“Mong Đảng ta sẽ tiếp tục duy trì sự quyết liệt”

VOV.VN -Việc Đảng xử lý nhiều cán bộ đương chức và nghỉ hưu thời gian qua được đông đảo dư luận đồng tình. Mong rằng Đảng sẽ duy trì sự quyết liệt đó để hạn chế sự thoái hóa của cán bộ.

Sáng 5/5, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể.

Tại hội nghị lần này, Ban chấp hành trung ương sẽ thảo luận, cho ý kiến về nhiều vấn đề lớn của đất nước: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện nghị quyết trung ương 4 khoá 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xem xét thi hành kỷ luật cán bộ; và một số vấn đề quan trọng khác.

Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
Một nội dung thu hút sự quan tâm của đông đảo đảng viên, người dân đó là bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Vũ Ngọc Xiêm (quận 3, TPHCM) nhận xét bài phát biểu của Tổng Bí thư có những điểm rất cụ thể, đưa ra thông điệp hành động của Đảng sẽ đi cùng chiều với dân, tạo lòng tin cho dân.

Cùng quan điểm, ông Bùi Đức Sảng (quận Tân Phú, TPHCM) mong muốn việc xử lý các vi phạm của cán bộ Đảng viên từ cấp cơ sở đến trung ương cần phải làm ngay, nghiêm minh, đúng người đúng tội. Như câu nói của Tổng Bí thư là “thà hy sinh một người để cứu muôn người”.

Qua theo dõi khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XII và các nội dung sẽ được đưa ra thảo luận, xem xét trong đợt này, ông Lê Trung Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái cho rằng, trong những năm vừa qua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Đảng, cán bộ và nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và thấy được sự kiên quyết của Đảng trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Liên quan đến nội dung xem xét thi hành kỷ luật cán bộ, ông Đinh Công Thành, người dân ở thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, ông cũng như bà con trong khối phố chờ mong Hội nghị Trung ương 5 và hướng xử lý của Trung ương đối với một số cán bộ, lãnh đạo sai phạm vừa qua.

“Việc nhiều cán bộ là lãnh đạo, đảng viên đã nghỉ hưu và đương chức bị đưa ra xem xét kỷ luật trong thời gian qua đã nhận được sự đồng tình của nhiều người dân cả nước. Mong rằng Đảng ta sẽ tiếp tục duy trì sự quyết liệt đó để hạn chế sự thoái hóa về tư tưởng, đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tạo lòng tin cho bà con nhân dân”, ông Thành bày tỏ quan điểm.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, bà Lý Thị My, đảng viên ở phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu cho rằng, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã thực sự phát huy hiệu quả và nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân cả nước. Nhất là quan điểm của Đảng về công tác cán bộ và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ, đảng viên là lãnh đạo.

Bà My cũng bày tỏ tin tưởng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chắc chắn sẽ lấy lại được lòng tin của nhân dân với Đảng, bởi Nghị quyết này đang thực sự phát huy hiệu quả. Tại Hội nghị Trung ương Đảng lần này, Đảng ta tiếp tục quyết liệt hơn nữa, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện những cán bộ, đảng viên, lãnh đạo có những biểu hiện suy thoái, biến chất và có những hình thức xử lý kỷ luật nghiêm minh.

Theo dõi Hội nghị Trung ương 5, khóa XII qua các phương tiện thông tin đại chúng, anh Nguyễn Mạnh Toàn (phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái), biết được Hội nghị Trung ương lần này xem xét bàn luận nhiều vấn đề kinh tế quan trọng. Anh Toàn cũng như nhiều đảng viên và nhân dân kỳ vọng Đảng sẽ đưa ra được những quyết sách cụ thể để kinh tế đất nước phát triển mạnh mẽ, phát huy được vai trò của kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhà nước vững mạnh, tránh thất thoát tài sản.

Ông Trần Tuấn Anh (tổ 17, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) bày tỏ hy vọng Hội nghị Trung ương 5 khóa XII sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để đưa ra những cơ chế, chính sách đổi mới khuyến khích doanh nghiệp và tạo điều kiện phát triển kinh tế của đất nước. Đồng thời cũng nghiêm túc kiểm điểm đối với những đảng viên, những người chịu trách nhiệm đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm, đặc biệt là đối với Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu ra.

Ông Nguyễn Tiến Hùng ở thành phố Sơn La bày tỏ, cũng như nhiều đảng viên khác, ông mong muốn Đảng ta phải mạnh, muốn vậy Đảng phải trong sạch, uy tín. Để có được uy tín, Đảng phải luôn quan tâm xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên trưởng thành về mọi mặt. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, người nào có thành tích thì khen thưởng, có khuyết điểm thì phải xem rõ mức độ sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Việc xử lý cần phải công bằng, công khai, minh bạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Hội nghị Trung ương 5, khóa XII
Khai mạc Hội nghị Trung ương 5, khóa XII

VOV.VN - Sáng 5/5, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 5, khóa XII

Khai mạc Hội nghị Trung ương 5, khóa XII

VOV.VN - Sáng 5/5, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 5, khóa XII
Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 5, khóa XII

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể sáng 5/5 tại Hà Nội.

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 5, khóa XII

Toàn cảnh phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 5, khóa XII

VOV.VN - Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể sáng 5/5 tại Hà Nội.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 5
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 5

VOV.VN - Sáng 5/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.   

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 5

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 5

VOV.VN - Sáng 5/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.   

Trung ương xem xét, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Bộ Chính trị
Trung ương xem xét, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Bộ Chính trị

VOV.VN - Tổng Bí thư: Đề nghị Trung ương xem xét, đánh giá kỹ lưỡng những ưu điểm, những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Trung ương xem xét, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Bộ Chính trị

Trung ương xem xét, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của Bộ Chính trị

VOV.VN - Tổng Bí thư: Đề nghị Trung ương xem xét, đánh giá kỹ lưỡng những ưu điểm, những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

“Dân tin tưởng Đảng đã nói là làm quyết liệt“
“Dân tin tưởng Đảng đã nói là làm quyết liệt“

VOV.VN - “Người dân tin tưởng rằng: Đảng đã nói là làm quyết liệt. Nhất định những người giữ chức vụ càng cao càng phải chịu xử lý nghiêm minh, công bằng".

“Dân tin tưởng Đảng đã nói là làm quyết liệt“

“Dân tin tưởng Đảng đã nói là làm quyết liệt“

VOV.VN - “Người dân tin tưởng rằng: Đảng đã nói là làm quyết liệt. Nhất định những người giữ chức vụ càng cao càng phải chịu xử lý nghiêm minh, công bằng".

Kiểm soát quyền lực bằng luật pháp đang gặp khó
Kiểm soát quyền lực bằng luật pháp đang gặp khó

VOV.VN - PGS.TS Hồ Tấn Sáng: những vụ việc vừa qua cho thấy, thể chế, cơ chế vận hành quyền lực chính trị, quyền lực Nhà nước ta đang có vấn đề.

Kiểm soát quyền lực bằng luật pháp đang gặp khó

Kiểm soát quyền lực bằng luật pháp đang gặp khó

VOV.VN - PGS.TS Hồ Tấn Sáng: những vụ việc vừa qua cho thấy, thể chế, cơ chế vận hành quyền lực chính trị, quyền lực Nhà nước ta đang có vấn đề.

“Hành động của Đảng đang đi cùng chiều với mong mỏi của dân“
“Hành động của Đảng đang đi cùng chiều với mong mỏi của dân“

VOV.VN - "Chưa bao giờ tôi thấy Đảng chỉnh đốn mình mạnh mẽ như hiện nay. Sự chuyển động ấy đang đi cùng chiều với suy nghĩ, mong mỏi của người dân". 

“Hành động của Đảng đang đi cùng chiều với mong mỏi của dân“

“Hành động của Đảng đang đi cùng chiều với mong mỏi của dân“

VOV.VN - "Chưa bao giờ tôi thấy Đảng chỉnh đốn mình mạnh mẽ như hiện nay. Sự chuyển động ấy đang đi cùng chiều với suy nghĩ, mong mỏi của người dân". 

Nội dung trình Hội nghị Trung ương 5 là những vấn đề rất lớn
Nội dung trình Hội nghị Trung ương 5 là những vấn đề rất lớn

VOV.VN - Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, những nội dung trình Hội nghị Trung ương 5 là những vấn đề rất lớn và quan trọng.

Nội dung trình Hội nghị Trung ương 5 là những vấn đề rất lớn

Nội dung trình Hội nghị Trung ương 5 là những vấn đề rất lớn

VOV.VN - Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, những nội dung trình Hội nghị Trung ương 5 là những vấn đề rất lớn và quan trọng.

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII
Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

VOV.VN - Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII khai mạc sáng ngày 5/5/2017, tại Thủ đô Hà Nội.

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

VOV.VN - Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII khai mạc sáng ngày 5/5/2017, tại Thủ đô Hà Nội.