Cướp ngân hàng ở Trà Vinh: Nghi phạm khai gì về nguồn gốc khẩu súng?

VOV.VN - Nghi phạm cướp ngân hàng ở Trà Vinh khai đã sử dụng súng giả gây án một mình. Khẩu súng đó được mua ở chọ Kim Biên (TPHCM)

Chiều 6/5, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, đã bắt giữ nghi can cướp 2,2 tỷ đồng trong 90 giây tại ngân hàng Vietcombank, chi nhánh thị xã Duyên Hải, Trà Vinh, xảy ra ngày 26/4/2017.  (Ảnh:Thanh Niên)
Nghi can tên Lê Lâm Hưng (sinh năm 1988), là một kỹ sư và hiện đang làm việc tại một nhà máy tại khu vực Nhiệt điện Duyên Hải. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Báo Công an nhân dân dẫn lời Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho hay, đến chiều 6/5, qua quá trình khám nghiệm nơi làm việc và nơi ở của nghi phạm, cơ quan điều tra đã thu giữ 35.900 USD và khoảng 100 triệu đồng tiền mặt, tang vật trong vụ cướp. Hưng thừa nhận, số tiền cướp được (gần 1,6 tỷ đồng và 35.900 USD) đều được cất giấu ở nơi làm việc. (Ảnh: CAND)

Theo lời khai của Hưng, về nguồn gốc khẩu súng được mua tại chợ Kim Biên (TP Hồ Chí Minh) và mang về Trà Vinh để gây án. Trước khi hành động, nghi phạm dành nhiều ngày theo dõi, điều nghiên hoạt động của ngân hàng để chọn thời điểm thích hợp. (Ảnh: Zing)

Theo Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, qua làm việc ban đầu, nghi phạm khai đã sử dụng súng giả gây án một mình và chưa phát hiện nghi can khác trong vụ cướp ngân hàng. Riêng bộ quần áo Hưng dùng để gây án đã được phi tang sạch sẽ. Chiếc xe gắn máy dùng làm phương tiện gây án, Hưng khai là mượn của người bạn và sau đó đã hoàn trả lại. 

Sau khi gây án, Hưng vẫn tỏ ra bình thường, đi làm việc như thường lệ cho đến khi bị bắt giữ vào chiều 6/5. Về hai túi xách sử dụng để chứa tiền, Hưng đã cắt nhỏ và phi tang từng phần bên trong Nhà máy nhiệt điện. (Ảnh: TTXVN)

Nghi phạm Lê Lâm Hưng khai có tham gia cá độ bóng đá, cờ bạc dẫn đến nợ nần nên nảy ra ý định cướp ngân hàng để trả nợ. Hưng đã dùng một phần số tiền cướp được tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank thị xã Duyên Hải, Trà Vinh, để trả nợ cá độ bóng đá. Phần còn lại Hưng giấu ở nơi làm việc. (Ảnh: Tiền Phong)

Như tin đã đưa, chiều 26/4, một người đàn ông bịt mặt chạy xe máy đến ngân hàng Vietcombank tại thị xã Duyên Hải, bất ngờ móc súng ngắn, quát lớn: "Cướp ngân hàng đây, cướp ngân hàng đây!". Lúc này ngân hàng có 7 người, trong đó một bảo vệ được cho là chạy lên lầu trốn. (Ảnh cắt từ clip)
Kẻ cướp chĩa súng khống chế nhân viên, đưa hai giỏ to, yêu cầu nhanh chóng gom tiền bỏ vào. Hắn láo liên, nạt nộ, doạ bắn nếu ai chống cự khiến 6 nhân viên (3 nam, 3 nữ) hoảng sợ, làm theo yêu cầu. Lấy được tiền, tên cướp dồn nhân viên vào nhà kho, rồi nhanh chóng lùi ra cửa tẩu thoát.(Ảnh: VnExpress)

Toàn bộ quá trình gây án của tên cướp diễn ra trong 90 giây. Số tiền hắn lấy được gồm 1,580 tỷ đồng và 35.900 USD. Ngân hàng cho biết đã mua bảo hiểm đầy đủ nên không bị tổn thất về tài chính.(Ảnh: CAND)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng trong ngày: Lấy lời khai nghi can cướp ngân hàng ở Trà Vinh
Nóng trong ngày: Lấy lời khai nghi can cướp ngân hàng ở Trà Vinh

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, nghi can vụ cướp chi nhánh Vietcombank ở Trà Vinh khai khẩu súng đối tượng dùng để gây án là súng giả, được mua ở chợ Kim Biên.

Nóng trong ngày: Lấy lời khai nghi can cướp ngân hàng ở Trà Vinh

Nóng trong ngày: Lấy lời khai nghi can cướp ngân hàng ở Trà Vinh

VOV.VN - Tại cơ quan điều tra, nghi can vụ cướp chi nhánh Vietcombank ở Trà Vinh khai khẩu súng đối tượng dùng để gây án là súng giả, được mua ở chợ Kim Biên.

Nghi phạm bịt mặt cướp hơn 2 tỷ ở ngân hàng là kỹ sư điện
Nghi phạm bịt mặt cướp hơn 2 tỷ ở ngân hàng là kỹ sư điện

VOV.VN -Lê Lâm Hưng - nghi phạm bị mặt cướp ngân hàng ở Trà Vinh là một kỹ sư điện, hiện đang làm việc tại Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3.

Nghi phạm bịt mặt cướp hơn 2 tỷ ở ngân hàng là kỹ sư điện

Nghi phạm bịt mặt cướp hơn 2 tỷ ở ngân hàng là kỹ sư điện

VOV.VN -Lê Lâm Hưng - nghi phạm bị mặt cướp ngân hàng ở Trà Vinh là một kỹ sư điện, hiện đang làm việc tại Ban Quản lý dự án Nhiệt điện 3.