Ông Erdogan sẽ thăm Nga, “sốt sắng” muốn nối lại quan hệ

VOV.VN - Ngày 9/8 tới, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sang thăm Nga, mang theo hy vọng sẽ mở ra một chương mới trong quan hệ 2 nước. 

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS của Nga trước thềm chuyến thăm Nga dự kiến diễn ra vào ngày 9/8 tới, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nhấn mạnh, đây sẽ là một chuyến thăm lịch sử, một sự khởi đầu mới, góp phần mở ra một chương mới trong quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ. Ông cũng cho biết, giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có nhiều lĩnh vực để hợp tác với nhau. 

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ rất quan trọng đối với toàn khu vực. (ảnh: Reuters).

Ông Erdogan nói: "Thật đáng tiếc, chúng tôi đã gặp phải sự cố không mong muốn với tai nạn máy bay của Nga. Những diễn biến tiêu cực về vụ việc đã kéo dài suốt 8 tháng qua. Sau đó tôi đã viết một lá thư với nội dung rằng quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Nga đóng vai trò rất quan trọng đối với toàn bộ khu vực nên thật sai lầm nếu hai bên vẫn tiếp tục chia rẽ".

Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được giới phân tích nhìn nhận là Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn xích lại gần Nga nhằm giành sự ủng hộ hơn trong bối cảnh chính sách thanh lọc bộ máy chính quyền mà ông Erdogan đang tiến hành sau vụ đảo chính hôm 15/7 vừa qua, đang vấp phải sự phản ứng của không ít nước phương Tây.

Quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bị gián đoạn nghiêm trọng sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiếc máy bay quân sự của Nga trên không phận Syria hồi tháng 11/2015.

Đến tháng 6/2016, Tổng thống Erdogan đã đưa ra lời xin lỗi, ngày 29/6 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm đáp lại và sau đó chỉ thị cho Chính phủ Nga tiến hành đàm phán để khôi phục quan hệ hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực thương mại và các lĩnh vực khác.

Ngày 22/7 Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký quyết định khôi phục lại hoạt động của Ủy ban liên chính phủ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ
Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ có buổi gặp mặt trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào tháng 8 tới.

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ

Nga - Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu quá trình bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ có buổi gặp mặt trực tiếp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin vào tháng 8 tới.

Nga kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an toàn cho công dân Nga
Nga kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an toàn cho công dân Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin hôm nay điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an toàn cho các công dân Nga tại nước này.

Nga kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an toàn cho công dân Nga

Nga kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an toàn cho công dân Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin hôm nay điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ đảm bảo an toàn cho các công dân Nga tại nước này.

Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận ra lệnh bắn rơi Su-24 của Nga
Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận ra lệnh bắn rơi Su-24 của Nga

VOV.VN - Ông  Davutoglu khẳng định việc bắn rơi máy bay Su-24 của Nga là cần thiết và ông không hối tiếc vì đã quyết định hành động này.

Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận ra lệnh bắn rơi Su-24 của Nga

Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận ra lệnh bắn rơi Su-24 của Nga

VOV.VN - Ông  Davutoglu khẳng định việc bắn rơi máy bay Su-24 của Nga là cần thiết và ông không hối tiếc vì đã quyết định hành động này.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ: Chưa phải lúc thông tin về bồi thường vụ Su-24
Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ: Chưa phải lúc thông tin về bồi thường vụ Su-24

Phóng viên Nga đặt câu hỏi có phải Bộ Ngoại giao Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán về bồi thường cho chiếc máy bay Su- 24 bị bắn rơi hay không.

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ: Chưa phải lúc thông tin về bồi thường vụ Su-24

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ: Chưa phải lúc thông tin về bồi thường vụ Su-24

Phóng viên Nga đặt câu hỏi có phải Bộ Ngoại giao Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán về bồi thường cho chiếc máy bay Su- 24 bị bắn rơi hay không.