Malaysia và Triều Tiên hướng đến đàm phán về việc trao trả công dân

VOV.VN - 9 công dân Malaysia gồm 3 nhân viên sứ quán cùng các thành viên gia đình không thể rời khỏi Triều Tiên.

Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman cho biết, có thể trong thời gian tới, nước này sẽ bắt đầu đàm phán chính thức với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên về lệnh cấm đi lại và cho phép các công dân Malaysia được quay về nước.

Cảnh sát đặc nhiệm Malaysia trước tòa đại sứ Triều Tiên ở Kuala Lumpur (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp thân nhân của 9 người Malaysia đang mắc kẹt tại thủ đô Bình Nhưỡng liên quan đến một lệnh cấm của Triều Tiên ngày 7/3 vừa qua, ông Anifah Aman cho biết thêm phía Triều Tiên cũng đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán về vấn đề vừa nêu.

Vụ việc liên quan đến 9 công dân Malaysia gồm 3 nhân viên sứ quán cùng các thành viên gia đình không thể rời khỏi Triều Tiên, xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước bùng phát căng thẳng sau cái chết bí ẩn của một công dân Triều Tiên có hộ chiếu tên Kim Chol tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày 13/2 vừa qua.

Phía Triều Tiên cho rằng nạn nhân thiệt mạng là do đột quỵ và yêu cầu Malaysia trả lại thi thể của ông Kim Chol.

Trong khi đó, cơ quan điều tra Malaysia khẳng định, ông này bị sát hại bằng một loại chất độc. Nhà chức trách Malaysia tuyên bố sẽ chỉ trao trả lại thi thể ông Kim Chol sau khi được Triều Tiên cung cấp mẫu ADN từ thân nhân.

Trong một động thái làm tình hình xấu đi, Chính phủ Triều Tiên ngày 7/3 đã ban hành lệnh trục xuất đại sứ Malaysia và cấm các công dân Malaysia rời khỏi nước này. Ngay sau đó, Malaysia cũng đáp trả bằng một lệnh cấm tương tự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên không tin điều tra của Malaysia về cái chết của Kim Chol
Triều Tiên không tin điều tra của Malaysia về cái chết của Kim Chol

VOV.VN - Ngày 20/2, Triều Tiên tuyên bố không tin vào cuộc điều tra của cảnh sát Malaysia về cái chết của người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên không tin điều tra của Malaysia về cái chết của Kim Chol

Triều Tiên không tin điều tra của Malaysia về cái chết của Kim Chol

VOV.VN - Ngày 20/2, Triều Tiên tuyên bố không tin vào cuộc điều tra của cảnh sát Malaysia về cái chết của người được cho là anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Việt Nam nói về việc công dân Triều Tiên Kim Chol nghi bị sát hại
Việt Nam nói về việc công dân Triều Tiên Kim Chol nghi bị sát hại

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tội phạm dưới mọi hình thức và mọi mục đích.

Việt Nam nói về việc công dân Triều Tiên Kim Chol nghi bị sát hại

Việt Nam nói về việc công dân Triều Tiên Kim Chol nghi bị sát hại

VOV.VN - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành vi tội phạm dưới mọi hình thức và mọi mục đích.

Malaysia bắt nghi phạm Triều Tiên liên quan tới cái chết của Kim Chol
Malaysia bắt nghi phạm Triều Tiên liên quan tới cái chết của Kim Chol

VOV.VN-1 người Triều Tiên vừa bị bắt ở Malaysia vì nghi dính líu đến cái chết của Kim Chol, người được cho là anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong Un.

Malaysia bắt nghi phạm Triều Tiên liên quan tới cái chết của Kim Chol

Malaysia bắt nghi phạm Triều Tiên liên quan tới cái chết của Kim Chol

VOV.VN-1 người Triều Tiên vừa bị bắt ở Malaysia vì nghi dính líu đến cái chết của Kim Chol, người được cho là anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong Un.

Malaysia xác định chất hóa học giết công dân Triều Tiên Kim Chol
Malaysia xác định chất hóa học giết công dân Triều Tiên Kim Chol

VOV.VN-Cảnh sát Malaysia sáng 24/2 công bố chất hóa học đã giết người đàn ông Triều Tiên được cho là người anh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là khí cực độc Vx.

Malaysia xác định chất hóa học giết công dân Triều Tiên Kim Chol

Malaysia xác định chất hóa học giết công dân Triều Tiên Kim Chol

VOV.VN-Cảnh sát Malaysia sáng 24/2 công bố chất hóa học đã giết người đàn ông Triều Tiên được cho là người anh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là khí cực độc Vx.