Khai mạc Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam

Nét mới của chương trình nghệ thuật khai mạc là sự kết hợp giữa yếu tố nghệ thuật, văn hóa, lịch sử xen lẫn biểu diễn võ thuật

Lúc 20 giờ tối nay (1/8), tại Sân vận động thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 4-Bình Định năm 2012 chính thức khai mạc.

Nét mới của chương trình nghệ thuật khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 4- Bình Định năm 2012 là sự kết hợp giữa yếu tố nghệ thuật, văn hóa, lịch sử xen lẫn biểu diễn võ thuật. Tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật khai mạc có sự góp mặt của nhiều đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trong cả nước. Chương trình có thủ pháp dàn dựng đồng hiện liên hoàn, kết nối chặt chẽ giữa các không gian biểu diễn nhằm tạo nên một sân khấu mang tính tổng thể cao. Ông Mai Thanh Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ 4 cho biết:

“Thông qua liên hoan chúng tôi mong muốn rằng bà con trong nước bạn bè quốc tế hiểu  hiểu hơn về giá trị văn hóa. Đặc biệt là môn võ thuật Việt Nam, đặc biệt võ Bình Định mong bà con trong nước và quốc tế hiểu hơn về con người Bình Định để có điều kiện hợp tác, đầu tư phát triển Bình Định ngày càng giàu đẹp hơn”

Chiều nay, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, lãnh đạo tỉnh Bình Định và hàng ngàn võ sinh, du khách đã đến dâng hương, dâng hoa tại Bảo tàng Quang Trung ở huyện Tây Sơn./.          

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên