Tiền Giang: Đàn lợn nuôi chết bất thường hàng loạt

VOV.VN - Những ngày gần đây, người nuôi lợn ở Tiền Giang rất lo lắng vì nhiều đàn lợn bỗng nhiên bị bệnh và chết bất thường, gây thiệt hại về kinh tế.

Ngành thú y dù chẩn đoán là bệnh tiêu chảy cấp, nhưng không có thuốc đặc trị. Theo Chi cục Thú y Tiền Giang, bệnh tiêu chảy cấp trên đàn lợn hiện nay rất đáng báo động.

Bệnh này xảy ra chủ yếu ở lợn con vài ngày tuổi và một số lợn nái. Điều đáng nói là khi lợn mắc bệnh này thì kèm theo các triệu chứng như: tiêu chảy, nóng sốt và chết nhanh chóng với tỉ lệ tử vong gần 100%.

Ông  Nguyễn Ngọc Tịnh, chủ trang trại lợn ở ấp Tân Thuận, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo có hàng chục năm nuôi lợn nhưng ông lo ngại nhất là bệnh tiêu chảy cấp.

Trại lợn của ông Nguyễn Ngọc Tịnh, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo đã từng bị bệnh tiêu chảy cấp

Hai tháng qua, đàn lợn của ông có gần 100 con lợn mới vài ngày tuổi đã tử vong vì bệnh này. Ông cho biết  thêm, bệnh này làm lợn mau chết, rất khó phòng trị.

Hiện nay, ở hầu hết các địa phương có nuôi lợn thương phẩm tại Tiền Giang đều xuất hiện bệnh tiêu chảy cấp, nhất là các đàn có lợn nái lâu năm, nuôi mật độ dày.

Hiện ngành thú y tỉnh đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn cho các hộ nuôi lợn biết cách phòng bệnh tiêu chảy cấp.

Ông Thái Quốc Hiếu, Chi cục phó, Chi cục Thú y tỉnh Tiền Giang khuyến cáo: “Đối với bệnh tiêu chảy cấp trên lợn, vấn đề quan trọng là nên quản lý, kiểm soát, đặc biệt là tỉ lệ lưu hành của bệnh. Nếu cần có thể xét nghiệm trại bị nhiễm tỉ lệ bao nhiêu và ở loại vi rút nào để có kế hoạch phòng hiệu quả. Khi xảy ra bệnh thì lập tức báo cho cơ quan thú y để được tư vấn, hướng dẫn và có  biện pháp can thiệp kịp thời, hiệu quả”.

Tỉnh Tiền Giang có đàn lợn gần 600.000 con, đứng đầu vùng ĐBSCL, cung cấp nguồn thịt rất lớn cho cả khu vực. Do đó, ngành chuyên môn và người nuôi lợn cần tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và bệnh tiêu chảy cấp trên đàn lợn nói riêng để giảm thiệt hại kinh tế; đồng thời đảm bảo nguồn thực phẩm thiết yếu cho xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Voi rừng chết bất thường tại nương rẫy
Voi rừng chết bất thường tại nương rẫy

Người dân đã phát hiện 1 con voi con đang trong quá trình phân hủy tại khu vực nương rẫy của người dân thuộc tiểu khu 434, Vườn quốc gia Yók Đôn.

Voi rừng chết bất thường tại nương rẫy

Voi rừng chết bất thường tại nương rẫy

Người dân đã phát hiện 1 con voi con đang trong quá trình phân hủy tại khu vực nương rẫy của người dân thuộc tiểu khu 434, Vườn quốc gia Yók Đôn.

Công an điều tra vụ cây xanh chết bất thường ở Thanh Hóa
Công an điều tra vụ cây xanh chết bất thường ở Thanh Hóa

Thời gian xác minh làm rõ nguyên nhân khiến cây xanh chết bất thường phải xong trước ngày 20/9. 

Công an điều tra vụ cây xanh chết bất thường ở Thanh Hóa

Công an điều tra vụ cây xanh chết bất thường ở Thanh Hóa

Thời gian xác minh làm rõ nguyên nhân khiến cây xanh chết bất thường phải xong trước ngày 20/9. 

Đắc Lắc: Gần chục con bò chết bất thường trong đêm
Đắc Lắc: Gần chục con bò chết bất thường trong đêm

VOV.VN -Gần chục con bò của hai gia đình ở huyện Krông Pắch, tỉnh Đắc Lắc bỗng dưng chết trong đêm mà cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Đắc Lắc: Gần chục con bò chết bất thường trong đêm

Đắc Lắc: Gần chục con bò chết bất thường trong đêm

VOV.VN -Gần chục con bò của hai gia đình ở huyện Krông Pắch, tỉnh Đắc Lắc bỗng dưng chết trong đêm mà cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.