Vụ bê bối chính trị Hàn Quốc: Nút thắt khó gỡ

VOV.VN - Chính trường Hàn Quốc “rối như canh hẹ” khi ông Hwang Kyo-ahn quyết định không gia hạn điều tra vụ bê bối của bà Park Geun-hye.

Hàn Quốc đang đối mặt với sự chia rẽ ngày càng gia tăng trong công chúng khi thủ đô Seoul vẫn tiếp tục chứng kiến làn sóng biểu tình quy mô lớn của cả hai phe ủng hộ và phản đối việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Park Geun-hye. Ảnh: AP

Trước khi Tòa án Hiến pháp đưa ra phán quyết định đoạt số phận của nữ chính khách này, dường như “nút thắt” của những rối ren trong chính trường Hàn Quốc rất khó tháo gỡ.

Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 2/3 bày tỏ lo ngại và lấy làm tiếc trước thực tế công chúng đang dần bị chia rẽ, do căng thẳng leo thang liên quan tới một loạt sự kiện “nóng” trong nước, nhất là vụ bê bối tham nhũng được cho là có dính líu tới Tổng thống Park Geun-hye. Ông Hwang Kyo-ahn khẳng định, chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực để đoàn kết người dân.

Sự chia rẽ trong công chúng Hàn Quốc càng thấy rõ nét hơn ngay trong các cuộc biểu tình đang diễn ra tại xứ sở Kim Chi. Hôm qua (1/3), nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày phong trào vận động dân chủ (1/3/1919 - 1/3/2017), các cuộc biểu tình quy mô lớn của cả hai phe ủng hộ và phản đối luận tội Tổng thống Park Geun-hye diễn ra đồng thời tại thủ đô Seoul. 

Lo ngại bùng phát xung đột giữa hai bên, nhiều cảnh sát được huy động, cùng các loại xe đặc chủng được triển khai để lập hàng rào bảo vệ an ninh xung quanh quảng trường Gwanghwamun và các khu vực gần Phủ Tổng thống. 

Trước tình hình chính trường Hàn Quốc đang “rối như canh hẹ”, Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn vừa ra quyết định từ chối gia hạn cho cuộc điều tra của nhóm công tố viên độc lập chịu trách nhiệm điều tra vụ bê bối chính trị liên quan tới bà Park Geun-hye, sau khi thời gian điều tra 70 ngày của nhóm này kết thúc hôm qua (1/3).

Người phát ngôn của Thủ tướng Hàn Quốc, ông Hong Kwon-heui nhấn mạnh: “Sau rất nhiều tranh luận, Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-ahn đã quyết định việc không gia hạn cuộc điều tra đặc biệt và để các công tố viên bình thường tiếp quản việc điều tra sẽ có lợi nhất cho sự ổn định của đất nước”.

Tuy nhiên với quyết định này, chính ông Hwang Kyo-ahn cũng lại bị kéo vào vụ bê bối, khi 4 đảng đối lập tại Hàn Quốc tuyên bố sẽ tìm cách thúc đẩy việc luận tội cả nhà lãnh đạo này. Tình hình được cảnh báo sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều khi một số đảng đối lập khác tại Hàn Quốc cũng được cho là đang xem xét khả năng hợp tác với các đảng trên trong việc thúc đẩy thông qua kiến nghị luận tội ông Hwang Kyo-ahn.

Theo giới quan sát, chừng nào “số phận”, cũng như tương lai chính trị của Tổng thống Park Geun-hye chưa được làm sáng tỏ thì mọi nỗ lực chấm dứt vụ bê bối làm chao đảo chính trường Hàn Quốc nhằm khôi phục lại sự ổn định trong đời sống chính trị, xã hội tại nước này vẫn khó có thể mang lại kết quả ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phiên tòa định đoạt số phận Tổng thống Hàn Quốc Park Geun hye
Phiên tòa định đoạt số phận Tổng thống Hàn Quốc Park Geun hye

VOV.VN - Tổng thống bị luận tội Park Geun hye tuyên bố sẽ không tham dự phiên xem xét luận tội cuối cùng của Tòa án Hiến pháp.

Phiên tòa định đoạt số phận Tổng thống Hàn Quốc Park Geun hye

Phiên tòa định đoạt số phận Tổng thống Hàn Quốc Park Geun hye

VOV.VN - Tổng thống bị luận tội Park Geun hye tuyên bố sẽ không tham dự phiên xem xét luận tội cuối cùng của Tòa án Hiến pháp.

Ngày 27/2 sẽ luận tội Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye
Ngày 27/2 sẽ luận tội Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

VOV.VN - Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm 24/2 cho biết, không thay đổi thời gian luận tội Tổng thống Hàn Quốc dự kiến vào ngày 27/2 tới.

Ngày 27/2 sẽ luận tội Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

Ngày 27/2 sẽ luận tội Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye

VOV.VN - Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc hôm 24/2 cho biết, không thay đổi thời gian luận tội Tổng thống Hàn Quốc dự kiến vào ngày 27/2 tới.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chính thức bị xác định tham nhũng
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chính thức bị xác định tham nhũng

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Park Geun-hye ngày 28/2 đã bị xác định là một nghi phạm tham nhũng.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chính thức bị xác định tham nhũng

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chính thức bị xác định tham nhũng

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Park Geun-hye ngày 28/2 đã bị xác định là một nghi phạm tham nhũng.

Tòa Hàn Quốc sắp ra phán quyết vụ luận tội Tổng thống Park Geun-hye
Tòa Hàn Quốc sắp ra phán quyết vụ luận tội Tổng thống Park Geun-hye

VOV.VN - Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tối 27/2 đã kết thúc phiên xem xét cuối cùng về vụ luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Tòa Hàn Quốc sắp ra phán quyết vụ luận tội Tổng thống Park Geun-hye

Tòa Hàn Quốc sắp ra phán quyết vụ luận tội Tổng thống Park Geun-hye

VOV.VN - Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc tối 27/2 đã kết thúc phiên xem xét cuối cùng về vụ luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Hàn Quốc không gia hạn cuộc điều tra Tổng thống Park Geun-hye
Hàn Quốc không gia hạn cuộc điều tra Tổng thống Park Geun-hye

VOV.VN - Quyền Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, cuộc điều tra của nhóm công tố đặc biệt vụ bà Park Geun-hye đã đáp ứng mục đích.

Hàn Quốc không gia hạn cuộc điều tra Tổng thống Park Geun-hye

Hàn Quốc không gia hạn cuộc điều tra Tổng thống Park Geun-hye

VOV.VN - Quyền Tổng thống Hàn Quốc cho rằng, cuộc điều tra của nhóm công tố đặc biệt vụ bà Park Geun-hye đã đáp ứng mục đích.