Philippines, Mỹ xác minh thông tin tàu Trung Quốc rời khỏi Scarborough

VOV.VN - Philippines và Mỹ đang tiến hành đánh giá, xác minh thông tin tàu Trung Quốc đã không còn phong tỏa bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Tờ Philstar ngày 29/10 đưa tin, Philippines và Mỹ đang cố gắng xác minh thông tin cho rằng, các tàu của Trung Quốc đã rời khỏi khu vực bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, cho phép ngư dân Philippines có thể trở lại khai thác quanh khu vực này.

Tàu Trung Quốc xua đuổi tàu cá Philippines hoạt động gần bãi cạn Scarborough. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết, theo báo cáo từ lực lượng bảo vệ bờ biển của nước này, ba ngày qua không còn thấy tàu Trung Quốc xuất hiện tại bãi cạn Scarborough. Tuy nhiên, ông này cũng nói thêm rằng, thông tin vẫn cần phải được kiểm chứng.

Ông Lorenzana cũng tiết lộ với hãng tin AP của Mỹ rằng, không quân Philippines có kế hoạch triển khai máy bay giám sát tới bãi cạn Scarborough từ sáng 29/10 để nắm bắt tình hình.

Theo ông Lorenzana, nếu đây là sự thật thì đó là một tin đáng mừng với ngư dân Philippines.

"Nếu các tàu Trung Quốc đã rời đi thì nó cũng đồng nghĩa với việc ngư dân của chúng tôi có thể tiếp tục đánh bắt cá trong khu vực. Tôi hoanh nghênh tiến bộ này. Ngư dân Philippines đã không được đánh bắt ở đó (Scarborough) từ năm 2012. Động thái này mở đường cho họ quay trở lại ngư trường truyền thống”.

Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough vào năm 2012. Đến năm 2013, Chính phủ của Tổng thống Philippines Benigno Aquino III đã kiện Trung Quốc lên Tòa trọng tài PCA và đến ngày 12/7, Tòa Trọng tài thành lập theo Phụ lục VII, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982) ra phán quyết cho rằng, Trung Quốc không có cơ sở pháp lý để đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên bên trong cái gọi là bản đồ "đường lưỡi bò” do nước này đơn phương vẽ ra ở Biển Đông.

Cũng theo phán quyết của Tòa trọng tài Quốc tế, dù bãi cạn Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines nhưng không nước nào có quyền chủ quyền với nó. Vì vậy, tất cả các bên tuyên bố chủ quyền đều có thể đánh cá ở đó.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình diễn ra vụ kiện, Trung Quốc tuyên bố không quan tâm cũng như không tham dự. Trung Quốc khẳng định sẽ không công nhận phán quyết của Tòa với lý do Tòa không có đủ thẩm quyền pháp lý để làm điều này và tiếp tục xua đuổi ngư dân Philippines ra khỏi bãi cạn Scarborough.

Trước thông tin Trung Quốc cho rút tàu khỏi bãi cạn Scarborough, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner ngày 28/10 cho biết, nước này đang đánh giá các thông tin nêu trên. 

Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington, ông Toner nói: “Chúng tôi hy vọng rằng đây không phải là biện pháp tạm thời. Chúng tôi mong muốn đó là dấu hiệu cho thấy Trung Quốc và Philippines đang tiến tới thỏa thuận về quyền tiếp cận khu vực đánh bắt xung quanh bãi Scarborough, theo đó sẽ phù hợp với phán quyết của Tòa trọng tài Quốc tế hồi tháng 7”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines quyết không nhân nhượng Trung Quốc vụ bãi cạn Scarborough
Philippines quyết không nhân nhượng Trung Quốc vụ bãi cạn Scarborough

VOV.VN - Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 23/10 nhấn mạnh, ngư dân Philippines sẽ sớm được quay trở lại đánh bắt cá tại bãi cạn Scarborough trong vài ngày tới.

Philippines quyết không nhân nhượng Trung Quốc vụ bãi cạn Scarborough

Philippines quyết không nhân nhượng Trung Quốc vụ bãi cạn Scarborough

VOV.VN - Tổng thống Rodrigo Duterte ngày 23/10 nhấn mạnh, ngư dân Philippines sẽ sớm được quay trở lại đánh bắt cá tại bãi cạn Scarborough trong vài ngày tới.

Nhật-Philippines: Giải quyết vấn đề Biển Đông theo luật pháp quốc tế
Nhật-Philippines: Giải quyết vấn đề Biển Đông theo luật pháp quốc tế

VOV.VN - Ông Duterte khẳng định Philippines mong muốn giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông dựa trên Luật pháp quốc tế và Luật Biển.

Nhật-Philippines: Giải quyết vấn đề Biển Đông theo luật pháp quốc tế

Nhật-Philippines: Giải quyết vấn đề Biển Đông theo luật pháp quốc tế

VOV.VN - Ông Duterte khẳng định Philippines mong muốn giải quyết hòa bình vấn đề Biển Đông dựa trên Luật pháp quốc tế và Luật Biển.

Trung Quốc có thể cho phép ngư dân Philippines vào bãi cạn Scarborough
Trung Quốc có thể cho phép ngư dân Philippines vào bãi cạn Scarborough

VOV.VN - Nguồn tin thân cận với lãnh đạo Trung Quốc cho hay nước này có thể để ngư dân Philippines vào bãi cạn Scarborough với điều kiện nhất định.

Trung Quốc có thể cho phép ngư dân Philippines vào bãi cạn Scarborough

Trung Quốc có thể cho phép ngư dân Philippines vào bãi cạn Scarborough

VOV.VN - Nguồn tin thân cận với lãnh đạo Trung Quốc cho hay nước này có thể để ngư dân Philippines vào bãi cạn Scarborough với điều kiện nhất định.

Nhật Bản sẽ nêu vấn đề Biển Đông trong chuyến thăm của ông Duterte
Nhật Bản sẽ nêu vấn đề Biển Đông trong chuyến thăm của ông Duterte

VOV.VN - Theo ông Suga, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ nêu vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp với Tổng thống Philippines sắp tới.

Nhật Bản sẽ nêu vấn đề Biển Đông trong chuyến thăm của ông Duterte

Nhật Bản sẽ nêu vấn đề Biển Đông trong chuyến thăm của ông Duterte

VOV.VN - Theo ông Suga, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ nêu vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp với Tổng thống Philippines sắp tới.

Philippines “đứng về phía Nhật Bản” trong vấn đề Biển Đông
Philippines “đứng về phía Nhật Bản” trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Trong chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Philippines Duterte tỏ rõ lập trường “sẽ đứng về phía Nhật Bản”.

Philippines “đứng về phía Nhật Bản” trong vấn đề Biển Đông

Philippines “đứng về phía Nhật Bản” trong vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Trong chuyến thăm Nhật Bản, Tổng thống Philippines Duterte tỏ rõ lập trường “sẽ đứng về phía Nhật Bản”.