Tiếp nhận và thả một cá thề đồi mồi ra biển

VOV.VN - Theo Chi cục thuỷ sản Bình Thuận, đây là lần thứ 3 đơn vị tiếp nhận cá thể đồi mồi do người dân giao nộp và thả xuống biển.

Sáng nay (7/10), Chi cục Thuỷ sản tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận 1 cá thể đồi mồi của một người dân tự nguyện giao nộp và thả cá thể này về biển.

Thả đồi mồi về biển (Ảnh minh họa).

Con đồi mồi có trọng lượng 3kg được anh Nguyễn Ngọc Anh Vũ, chủ một quán ăn ở phường Phú Thuỷ, thành phố Phan Thiết mua lại của một ngư dân. Biết đây là loại rùa biển quý hiếm nên anh Vũ đã thả trong bể của gia đình và báo cho cơ quan chức năng. Sáng nay, anh Vũ mang con đồi mồi giao nộp cho Chi cục thủy sản, Chi cục tiếp nhận và thả cá thể này xuống biển trong tình trạng khỏe mạnh hoàn toàn.

Theo Chi cục thuỷ sản Bình Thuận, đây là lần thứ 3 đơn vị tiếp nhận cá thể đồi mồi do người dân giao nộp và thả xuống biển.

Theo Quyết định 82 ngày 17/7/2008 của Bộ NN- PTNT về công bố danh mục các loại thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam, thì rùa biển - trong đó có đồi mồi - cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thả rùa biển quý hiếm về biển
Thả rùa biển quý hiếm về biển

VOV.VN - Cá thể rùa này thuộc động vật biển quý hiếm nằm trong danh sách đỏ của Việt Nam, cần được bảo vệ nghiêm ngặt, tránh bị tuyệt chủng.

Thả rùa biển quý hiếm về biển

Thả rùa biển quý hiếm về biển

VOV.VN - Cá thể rùa này thuộc động vật biển quý hiếm nằm trong danh sách đỏ của Việt Nam, cần được bảo vệ nghiêm ngặt, tránh bị tuyệt chủng.

Từ chối lời đề nghị 300 triệu, ngư dân thả rùa quý về với biển
Từ chối lời đề nghị 300 triệu, ngư dân thả rùa quý về với biển

VOV.VN - Mặc dù được thương lái trả giá 300 triệu đồng nhưng anh Bé vẫn quyết từ chối để thả con rùa quý về với biển.

Từ chối lời đề nghị 300 triệu, ngư dân thả rùa quý về với biển

Từ chối lời đề nghị 300 triệu, ngư dân thả rùa quý về với biển

VOV.VN - Mặc dù được thương lái trả giá 300 triệu đồng nhưng anh Bé vẫn quyết từ chối để thả con rùa quý về với biển.