Nhiều dự án điện gió vẫn còn giậm chân tại chỗ

VOV.VN - Trong số 18 dự án điện gió đã đăng ký đầu tư, chỉ mới có 2 dự án hoàn thành và 2 dự án đang tiến hành thi công tại Bình Thuận.

Chiều nay (8/7), tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Hiệp hội Điện gió Bình Thuận và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) đã tổ chức cuộc hội thảo Phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam tiềm năng – cơ hội và thách thức.

Nhiều dự án điện gió vẫn còn giậm chân tại chỗ. (Ảnh minh họa: KT)
Theo Hiệp hội Điện gió Bình Thuận, hiện nay tiềm năng điện gió ở Việt Nam rất lớn, riêng Bình Thuận chiếm 30% tiềm năng kỹ thuật của cả nước. Trong khi thế giới đang phát triển mạnh dạng năng lượng này; thì ở Việt Nam, nhiều dự án điện gió vẫn còn giậm chân tại chỗ.

Riêng tại Bình Thuận, trong số 18 dự án điện gió đã đăng ký đầu tư, chỉ mới có 2 dự án hoàn thành (Phong điện 1 Tuy Phong và Phú Quý) và 2 dự án đang tiến hành thi công (Phú Lạc và Thuận Nhiên Phong).

Nguồn vốn đầu tư lớn, trong khi giá mua điện gió theo chính sách hỗ trợ của Chính Phủ (7,8 cent USD/kWh) là còn thấp, chưa khuyến khích các nhà đầu tư góp vốn vào các dự án này.

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm đối tác đầu tư, cung cấp thiết bị phát triển dự án điện gió và năng lượng mặt trời. Các hãng CJR (Tây Ban Nha), Vetas (Đan Mạch)... đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển các dự án năng lượng tái tạo trên thế giới.

Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) thông tin đến các nhà đầu tư về tình hình hợp tác phát triển điện gió tại Việt Nam, kinh nghiệm từ các nước trong khu vực./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp tục đầu tư hơn 8.800 tỉ đồng xây dựng điện gió ở Bạc Liêu
Tiếp tục đầu tư hơn 8.800 tỉ đồng xây dựng điện gió ở Bạc Liêu

VOV.VN - 71 trụ turbine gió loại 2 MW với tổng công suất 142MW sẽ được thực hi&ecirc%3ḅn trong 36 tháng và dự kiến hoàn thành cuối năm 2018.

Tiếp tục đầu tư hơn 8.800 tỉ đồng xây dựng điện gió ở Bạc Liêu

Tiếp tục đầu tư hơn 8.800 tỉ đồng xây dựng điện gió ở Bạc Liêu

VOV.VN - 71 trụ turbine gió loại 2 MW với tổng công suất 142MW sẽ được thực hi&ecirc%3ḅn trong 36 tháng và dự kiến hoàn thành cuối năm 2018.

EuroCham: Việt Nam cần chính sách rõ ràng để phát triển điện gió
EuroCham: Việt Nam cần chính sách rõ ràng để phát triển điện gió

VOV.VN - Sách trắng 2015 của EuroCham nêu kiến nghị Việt Nam cần có khung chính sách rõ ràng để lĩnh vực điện gió tại Việt Nam phát triển.

EuroCham: Việt Nam cần chính sách rõ ràng để phát triển điện gió

EuroCham: Việt Nam cần chính sách rõ ràng để phát triển điện gió

VOV.VN - Sách trắng 2015 của EuroCham nêu kiến nghị Việt Nam cần có khung chính sách rõ ràng để lĩnh vực điện gió tại Việt Nam phát triển.

Tập đoàn GE ký kết phát triển 1.000 MW điện gió tại Việt Nam
Tập đoàn GE ký kết phát triển 1.000 MW điện gió tại Việt Nam

VOV.VN -Lễ ký kết đã diễn ra dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.

Tập đoàn GE ký kết phát triển 1.000 MW điện gió tại Việt Nam

Tập đoàn GE ký kết phát triển 1.000 MW điện gió tại Việt Nam

VOV.VN -Lễ ký kết đã diễn ra dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.