Không có dấu hiệu Mỹ hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Mỹ muốn hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel ngày 2/2 nhấn mạnh sự cần thiết phải làm mọi điều có thể để thúc đẩy thỏa thuận hạt nhân với Iran. Phát biểu khi đang ở thăm Mỹ, ông Gabriel cũng cho biết không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Mỹ muốn hủy bỏ thỏa thuận này.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel (giữa) đang có chuyến thăm Mỹ. (Ảnh: Zuma Press)

Sau hơn 1 năm thực hiện, Thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Iran và các cường quốc đang đạt được tiến triển, với việc các bên thực hiện cam kết trong thỏa thuận.

Về phía Iran, đã giảm bớt các kho urani, nước nặng, cho phép Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tiếp cận với một số cơ sở hạt nhân… Các biện pháp trừng phạt quốc tế nhằm vào quốc gia Hồi giáo này cũng đang dần được dỡ bỏ.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây cảnh báo về khả năng hủy bỏ hay đàm phán lại thỏa thuận lịch sử này. Hiện cũng có nhiều thông tin về việc chính quyền Mỹ đang chuẩn bị đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Iran. Theo Ngoại trưởng Đức, các biện pháp trừng phạt không có tác dụng đối với thỏa thuận hạt nhân.

Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel hôm qua (2/2) cũng có cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Hai bên thảo luận vai trò trung tâm của NATO để đảm bảo an ninh tại châu Âu, Bắc Mỹ. Phó Tổng thống Mỹ và Ngoại trưởng Đức cũng tái khẳng định rằng, các đồng minh NATO cần phải có sự chia sẻ công bằng đối với an ninh tập thể./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ liệt Iran vào diện “phải để ý” sau vụ thử tên lửa đạn đạo
Mỹ liệt Iran vào diện “phải để ý” sau vụ thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Flynn tuyên bố chính thức đưa Iran vào diện “phải để ý” sau vụ phóng tên lửa đạn đạo ngày 29/1 vừa qua của  Iran.

Mỹ liệt Iran vào diện “phải để ý” sau vụ thử tên lửa đạn đạo

Mỹ liệt Iran vào diện “phải để ý” sau vụ thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Flynn tuyên bố chính thức đưa Iran vào diện “phải để ý” sau vụ phóng tên lửa đạn đạo ngày 29/1 vừa qua của  Iran.

Mỹ - Iran lần đầu va chạm dưới thời Tổng thống Donald Trump
Mỹ - Iran lần đầu va chạm dưới thời Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump ngày 1/2 đưa ra cảnh báo đầu tiên với Iran và cho rằng Iran đang có “hành vi gây bất ổn tại Trung Đông”.

Mỹ - Iran lần đầu va chạm dưới thời Tổng thống Donald Trump

Mỹ - Iran lần đầu va chạm dưới thời Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump ngày 1/2 đưa ra cảnh báo đầu tiên với Iran và cho rằng Iran đang có “hành vi gây bất ổn tại Trung Đông”.

Iran sẽ không khuất phục trước những đe dọa của Mỹ
Iran sẽ không khuất phục trước những đe dọa của Mỹ

VOV.VN - Cố vấn của lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, ông Velayati nói rằng, Iran sẽ không khuất phục trước những đe dọa của Mỹ.

Iran sẽ không khuất phục trước những đe dọa của Mỹ

Iran sẽ không khuất phục trước những đe dọa của Mỹ

VOV.VN - Cố vấn của lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, ông Velayati nói rằng, Iran sẽ không khuất phục trước những đe dọa của Mỹ.

Bộ Quốc phòng Iran xác nhận vụ thử tên lửa hôm 29/1
Bộ Quốc phòng Iran xác nhận vụ thử tên lửa hôm 29/1

VOV.VN -Theo Bộ Quốc phòng Iran, vụ thử tên lửa mới không vi phạm nghị quyết 2231 bởi những tên lửa này không được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Iran xác nhận vụ thử tên lửa hôm 29/1

Bộ Quốc phòng Iran xác nhận vụ thử tên lửa hôm 29/1

VOV.VN -Theo Bộ Quốc phòng Iran, vụ thử tên lửa mới không vi phạm nghị quyết 2231 bởi những tên lửa này không được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân.

Mỹ: Các nghị sĩ Cộng hòa đề cập các biện pháp trừng phạt mới với Iran
Mỹ: Các nghị sĩ Cộng hòa đề cập các biện pháp trừng phạt mới với Iran

VOV.VN - Paul Ryan, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, cho biết ông sẽ ủng hộ các lệnh trừng phạt bổ sung và Mỹ nên ngừng nhượng bộ Iran.

Mỹ: Các nghị sĩ Cộng hòa đề cập các biện pháp trừng phạt mới với Iran

Mỹ: Các nghị sĩ Cộng hòa đề cập các biện pháp trừng phạt mới với Iran

VOV.VN - Paul Ryan, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, cho biết ông sẽ ủng hộ các lệnh trừng phạt bổ sung và Mỹ nên ngừng nhượng bộ Iran.