Bà Nguyễn Việt Nga, có 16 năm gắn bó với phân xưởng tạo hình của công ty nghẹn ngào kể: “Tôi muốn chốt sổ để được hưởng quyền lợi. Làm bao nhiêu năm không được gì. Đợt trước tôi đến đề nghị lấy sổ ra thì Giám đốc bắt nộp thêm 4 triệu nhưng rồi cũng không chốt và lấy được sổ. Thiệt thòi cho công nhân chúng tôi quá!”

Còn bà Nguyễn Thị Phượng thì chia sẻ, vì công ty nợ lương nên bà xin nghỉ và làm việc ở công ty khác nhưng đến nay vẫn chưa có sổ bảo hiểm bởi 6 năm liền Công ty Kim Sơn đã chiếm dụng tiền bảo hiểm của công nhân: “Công nhân chúng tôi khổ sở lắm rồi! Bây giờ đề nghị Giám đốc Công ty chốt sổ những năm ông ấy nợ để cơ quan bảo hiểm làm chế độ cho chúng tôi đỡ thiệt thòi. Bao nhiêu năm công tác vất vả như thế mà bây giờ không được cái gì cả”.

Để tìm hiểu kỹ hơn vụ việc, phóng viên đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo Chi cục thuế, Bảo hiểm xã hội, UBND thị xã Đông Triều và các ngành chức năng ở tỉnh Quảng Ninh…

Tại các buổi làm việc, các cơ quan chức năng đều khẳng định những phản ánh, tố cáo của công nhân công ty là đúng và những sai phạm của công ty Kim Sơn kéo dài nhiều năm đến nay vẫn chưa khắc phục được.

Vi phạm nghiêm trọng

Ông Tô Mạnh Hùng, Chi Cục thuế thị xã Đông Triều xác nhận, tính đến nay Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng Kim Sơn nợ đọng hơn 4 tỷ tiền thuế, mặc dù Chi cục đã áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn nhưng vẫn không thu được thuế từ công ty này. 

Đối với hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội của Công ty thì ông Bùi Minh Tạo, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Thị xã Đông Tiều thông tin: Từ năm 2010 đến nay, Công ty Kim Sơn không đóng bảo hiểm cho người lao động, mặc dù hàng tháng vẫn trích 10,5% từ tiền lương của công nhân. Đến nay công ty đã nợ hơn 7 tỷ đồng bảo hiểm nên hàng trăm lao động đã nghỉ việc nhưng không được giải quyết chế độ. Ông Tạo cũng khẳng định, những vi phạm này thuộc về trách nhiệm của Giám đốc Công ty.

“Công ty đã trừ 10,5% tiền lương của người lao động nhưng chiếm dụng tiền bảo hiểm hơn 7 tỷ đồng thì Giám đốc công ty phải chịu trách nhiệm giải quyết tiền nợ chế độ cho người lao động và chịu trách nhiệm  trước cơ quan nhà nước về thực hiện pháp luật. Còn cơ quan bảo hiểm đã nhiều lần làm việc và yêu cầu giám đốc Công ty phải nộp ít nhất 1/3 số nợ để có cơ sở giải quyết chế độ cho người lao động nhưng cũng không được”, ông Bùi Minh Tạo nói.

Ông Vũ Sỹ Hùng, Trưởng phòng Lao động - Tiền lương, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cũng khẳng định: Sai phạm của Giám đốc Công ty Kim Sơn là nghiêm trọng và kéo dài nhiều năm nay, gây thiệt hại lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Công nhân Công ty Kim Sơn bức xúc đòi quyền lợi.
Trong buổi làm việc với phóng viên VOV, ông Trần Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Đông Triều cũng cho biết, Giám đốc Công ty Kim Sơn có 3 vi phạm pháp luật lớn đã được các cơ quan chức năng phát hiện xử lý. Các cơ quan chức năng từ Thị xã đến tỉnh cũng nhiều lần đôn đốc yêu cầu giám đốc công ty có giải pháp chấn chỉnh khắc phục, đặc biệt là phải thực hiện nghĩa vụ nộp các loại bảo hiểm xã hội cho người lao động. Tuy nhiên, vị giám đốc này chỉ mới có cam kết sẽ thực hiện và đến nay chưa có chuyển biến gì.

“Công ty đã có vi phạm về khai thác khoáng sản trái phép, vi phạm Luật Doanh nghiệp, vi phạm quy định chế độ tiền lương, trốn đóng bảo hiểm, trốn nộp thuế và các nghĩa vụ khác. Những vi phạm này là có thật. Các cơ quan chức năng đã rất tích cực vào đây nhưng đến giờ phút này sự chuyển biến rất là chậm”, ông Trần Văn Vinh thông tin.

Giải thích về những vi phạm, ông Nguyễn Thùy Dương, Giám đốc Công ty Kim Sơn thừa nhận sai, song do kinh doanh thua lỗ và khó khăn về tài chính nên chưa thể thực hiện được các yêu cầu của các cơ quan chức năng. Hiện ông đang cố tìm nguồn để nộp các khoản còn nợ, đặc biệt là khoản bảo hiểm xã hội.

“Mình sai, trong thâm tâm không muốn thế nhưng điều kiện khó khăn, mình đang lo tìm nguồn tài chính để giải quyết việc đó”, Giám đốc Công ty Kim Sơn nói.

Thật sự Công ty có khó khăn, kinh doanh thua lỗ như vị giám đốc trình bày hay không? Theo những tài liệu chúng tôi có được cũng như phản ánh của công nhân tại công ty thì ngay sau khi bị cưỡng chế hóa đơn thuế, công ty vẫn sản xuất và bán sản phẩm bình thường. Hàng ngày công ty vẫn xuất xưởng gần 1 triệu viên gạch với giá 900 đồng/viên, sản xuất đến đâu bán đến đó.

Tất cả những điều đó rất cần cơ quan chức năng của thị xã Đông Triều và tỉnh Quảng Ninh tiến hành điều tra làm rõ để có giải pháp yêu cầu Công ty phải thực hiện nghĩa vụ, tạo điều kiện giải quyết chế độ hợp pháp cho người động theo đúng quy định pháp luật… không thể để quyền lợi thiết thân của gần 200 công nhân bị “treo” lâu hơn nữa!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi: Hàng ngàn lao động thiệt thòi vì doanh nghiệp nợ bảo hiểm
Quảng Ngãi: Hàng ngàn lao động thiệt thòi vì doanh nghiệp nợ bảo hiểm

VOV.VN - Tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH ở tỉnh Quảng Ngãi đã trở nên báo động, khi các chủ doanh nghiệp trốn đóng BHXH.

Quảng Ngãi: Hàng ngàn lao động thiệt thòi vì doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Quảng Ngãi: Hàng ngàn lao động thiệt thòi vì doanh nghiệp nợ bảo hiểm

VOV.VN - Tình trạng doanh nghiệp nợ BHXH ở tỉnh Quảng Ngãi đã trở nên báo động, khi các chủ doanh nghiệp trốn đóng BHXH.

Chiếm đoạt tiền bảo hiểm, Hiệu trưởng bị khởi tố
Chiếm đoạt tiền bảo hiểm, Hiệu trưởng bị khởi tố

VOV.VN - Hiệu trưởng đã chỉ đạo kế toán và thủ quỹ không nhập 130 triệu đồng vào quỹ mà giao lại cho ông quản lý rồi lấy tiêu xài cá nhân.  

Chiếm đoạt tiền bảo hiểm, Hiệu trưởng bị khởi tố

Chiếm đoạt tiền bảo hiểm, Hiệu trưởng bị khởi tố

VOV.VN - Hiệu trưởng đã chỉ đạo kế toán và thủ quỹ không nhập 130 triệu đồng vào quỹ mà giao lại cho ông quản lý rồi lấy tiêu xài cá nhân.  

Khởi kiện hơn 1.900 doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội
Khởi kiện hơn 1.900 doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội

1.905 doanh nghiệp nợ hơn 530 tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội đã bị cơ quan bảo hiểm TP HCM khởi kiện trong năm 2015.

Khởi kiện hơn 1.900 doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội

Khởi kiện hơn 1.900 doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm xã hội

1.905 doanh nghiệp nợ hơn 530 tỉ đồng tiền bảo hiểm xã hội đã bị cơ quan bảo hiểm TP HCM khởi kiện trong năm 2015.