Những căn bệnh không chỉ trẻ em mới mắc phải

VOV.VN - Đây là những căn bệnh người lớn cũng mắc phải, những căn bệnh này dễ lây nhiễm nên bạn cần đề phòng khi chăm sóc bệnh nhân.

Thủy đậu
Sốt, nhức đầu và cơ thể người bệnh sẽ xuất hiện những “nốt rạ”. Đây là những nốt tròn nhỏ xuất hiện nhanh trong vòng 12 - 24 giờ, các nốt này sẽ tiến triển thành những mụn nước, bóng nước. Các triệu chứng của chúng có thể nặng hơn. Tiêm văcxin ngừa bệnh là cách tốt nhất để phòng ngừa. Các trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến mất nước, viêm phổi và thậm chí là nhiễm trùng não.
Quai bị
Quai bị có thể gây sốt, đau cơ, và các tuyến bị sưng trong má và dưới hàm của bạn. Tránh xa những người khác trong ít nhất một tuần để tránh lây lan nó. Vắcxin MMR (bệnh sởi quai bị-rubella) có thể ngăn ngừa quai bị.
Bệnh sởi
Bệnh này có thể gây ra sốt cao, phát ban, chảy nước mũi, mắt đỏ, chảy nước mắt, ho, tiêu chảy và đau tai. Bạn có thể bảo vệ mình bằng vắcxin MMR.
Chấy rận
Những côn trùng nhỏ bé này ăn máu từ da đầu của bạn. Nhưng cũng khá vô hại vì không mang bệnh. Bất cứ ai cũng có thể bị chấy, rận, nhưng người lớn thường ít hơn vì một lớp axit phát triển trên da đầu giúp bảo vệ bạn.
Viêm họng do vi trùng Strep 
Một cơn đau họng thường tự biến mất nhưng nếu nó là do vi trùng strep, có lẽ bạn sẽ cần uống kháng sinh. Mặc dù nó phổ biến nhất ở trẻ em nhưng người lớn cũng có thể mắc bệnh. Nó có thể gây sốt, buồn nôn, nôn, và cổ họng sưng lên.
Đau mắt đỏ
Bạn bác sĩ có thể gọi là viêm kết mạc. Nó có thể gây ngứa, dị ứng, nóng mắt, nhạy cảm với ánh sáng, và sưng trên mí mắt của bạn. Căn bệnh này rất dễ lây, để tránh lây lan bạn cần rửa tay thường xuyên và đừng đụng vào mắt. Đồng thời đến gặp bác sĩ để chữa trị kịp thời.
Ho gà
Bệnh do vi khuẩn gây ra này lây nhiễm nhiều nhất trước khi cơn ho bắt đầu. Trẻ sơ sinh có tỷ lệ tử vong do ho gà cao nhất, và chúng thường lây bệnh từ những người xung quanh. Tiêm vắcxin là cách tốt nhất để ngăn ngừa bệnh này.
Bệnh tay chân miệng
Bệnh phổ biến nhất ở trẻ em dưới 5 tuổi và thường không quá nghiêm trọng. Các triệu chứng có thể bao gồm sốt, đau họng, chán ăn, tiếp theo là đau ở cổ họng và phát ban trên tay và bàn chân. Người lớn không phải lúc nào cũng có các triệu chứng nhưng họ vẫn có thể truyền virut. Bệnh thường tự khỏi mà không cần điều trị trong 7 đến 10 ngày.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những căn bệnh nguy hiểm dân văn phòng hay mắc phải
Những căn bệnh nguy hiểm dân văn phòng hay mắc phải

VOV.VN - Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu khác nhau để xác định những bệnh nguy hiểm với người làm việc văn phòng.

Những căn bệnh nguy hiểm dân văn phòng hay mắc phải

Những căn bệnh nguy hiểm dân văn phòng hay mắc phải

VOV.VN - Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều nghiên cứu khác nhau để xác định những bệnh nguy hiểm với người làm việc văn phòng.

Những bệnh thường gặp ở nam giới không nên bỏ qua
Những bệnh thường gặp ở nam giới không nên bỏ qua

VOV.VN - Xét nghiệm tìm ra bệnh sớm trước khi có các triệu chứng xuất hiện sẽ giúp nam giới điều trị bệnh dễ dàng hơn.

Những bệnh thường gặp ở nam giới không nên bỏ qua

Những bệnh thường gặp ở nam giới không nên bỏ qua

VOV.VN - Xét nghiệm tìm ra bệnh sớm trước khi có các triệu chứng xuất hiện sẽ giúp nam giới điều trị bệnh dễ dàng hơn.