Trung Quốc phản ứng việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ngay sau khi Triều Tiên phóng thử một tên lửa đạn đạo hôm 21/5, các quốc gia Đông Bắc Á, trong đó có Trung Quốc, đã đưa ra phản ứng chính thức. 

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trước câu hỏi phản ửng của Trung Quốc về việc Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm trung về phía biển Nhật Bản hôm 21/5 vừa qua, người phát ngôn Hoa Xuân Doanh cho biết Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ các động thái có liên quan của các bên.

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Theo bà Hoa Xuân Doanh, lập trường của Trung Quốc về vấn đề này là rất rõ ràng và nhất quán, Trung Quốc phản đối các hành động phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vi phạm Nghị quyết của Liên Hợp Quốc. 

Người phát ngôn Hoa Xuân Doanh cho rằng, tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên hiện nay vô cùng nhạy cảm và phức tạp, Trung Quốc yêu cầu các bên bình tĩnh và kiềm chế, không thực hiện các hành vi kích động làm gia tăng căng thẳng, nhanh chóng áp dụng các biện pháp nhằm hạ nhiệt tình hình. 

Đối với việc giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, người phát ngôn Hoa Xuân Doanh cho rằng cộng đồng quốc tế cần phải thống nhất được 3 nhận thức chung sau: “Một là, kiên trì mục tiêu phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên; hai là nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ba là ủng hộ giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên thông qua các biện pháp hòa bình”.

Trước đó, ngày 21/5 Triều Tiên được cho là đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 về phía biển Nhật Bản. Hiện Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đều đã phản đối mạnh mẽ trước động thái trên của Triều Tiên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên phóng tên lửa: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản mất hết kiên nhẫn
Triều Tiên phóng tên lửa: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản mất hết kiên nhẫn

VOV.VN - Những lần phóng tên lửa với tần suất dày đặc như hiện nay của Triều Tiên đã khiến Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đứng ngồi không yên.

Triều Tiên phóng tên lửa: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản mất hết kiên nhẫn

Triều Tiên phóng tên lửa: Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản mất hết kiên nhẫn

VOV.VN - Những lần phóng tên lửa với tần suất dày đặc như hiện nay của Triều Tiên đã khiến Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đứng ngồi không yên.

Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo Pukguksong-2
Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo Pukguksong-2

VOV.VN - Triều Tiên ngày 22/5 tuyên bố đã thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2- loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo Pukguksong-2

Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo Pukguksong-2

VOV.VN - Triều Tiên ngày 22/5 tuyên bố đã thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2- loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Cận cảnh loại tên lửa đạn đạo Pukguksong-2 mà Triều Tiên vừa phóng thử
Cận cảnh loại tên lửa đạn đạo Pukguksong-2 mà Triều Tiên vừa phóng thử

VOV.VN - Ngay sau vụ phóng thử thành công thứ 2 của tên lửa đạn đạo Pukguksong-2, lãnh đạo Triều Tiên đã hạ lệnh triển khai và sản xuất hàng loạt tên lửa này.

Cận cảnh loại tên lửa đạn đạo Pukguksong-2 mà Triều Tiên vừa phóng thử

Cận cảnh loại tên lửa đạn đạo Pukguksong-2 mà Triều Tiên vừa phóng thử

VOV.VN - Ngay sau vụ phóng thử thành công thứ 2 của tên lửa đạn đạo Pukguksong-2, lãnh đạo Triều Tiên đã hạ lệnh triển khai và sản xuất hàng loạt tên lửa này.

Trung Quốc “xin” Mỹ cho 100 ngày để chuẩn bị trừng phạt Triều Tiên
Trung Quốc “xin” Mỹ cho 100 ngày để chuẩn bị trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Đây là khoảng thời gian trì hoãn trước khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các công ty của Trung Quốc có dính líu tới Triều Tiên.

Trung Quốc “xin” Mỹ cho 100 ngày để chuẩn bị trừng phạt Triều Tiên

Trung Quốc “xin” Mỹ cho 100 ngày để chuẩn bị trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Đây là khoảng thời gian trì hoãn trước khi Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các công ty của Trung Quốc có dính líu tới Triều Tiên.