Dân Đồng Tâm trả lại 19 cán bộ, chiến sĩ bị bắt giữ

VOV.VN - Sau cuộc đối thoại giữa người dân xã Đồng Tâm, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ra nhà văn hóa thôn, nơi 19 cán bộ, chiến sĩ bị giữ.

Các chiến sĩ và cán bộ ra khỏi nhà văn hoá xã Đồng Tâm lúc 14h30.

Trưa 22/4, sau cuộc đối thoại kéo dài hơn 2 tiếng, đại diện người dân Đồng Tâm dẫn Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung và đoàn lãnh đạo đến khu vực nhà văn hóa thôn Hoành - nơi người dân đang giữ 19 cán bộ, chiến sĩ.

Tại nhà văn hoá, ông Nguyễn Đức Chung ngồi đợi ở lán, chờ người dân làm biên bản bàn giao người.

Người dân đứng bên ngoài nhà văn hoá

Phía bên ngoài nhà văn hoá, rất đông người dân đứng xem, chứng kiến sự việc.

Lúc 14h20, bà Nguyễn Thị Lan đã đại diện chính quyền xã Đồng Tâm phát loa đọc nội dung cam kết của ông Nguyễn Đức Chung cho toàn thể người dân nghe.

Theo bản cam kết đã được chủ tịch Nguyễn Đức Chung ký, sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự người dân trong vụ việc này. Đồng thời, ông sẽ chỉ đạo cơ quan thanh tra làm việc một cách khách quan trong việc quản lý, sử dụng đất đai tại địa bàn.

Tiếp đó, 19 cán bộ, chiến sĩ lần lượt bước ra khỏi cánh của nhà văn hóa thôn Hoành. Người dân quanh nhà văn hoá đồng loạt vỗ tay khi những người bị giữ được đưa ra khỏi nhà văn hoá.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, sức khỏe của tất cả 19 cán bộ, chiến sĩ vẫn tốt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên