Chính sách Syria của ông Obama bị chỉ trích vì thiếu hiệu quả

VOV.VN - Nhiều nhà ngoại giao Mỹ cho rằng, Mỹ nên phát động tấn công quân sự chống lại Chính phủ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

AFP ngày 17/6 dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hàng chục nhà ngoại giao nước này đã ký vào một bản ghi nhớ, chỉ trích chính sách của Tổng thống Mỹ Barack Obama đối với cuộc nội chiến ở Syria.

Cuộc nội chiến kéo dài hơn 5 năm qua ở Syria vẫn chưa có hồi kết. (Ảnh: AFP)

Các nhà ngoại giao này có chung quan điểm cho rằng, Mỹ nên phát động tấn công quân sự chống lại Chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad để ngăn chặn tình trạng bạo lực triền miên không có lối thoát suốt hơn 5 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Bản ghi nhớ mà tờ New York Times có được thông qua một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ trích việc Mỹ chỉ dừng ở việc can thiệp vào Syria qua các cuộc không kích.

Bản ghi nhớ cho rằng, việc triển khai các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Chính phủ Syria sẽ đánh dấu một bước thay đổi lớn trong chính sách lâu nay của Nhà Trắng là không trực tiếp can dự vào cuộc nội chiến Syria. 

Các nhà ngoại giao ký vào bản ghi nhớ cũng cho rằng, với khoảng thời gian “vỏn vẹn” có 7 tháng còn lại trên cương vị ông chủ Nhà Trắng, dường như ông Obama muốn tận hưởng nốt cảm giác không bị sa lầy trong các cuộc xung đột ở Trung Đông.

Trong khi đó, theo AFP, bản ghi nhớ này đã vạch trần sự chia rẽ sâu sắc trong giới chính sách Mỹ.

Trên thực tế, chính sách của Mỹ với vấn đề Syria từ lâu đã bị chỉ trích vì thiếu hiệu quả. Hơn 5 năm trôi qua, cuộc nội chiến ở đất nước này đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người và được cho là một trong những nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng người di cư đến châu Âu.

Liên quan đến những diễn biến mới nhất trên thực địa ở Syria, không lâu sau khi một lệnh ngừng bắn 48 giờ theo sáng kiến của Nga chính thức có hiệu lực từ 0h1’ ngày 16/6 (giờ địa phương) tại thành phố Aleppo của Syria, giao tranh đã lại tái diễn ở đây.

Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại Anh, lực lượng nổi dậy tại Syria đã bắn rocket vào các khu vực do chính phủ kiểm soát ở Aleppo, trong khi giao tranh và các cuộc không kích vẫn tiếp diễn ở các vùng xung quanh thành phố.

SOHR cho biết, giao tranh giữa quân chính phủ và lực lượng nổi dậy diễn ra suốt đêm trên tuyến đường Castello.

Trong khi đó, theo các nguồn tin của Nga, trong 24 giờ qua, các tay súng thuộc Mặt trận Al-Nusra đã tấn công nhằm vào một số quận của Aleppo. 

Cùng ngày, truyền thông nhà nước Syria đưa tin, phiến quân ở Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus đã sử dụng "chất độc" tấn công các binh lính chính phủ. Theo đó, phiến quân có thể đã sử dụng chất độc Sarin trong cuộc tấn công này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo Nga về sự kiên nhẫn có giới hạn trong vấn đề Syria
Mỹ cảnh báo Nga về sự kiên nhẫn có giới hạn trong vấn đề Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Nga cần hiểu rằng sự kiên nhẫn của Mỹ không phải là vô hạn, mà thực sự là rất hữu hạn.

Mỹ cảnh báo Nga về sự kiên nhẫn có giới hạn trong vấn đề Syria

Mỹ cảnh báo Nga về sự kiên nhẫn có giới hạn trong vấn đề Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ cho biết, Nga cần hiểu rằng sự kiên nhẫn của Mỹ không phải là vô hạn, mà thực sự là rất hữu hạn.

Nga bất ngờ công bố lệnh ngừng bắn 48 giờ tại Aleppo (Syria)
Nga bất ngờ công bố lệnh ngừng bắn 48 giờ tại Aleppo (Syria)

VOV.VN - Đêm qua (15/6), Trung tâm điều phối ngừng bắn của Nga tại Syria đã bất ngờ công bố một lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ ở Syria.

Nga bất ngờ công bố lệnh ngừng bắn 48 giờ tại Aleppo (Syria)

Nga bất ngờ công bố lệnh ngừng bắn 48 giờ tại Aleppo (Syria)

VOV.VN - Đêm qua (15/6), Trung tâm điều phối ngừng bắn của Nga tại Syria đã bất ngờ công bố một lệnh ngừng bắn kéo dài 48 giờ ở Syria.

IS phạm tội diệt chủng ở Syria và Iraq
IS phạm tội diệt chủng ở Syria và Iraq

VOV.VN - Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, IS đang tìm cách hủy diệt tộc người Yazidis với dân số khoảng 400.000 người…

IS phạm tội diệt chủng ở Syria và Iraq

IS phạm tội diệt chủng ở Syria và Iraq

VOV.VN - Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, IS đang tìm cách hủy diệt tộc người Yazidis với dân số khoảng 400.000 người…

Nga không kích lực lượng đối lập ở Syria được Mỹ hậu thuẫn
Nga không kích lực lượng đối lập ở Syria được Mỹ hậu thuẫn

VOV.VN - Phía Mỹ khẳng định sẽ yêu cầu Nga giải thích rõ về hành động không kích lực lượng đối lập ở Syria và cam kết không để sự việc tương tự tái diễn.

Nga không kích lực lượng đối lập ở Syria được Mỹ hậu thuẫn

Nga không kích lực lượng đối lập ở Syria được Mỹ hậu thuẫn

VOV.VN - Phía Mỹ khẳng định sẽ yêu cầu Nga giải thích rõ về hành động không kích lực lượng đối lập ở Syria và cam kết không để sự việc tương tự tái diễn.

Syria đạt được lệnh ngừng bắn 48 giờ ở Aleppo
Syria đạt được lệnh ngừng bắn 48 giờ ở Aleppo

VOV.VN - Các bên liên quan cho rằng, 48 giờ ngừng bắn là không đủ để đảm bảo hàng nghìn người ở Aleppo nhận được hàng cứu trợ.

Syria đạt được lệnh ngừng bắn 48 giờ ở Aleppo

Syria đạt được lệnh ngừng bắn 48 giờ ở Aleppo

VOV.VN - Các bên liên quan cho rằng, 48 giờ ngừng bắn là không đủ để đảm bảo hàng nghìn người ở Aleppo nhận được hàng cứu trợ.