Nga có thể tăng cường trở lại hiện diện quân sự ở Syria

VOV.VN -Trong trường hợp khẩn cấp, quân đội Nga có đủ khả năng để tái lập, mở rộng sự hiện diện quân sự theo một quy mô tương xứng với tình hình.

Ngày 17/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sứ mệnh quân sự của nước này ở Syria  đã thành công song ông cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Syria và có thể nối lại các hoạt động quân sự một lần nữa chỉ trong vòng "vài giờ" nếu cần thiết.

Phát biểu trong buổi trao tặng huân chương cho các quân nhân vừa chiến đấu ở Syria, Tổng thống Putin cho biết, việc Nga rút quân khỏi Syria là vì muốn ưu tiên cho một giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột suốt gần 6 năm qua ở quốc gia Trung đông này. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp, quân đội Nga có đủ khả năng để tái lập, mở rộng sự hiện diện quân sự theo một quy mô tương xứng với tình hình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin 

Ngày 15/3, Tổng thống Putin đã bất ngờ ra lệnh rút một số lượng lớn quân khỏi chiến trường Syria sau 6 tháng tham chiến khi nhấn mạnh Nga đã đạt được phần lớn được các mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, Nga sẽ để lại hệ thống tên lửa phòng không S-400 ở Syria, giúp quân đội Syria tăng cường hệ thống phòng không và giám sát lệnh ngừng bắn.

Chính phủ Nga một lần nữa cam kết sẽ ủng hộ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc chiến chống nhóm Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và Mặt trận Al- Nursa, một nhánh của Tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS mất 22% diện tích đất kiểm soát ở Iraq và Syria
IS mất 22% diện tích đất kiểm soát ở Iraq và Syria

VOV.VN - Theo thống kê của Tổ chức nghiên cứu toàn cầu, chỉ chưa đầy 3 tháng đầu năm nay, IS đã mất thêm 8% diện tích chiếm đóng ở Iraq và Syria.

IS mất 22% diện tích đất kiểm soát ở Iraq và Syria

IS mất 22% diện tích đất kiểm soát ở Iraq và Syria

VOV.VN - Theo thống kê của Tổ chức nghiên cứu toàn cầu, chỉ chưa đầy 3 tháng đầu năm nay, IS đã mất thêm 8% diện tích chiếm đóng ở Iraq và Syria.

Ngoại trưởng Nga – Mỹ thảo luận tăng cường hợp tác về Syria
Ngoại trưởng Nga – Mỹ thảo luận tăng cường hợp tác về Syria

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh sự cấp thiết của việc thúc đẩy kế hoạch chuyển giao quyền lực ở Syria.

Ngoại trưởng Nga – Mỹ thảo luận tăng cường hợp tác về Syria

Ngoại trưởng Nga – Mỹ thảo luận tăng cường hợp tác về Syria

VOV.VN - Tại cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh sự cấp thiết của việc thúc đẩy kế hoạch chuyển giao quyền lực ở Syria.

Khó có thể có một mô hình liên bang cho Syria
Khó có thể có một mô hình liên bang cho Syria

VOV.VN - Trưởng đoàn đàm phán hòa bình Chính phủ Syria, ông Jaafari nhấn mạnh, điều mà tất cả các bên cần phải bàn thảo là giữ được tính nhất thể của Syria.

Khó có thể có một mô hình liên bang cho Syria

Khó có thể có một mô hình liên bang cho Syria

VOV.VN - Trưởng đoàn đàm phán hòa bình Chính phủ Syria, ông Jaafari nhấn mạnh, điều mà tất cả các bên cần phải bàn thảo là giữ được tính nhất thể của Syria.

Cơ hội tốt nhất để chấm dứt khủng hoảng ở Syria đang đến gần?
Cơ hội tốt nhất để chấm dứt khủng hoảng ở Syria đang đến gần?

VOV.VN - Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Nga vào tuần tới đang được kỳ vọng sẽ là “cơ hội tốt nhất” trong nhiều năm qua để giải quyết vấn đề Syria.

Cơ hội tốt nhất để chấm dứt khủng hoảng ở Syria đang đến gần?

Cơ hội tốt nhất để chấm dứt khủng hoảng ở Syria đang đến gần?

VOV.VN - Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới Nga vào tuần tới đang được kỳ vọng sẽ là “cơ hội tốt nhất” trong nhiều năm qua để giải quyết vấn đề Syria.

Các cơ quan viện trợ nhân đạo yêu cầu được tiếp cận người dân Syria
Các cơ quan viện trợ nhân đạo yêu cầu được tiếp cận người dân Syria

VOV.VN - Theo ước tính, có khoảng 13,5 triệu người dân tại Syria, trong đó có 6 triệu trẻ em đang cần viện trợ nhân đạo.

Các cơ quan viện trợ nhân đạo yêu cầu được tiếp cận người dân Syria

Các cơ quan viện trợ nhân đạo yêu cầu được tiếp cận người dân Syria

VOV.VN - Theo ước tính, có khoảng 13,5 triệu người dân tại Syria, trong đó có 6 triệu trẻ em đang cần viện trợ nhân đạo.