Quảng Nam: Đánh thức kinh tế vùng Đông

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vùng Đông của tỉnh đã và đang hình thành các dự án mang tính trọng điểm, có vai trò định hướng phát triển vùng.

Vùng Đông của tỉnh Quảng Nam từ thành phố Hội An đến huyện Núi Thành, dài 125km. Khu vực này hiện có hơn 110 dự án, với số tổng đăng ký gần 2 tỷ đô la Mỹ; trong đó, hơn 70 dự án đi vào hoạt động. Nơi đây được tỉnh Quảng Nam quy hoạch thành vùng động lực, đóng vai trò hạt nhân trong phát triển kinh tế liên vùng.

Khu công nghiệp Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam có diện tích đất quy hoạch gần 200 héc ta. Chưa đầy 2 năm xây dựng kết cấu hạ tầng, khu công nghiệp này đã lấp đầy dự án đầu tư. Tốc độ thu hút đầu tư nhanh đến mức chủ đầu tư phải từ chối nhiều dự án thu hút đông lao động.

Chỉ trong vòng 1 năm qua, đã có 10 doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp này, trong đó 90% doanh nghiệp nước ngoài, với tổng vốn đăng ký gần 200 triệu đô la Mỹ. Đây được mệnh danh là “khu công nghiệp ngành may và phụ trợ”, bởi hầu hết các dự án đầu tư vào khu công nghiệp này thuộc lĩnh vực may mặc.

Ông Nguyễn Văn Chúng, Chủ tịch Hội đồng thành viên- Giám đốc Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai cho biết, khi đi vào hoạt động, khu công nghiệp sẽ giải quyết cho hơn 20.000 lao động địa phương, tạo bước đột phá mới cho vùng Đông thành phố Tam Kỳ, đồng thời mở ra cơ hội để tỉnh Quảng Nam tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ngành dệt may.

Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Ảnh: Internet

Kế hoạch đầu tư xây dựng vùng Đông của tỉnh Quảng Nam theo 6 nhóm dự án, bao gồm: Dự án khu đô thị, dịch vụ Nam Hội An như: Công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô; Công nghiệp dệt may và hỗ trợ ngành dệt may gắn phát triển đô thị Tam Kỳ; Dự án chương trình phát triển công nghiệp sạch và dịch vụ gắn sân bay Chu Lai; Dự án khí- điện và các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng, sản phẩm sau khí; Nhóm chương trình, dự án hệ thống cảng cá và khu neo đậu, tránh bão.

Kể từ khi tỉnh Quảng Nam đưa vào sử dụng cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển đã tạo nên sự thay đổi to lớn đối với vùng đất hoang phía đông tỉnh Quảng Nam. Khu Kinh tế mở Chu Lai mang tầm vóc của sự gắn kết, thúc đẩy cả một vùng kinh tế duyên hải miền Trung, tạo nên những cú hích mạnh mẽ làm sống động tiềm lực kinh tế nơi này.

Ông Nguyễn Tiến Tới, Phó Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, doanh nghiệp đầu tư tại Khu Kinh tế mở Chu Lai cho biết, tại khu vực miền Trung, doanh nghiệp đã đầu tư 1 nhà máy ở tỉnh Nghệ An, thế nhưng vẫn quyết định đầu tư thêm 1 nhà máy nữa tại Khu Kinh tế mở Chu Lai vì những tiềm năng để mở rộng kinh doanh.

Để tạo động lực cho vùng Đông, đầu năm 2016, UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện điều chỉnh quy hoạch để tạo ra 1.500 héc ta đất sạch xúc tiến đầu tư các dự án với không gian phát triển lên tới 42.000 héc ta bao gồm cả khu Kinh tế mở Chu Lai và Dự án tổng thể sắp xếp dân cư dọc 25 xã, phường, thị trấn ven biển.

Ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vùng Đông của tỉnh đã và đang hình thành nên các dự án mang tính trọng điểm, có vai trò định hướng phát triển tổng thể vùng như: Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Khu giải trí Everland Nam Cửa Đại; Dự án sản xuất ô tô và công nghiệp hỗ trợ sản xuất ô tô tại Khu công nghiệp cơ khí đa dụng và hỗ trợ sản xuất ô tô Tam Hiệp, Tam Anh, huyện Núi Thành; Dự án Nhà máy Xử lý khí và Nhà máy Điện- Khí tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành; Dự án đầu tư phát triển dịch vụ vận chuyển khách và hàng hóa sân bay Chu Lai...

"Hiện nay nhiều nhà đầu tư đến nhưng Quảng Nam cũng sẽ tính lại cách đặt vấn đề với các nhà đầu tư cho thật tốt. 10 nhà đầu tư vào thì 8 nhà đầu tư làm. Trước đây thì ngược lại, 10 nhà đầu tư vào thì có 5 nhà đầu tư làm, còn lại cứ để đó thì gây khó khăn. Phải làm tốt các bước ban đầu như quản lý hiện trạng, đầu tư hạ tầng rồi họ mới làm. Còn trước đây mình mời họ vô mà họ làm mình cũng làm, mình làm chậm thì họ không có điều kiện, cho nên cuối cùng cả 2 đều chậm", ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: Nhiều đối tượng đã bị bắt
Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: Nhiều đối tượng đã bị bắt

VOV.VN - Ngày 18/6, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam cho biết đang tiến hành lấy lời khai các đối tượng để hoàn chỉnh hồ sơ theo trình tự tố tụng.

Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: Nhiều đối tượng đã bị bắt

Vụ phá rừng pơ mu ở Quảng Nam: Nhiều đối tượng đã bị bắt

VOV.VN - Ngày 18/6, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND Quảng Nam cho biết đang tiến hành lấy lời khai các đối tượng để hoàn chỉnh hồ sơ theo trình tự tố tụng.

3 nghi phạm vụ phá rừng pơmu ở Quảng Nam ra đầu thú
3 nghi phạm vụ phá rừng pơmu ở Quảng Nam ra đầu thú

VOV.VN -3 nghi phạm đã được cơ quan công an di lý về Quảng Nam để lấy lời khai làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

3 nghi phạm vụ phá rừng pơmu ở Quảng Nam ra đầu thú

3 nghi phạm vụ phá rừng pơmu ở Quảng Nam ra đầu thú

VOV.VN -3 nghi phạm đã được cơ quan công an di lý về Quảng Nam để lấy lời khai làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Hải cẩu dài cả mét dạt vào bờ biển Quảng Nam
Hải cẩu dài cả mét dạt vào bờ biển Quảng Nam

Con hải cẩu dài gần 1m, nặng khoảng 35kg, dạt vào bờ trong tình trạng sức khỏe yếu nhưng rất hung dữ.

Hải cẩu dài cả mét dạt vào bờ biển Quảng Nam

Hải cẩu dài cả mét dạt vào bờ biển Quảng Nam

Con hải cẩu dài gần 1m, nặng khoảng 35kg, dạt vào bờ trong tình trạng sức khỏe yếu nhưng rất hung dữ.

Làng bích họa Tam Thanh đẹp như cổ tích ở Quảng Nam
Làng bích họa Tam Thanh đẹp như cổ tích ở Quảng Nam

VOV.VN -Dưới bàn tay khéo léo của nhóm họa sĩ trẻ Hàn Quốc, ngôi làng chài nghèo ven biển Quảng Nam đã thay da đổi thịt nhờ những bức tranh tường sống động.

Làng bích họa Tam Thanh đẹp như cổ tích ở Quảng Nam

Làng bích họa Tam Thanh đẹp như cổ tích ở Quảng Nam

VOV.VN -Dưới bàn tay khéo léo của nhóm họa sĩ trẻ Hàn Quốc, ngôi làng chài nghèo ven biển Quảng Nam đã thay da đổi thịt nhờ những bức tranh tường sống động.