Tổng thống Trump kêu gọi trừng phạt cứng rắn hơn nữa với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đã lên tiếng đáp trả sau khi Triều Tiên được cho là đã phóng thử tên lửa đạn đạo vào sán 14/5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa lên tiếng kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn nhằm vào Triều Tiên sau khi nước này phóng một vật thể chưa xác định được cho là một quả tên lửa đạn đạo vào sáng sớm 14/5.

Tên lửa đạn đạo Triều Tiên. Ảnh:Getty.

Trong tuyên bố đưa ra hôm nay, Nhà Trắng nêu rõ: “Hãy để hành động khiêu khích mới nhất này trở thành lời kêu gọi các quốc gia thực hiện các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Triều Tiên".

Quân đội Hàn Quốc cùng ngày cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn từ Hàn Quốc và các quốc gia đồng minh của nước này nếu vẫn tiếp tục các hành động mang tính khiêu khích.
Trong khi đó Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng vừa có cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Phát biểu trước báo giới sau cuộc điện đàm, Thủ tướng Abe khẳng định: "Nhật Bản đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ, Hàn Quốc và đang phân tích tình hình để có thể sẵn sàng đối phó với những diễn biến mới". 

Cũng theo ông Abe, ba nước này đang tìm cách hợp tác cùng Nga, Trung Quốc nhằm gây sức ép với Triều Tiên, buộc nước này phải tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và ngừng mọi hoạt động thử tên lửa, hạt nhân.

Triều Tiên đang hứng chịu nhiều lệnh trừng phạt của quốc tế vì chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của nước này.

Mới đây nhất, ngày 4/5 vừa qua, cuộc bỏ phiếu của Hạ viện Mỹ về việc áp đặt trừng phạt Triều Tiên đã chứng kiến tỉ lệ đồng ý áp đảo với 419 phiếu thuận chỉ 1 phiếu chống, nhắm vào ngành công nghiệp vận tải và những công ty làm ăn với Triều Tiên. Cụ thể, dự luật trên cấm tàu Triều Tiên hoạt động trong vùng biển của Mỹ và cấm cập cảng Mỹ. Lệnh cấm này cũng áp dụng đối với tàu của các nước không tuân thủ nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc trừng phạt Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu thích hợp
Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu thích hợp

VOV.VN - Yonhap dẫn lời quan chức ngoại giao cấp cao Triều Tiên cho biết, nước này sẵn sàng đối thoại với chính quyền mới tại Mỹ trong những điều kiện thích hợp.

Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu thích hợp

Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu thích hợp

VOV.VN - Yonhap dẫn lời quan chức ngoại giao cấp cao Triều Tiên cho biết, nước này sẵn sàng đối thoại với chính quyền mới tại Mỹ trong những điều kiện thích hợp.

Hàn Quốc nghi Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo
Hàn Quốc nghi Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa cho biết, sáng sớm 14/5, Triều Tiên đã bắn một vật thể chưa xác định từ một khu vực gần bờ biển phía Tây nước này.

Hàn Quốc nghi Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo

Hàn Quốc nghi Triều Tiên lại phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc vừa cho biết, sáng sớm 14/5, Triều Tiên đã bắn một vật thể chưa xác định từ một khu vực gần bờ biển phía Tây nước này.

Nhật cho rằng tên lửa Triều Tiên vừa phóng có thể là loại mới
Nhật cho rằng tên lửa Triều Tiên vừa phóng có thể là loại mới

VOV.VN - Phía Nhật cho biết, tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã lên tới độ cao 2.000km và đây có thể là loại tên lửa mới.

Nhật cho rằng tên lửa Triều Tiên vừa phóng có thể là loại mới

Nhật cho rằng tên lửa Triều Tiên vừa phóng có thể là loại mới

VOV.VN - Phía Nhật cho biết, tên lửa đạn đạo của Triều Tiên đã lên tới độ cao 2.000km và đây có thể là loại tên lửa mới.

Hàn Quốc họp khẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo
Hàn Quốc họp khẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN – Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản vừa khẳng định Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo vào sáng sớm 14/5.

Hàn Quốc họp khẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Hàn Quốc họp khẩn sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN – Chính phủ Hàn Quốc và Nhật Bản vừa khẳng định Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo vào sáng sớm 14/5.

Dư luận thế giới dậy sóng sau vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên
Dư luận thế giới dậy sóng sau vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, xem đây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.

Dư luận thế giới dậy sóng sau vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

Dư luận thế giới dậy sóng sau vụ phóng tên lửa mới của Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, xem đây là một mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực.