IS công bố video hành quyết 5 nhà báo Syria

VOV.VN - Việc IS công bố video hành quyết 5 nhà báo Syria được cho là để khuếch trương thanh thế của chúng trong bối cảnh IS bị đánh bật khỏi nhiều nơi.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiếp tục gây phẫn nộ dư luận thế giới khi tiếp tục công bố một đoạn video hành quyết 5 nhà báo Syria bị nhóm phiến quân này bắt cóc 8 tháng trước.

Zaher al-Shirqat, một nhà báo Syria bị IS hành quyết. Ảnh: Facebook.

Đoạn video được đăng tải trên website của đài phát thanh Al-Bayan do tổ chức Nhà nước Hồi giáo kiểm soát cho thấy, các nạn nhân của vụ hành quyết đều bị bắt cóc từ thành phố Deir Ezzor, với 60% diện tích của thành phố này đều nằm dưới sự kiểm soát của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria đã lên tiếng xác nhận, các nạn nhân đều là nhà báo và tổ chức này đã có thời gian hợp tác cùng. Tất cả những người này đều bị sát hại trong khoảng thời gian tháng 11 và tháng 12/2015.

Ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết, sở dĩ đến thời điểm này, tổ chức Nhà nước Hồi giáo mới công bố đoạn video dù đã sát hại các nạn nhân trước đó là để phô trương thanh thế.

Nhóm phiến quân này đang bị đánh bật khỏi nhiều khu vực Syria mà chúng từng kiểm soát. Việc công bố đoạn video để đánh lừa dư luận rằng chúng vẫn đang vững mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Syria: IS bắt cóc 900 dân thường người Kurd gần tỉnh Aleppo
Syria: IS bắt cóc 900 dân thường người Kurd gần tỉnh Aleppo

VOV.VN - Tổ chức IS tại Syria ngày 24/6 tuyên bố đã bắt cóc hơn 900 người dân ở một thành phố người Kurd, phía Đông tỉnh biên giới Aleppo.

Syria: IS bắt cóc 900 dân thường người Kurd gần tỉnh Aleppo

Syria: IS bắt cóc 900 dân thường người Kurd gần tỉnh Aleppo

VOV.VN - Tổ chức IS tại Syria ngày 24/6 tuyên bố đã bắt cóc hơn 900 người dân ở một thành phố người Kurd, phía Đông tỉnh biên giới Aleppo.

Quân đội Iraq tuyên bố giải phóng hoàn toàn Falujah từ tay IS
Quân đội Iraq tuyên bố giải phóng hoàn toàn Falujah từ tay IS

VOV.VN -Quân đội Iraq đã tái chiếm quận Julan, khu vực cuối cùng ở phía Tây Falluja do IS kiểm soát. 

Quân đội Iraq tuyên bố giải phóng hoàn toàn Falujah từ tay IS

Quân đội Iraq tuyên bố giải phóng hoàn toàn Falujah từ tay IS

VOV.VN -Quân đội Iraq đã tái chiếm quận Julan, khu vực cuối cùng ở phía Tây Falluja do IS kiểm soát. 

WauchulaGhost: Anh chàng hacker đơn độc “đương đầu” với IS
WauchulaGhost: Anh chàng hacker đơn độc “đương đầu” với IS

VOV.VN - Hacker này đã tấn công hàng trăm tài khoản Twitter của IS và đăng tải lên đó những thông điệp ủng hộ người đồng tính sau vụ thảm sát Orlando. 

WauchulaGhost: Anh chàng hacker đơn độc “đương đầu” với IS

WauchulaGhost: Anh chàng hacker đơn độc “đương đầu” với IS

VOV.VN - Hacker này đã tấn công hàng trăm tài khoản Twitter của IS và đăng tải lên đó những thông điệp ủng hộ người đồng tính sau vụ thảm sát Orlando. 

Máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt 46 tay súng IS ở Afghanistan
Máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt 46 tay súng IS ở Afghanistan

VOV.VN -Đợt không kích này cũng khiến 32 tên khủng bố khác bị thương.

Máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt 46 tay súng IS ở Afghanistan

Máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt 46 tay súng IS ở Afghanistan

VOV.VN -Đợt không kích này cũng khiến 32 tên khủng bố khác bị thương.

Iraq: Ít nhất 1.800 tay súng IS đã bị tiêu diệt tại Fallujah
Iraq: Ít nhất 1.800 tay súng IS đã bị tiêu diệt tại Fallujah

VOV.VN - Chỉ huy chiến dịch giải phóng Fallujah, Đại tá Abdu Al Saidy khẳng định, các lực lượng Iraq đã tiêu diệt ít nhất 1.800 tay súng IS ở Fallujah.

Iraq: Ít nhất 1.800 tay súng IS đã bị tiêu diệt tại Fallujah

Iraq: Ít nhất 1.800 tay súng IS đã bị tiêu diệt tại Fallujah

VOV.VN - Chỉ huy chiến dịch giải phóng Fallujah, Đại tá Abdu Al Saidy khẳng định, các lực lượng Iraq đã tiêu diệt ít nhất 1.800 tay súng IS ở Fallujah.