Israel lại không kích dải Gaza

(VOV) -Mục tiêu mà Israel không kích là trại tị nạn Nusseirat ở dải Gaza.

Đêm 2/9, Israel lại không kích dải Gaza song chưa có thông tin nào về thương vong. Lực lượng không quân Israel nhắm vào doanh trại huấn luyện của Hamas song các nhân chứng cho biết, mục tiêu bị không kích là trại tị nạn Nusseirat ở dải Gaza.

Một tòa nhà tại thành phố Gaza bốc cháy trong cuộc oanh kích của Isarael ngày 23/6/2012 (Ảnh: AP)

Quân đội Israel cáo buộc rằng vài ngày trước đó, một nhóm các nhà hoạt động của Palestine ở dải Gaza đã bắn rocket sang phía nam Israel. Một nhóm li khai cực đoan Salafist cũng đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Bất chấp thỏa thuận ngừng bắn không chính thức giữa Israel và phong trào Hamas kiểm soát dải Gaza, căng thẳng tại khu vực biên giới thỉnh thoảng vẫn bùng phát do những cuộc đọ súng và không kích giữa các tay súng vũ trang Palestine và quân đội Israel. Cuộc giao tranh gây nhiều thương vong nhất xảy ra trong tháng 6 vừa qua, khi các tay súng vũ trang Palestine bắn hơn 150 quả rocket sang phía Nam của Israel, làm 5 người bị thương. Để đáp trả, Israel đã tiến hành không kích khiến 15 người thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel sẽ thiệt hại bao nhiêu nếu tấn công Iran?
Israel sẽ thiệt hại bao nhiêu nếu tấn công Iran?

Công ty tư vấn tài chính hàng đầu Israel BDI Coface cho rằng nếu Israel tấn công Iran, nền kinh tế này sẽ thiệt hại khoảng 42 tỷ USD.

Israel sẽ thiệt hại bao nhiêu nếu tấn công Iran?

Israel sẽ thiệt hại bao nhiêu nếu tấn công Iran?

Công ty tư vấn tài chính hàng đầu Israel BDI Coface cho rằng nếu Israel tấn công Iran, nền kinh tế này sẽ thiệt hại khoảng 42 tỷ USD.

Miền Nam Israel bị tấn công bằng rocket
Miền Nam Israel bị tấn công bằng rocket

Không có ai bị thương vong nhưng vụ tấn công gây thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng

Miền Nam Israel bị tấn công bằng rocket

Miền Nam Israel bị tấn công bằng rocket

Không có ai bị thương vong nhưng vụ tấn công gây thiệt hại đáng kể về cơ sở hạ tầng

Israel sẽ đưa vấn đề hạt nhân Iran ra Đại hội đồng LHQ
Israel sẽ đưa vấn đề hạt nhân Iran ra Đại hội đồng LHQ

(VOV) - Thủ tướng nước này sẽ phát biểu coi Iran là “mối đe dọa lớn nhất đối với hoà bình thế giới”.

Israel sẽ đưa vấn đề hạt nhân Iran ra Đại hội đồng LHQ

Israel sẽ đưa vấn đề hạt nhân Iran ra Đại hội đồng LHQ

(VOV) - Thủ tướng nước này sẽ phát biểu coi Iran là “mối đe dọa lớn nhất đối với hoà bình thế giới”.