Hình ảnh kỉ niệm 60 năm chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của VOV

VOV.VN -Được phát sóng năm 1956, sau 60 năm, chương trình Dân ca &Nhạc cổ truyền của Đài TNVN đã thu hút hàng triệu người nghe với những làn điệu dân ca ấm áp

Sáng 21/8, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội đã diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Nơi lưu giữ hồn Việt” nhằm tri ân những nghệ sỹ, soạn giả, biên tập viên đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền trên sóng VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam suốt chặng đường 60 năm qua.
Đến tham dự buổi lễ có PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; PGS, TS Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải... và đông đảo khách mời.
Phát biểu tại chương trình, PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: “Chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam đã hành trình với chúng ta suốt 60 năm qua. Đó là một đóng góp to lớn của các soạn giả, các nhà nghiên cứu, các nghệ sĩ, các nghệ nhân. Tôi mong rằng trong thời gian tới, cùng với sự đổi mới của Đài Tiếng nói Việt Nam thì chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền còn được nâng cao chất lượng hơn nữa...".
Sau lời phát biểu, PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã đánh trống khai mạc chương trình.

Mở màn cho chương trình là liên khúc Dân ca 3 miền do tập thể diễn viên Nhà hát Đài TNVN trình bày.
Sau đó, NSƯT Lài Tâm; soạn giả, nhạc sỹ Đức Miêng; thính giả Nguyễn Thị Hà; nhạc sỹ Xuân Hiền (từ trái sang) giao lưu cùng khán giả.
Di chuyển gần 800km để đến với chương trình, soạn giả, BTC Hồng Mão (87 tuổi) – “viên gạch hồng” đầu tiên của phòng Dân ca và Nhạc cổ truyền đã không khỏi bồi hồi, xúc động khi nhớ về những ngày đầu tiên làm việc tại Đài Tiếng nói Việt Nam.
Nhạc sỹ Dân Huyền – nguyên Trưởng phòng Dân ca và Nhạc cổ truyền tham gia giao lưu cho biết, hôm nay, được đến tham dự chương trình bản thân ông rất xúc động và vui mừng trước sự phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung và chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền nói riêng.
Là thế hệ sau của phòng Dân ca và Nhạc cổ truyền, soạn giả, nhà báo Mai Văn Lạng – Trưởng phòng Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng nói Việt Nam đã bày tỏ lòng cảm ơn và tự hào khi được kế thừa và đóng góp sức mình vào việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc qua làn điệu dân ca và nhạc cổ.
Kết thúc phần giao lưu, Soạn giả, BTC Hồng Mão đã trao tặng soạn giả, nhà báo Mai Văn Lạng bó hoa tươi thắm với hy vọng chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền ngày một phát triển.
Bên cạnh phần giao lưu, chia sẻ thú vị của những khách mời, BTV, nhạc sĩ… khán giả còn được thưởng thức những làn điệu dân ca và nhạc cổ đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc như: Điệu chèo cổ “Luyện 5 cung” do NSND Hồng Ngát thể hiện
2 NSND Thúy Cải và Thúy Hường thể hiện bài dân ca quan họ lời cổ "Em là con gái Bắc Ninh"
NSƯT Thu Trang và NS Hoàng Tùng thể hiện bài ca cải lương "Yêu câu vọng cổ quê nhà" do soạn giả Hữu Sơn viết lời.
Kết thúc chương trình, PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải đã tặng hoa và...
... chụp hình cùng những nghệ sỹ, soạn giả, biên tập viên đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền trên sóng VOV3.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồ Văn Cường không hát dân ca vẫn khiến khán giả “dậy sóng”
Hồ Văn Cường không hát dân ca vẫn khiến khán giả “dậy sóng”

VOV.VN -Giám khảo Tóc Tiên cho biết Cường đã khiến người xem phải tâm phục khẩu phục và chứng tỏ em có thể hát hay nhiều dòng nhạc chứ không chỉ dân ca.

Hồ Văn Cường không hát dân ca vẫn khiến khán giả “dậy sóng”

Hồ Văn Cường không hát dân ca vẫn khiến khán giả “dậy sóng”

VOV.VN -Giám khảo Tóc Tiên cho biết Cường đã khiến người xem phải tâm phục khẩu phục và chứng tỏ em có thể hát hay nhiều dòng nhạc chứ không chỉ dân ca.

Những người giữ hồn dân ca Việt
Những người giữ hồn dân ca Việt

VOV.VN - Cũng bởi yêu lắm những câu hát dân ca mà các nghệ sĩ vẫn miệt mài sưu tầm, giới thiệu những di sản văn hóa tinh thần của dân tộc đến khán giả cả nước.

Những người giữ hồn dân ca Việt

Những người giữ hồn dân ca Việt

VOV.VN - Cũng bởi yêu lắm những câu hát dân ca mà các nghệ sĩ vẫn miệt mài sưu tầm, giới thiệu những di sản văn hóa tinh thần của dân tộc đến khán giả cả nước.

Đại sứ Canada hát dân ca quan họ chào tạm biệt Việt Nam
Đại sứ Canada hát dân ca quan họ chào tạm biệt Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ Devine cho biết, đối với ông, Việt Nam là một "đất nước tuyệt với" và là "một phần" mà ông luôn mang theo dù đi bất cứ nơi nào.

Đại sứ Canada hát dân ca quan họ chào tạm biệt Việt Nam

Đại sứ Canada hát dân ca quan họ chào tạm biệt Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ Devine cho biết, đối với ông, Việt Nam là một "đất nước tuyệt với" và là "một phần" mà ông luôn mang theo dù đi bất cứ nơi nào.

60 năm Dân ca&Nhạc cổ truyền: Hành trình giữ gìn văn hóa truyền thống
60 năm Dân ca&Nhạc cổ truyền: Hành trình giữ gìn văn hóa truyền thống

VOV.VN - Sau 60 năm hình thành, chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài TNVN đã góp phần không nhỏ trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

60 năm Dân ca&Nhạc cổ truyền: Hành trình giữ gìn văn hóa truyền thống

60 năm Dân ca&Nhạc cổ truyền: Hành trình giữ gìn văn hóa truyền thống

VOV.VN - Sau 60 năm hình thành, chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài TNVN đã góp phần không nhỏ trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.