Những khoảnh khắc đáng nhớ của Olympic 1948 tại Anh

Chỉ còn ít ngày nữa Olympic 2012 sẽ diễn ra tại London (Anh). Vào khoảng thời gian này, cách đây 64 năm, Olympic 1948 cũng đã diễn ra tại nơi đây.

Ngọn đuốc Olympic được rước vào sân vận động  Wembley tại  London trong lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè 1948

Vận động viên  H.J.Bignall (phải ) tiếp đuốc cho vận động viên Fred Prevett (trái) tại Redhill, Surrey

Hai nhân viên chính phủ đang gắn tấm biển chỉ đường đến sân vận động Wembley trên con đường mới phục vụ cho Olympic

Quang cảnh lễ khai mạc Thế vận hội 1948 tại sân vận động Wembley

Ngọn đuốc Olympic được thắp sáng trong lễ khai mạc

Trong cái nắng 33 độ C, 80.000 khán giả chứng kiến Quốc vương Anh tới tham dự và tuyên bố khai mạc Thế vận hội lần thứ 14.

Các vận động viên xe đạp xuất phát tại Smith's Lawn, Công viên Windsor Great

Vận động viên đua xe đạp người Anh, Reg Harris cán đích.

McDonald Bailey (giữa) giành huy chương vàng nội dung 100m nam về cho đội tuyển Anh

Một vận động viên chuẩn bị trước khi thi đấu tại công viên Hyde Park

Nội dung thi đấu quyền anh hạng nhẹ được tổ chức trong lòng hồ bơi Hoàng Gia.

Môn cử tạ được tổ chức tại nhà thi đấu Empres Hall, ở Earls Court, nơi cũng sẽ diễn ra các trận so tài của Olympic 2012 sắp tới.

ZA Olsen, vận động viên người Mỹ, thi đấu nội dung nhảy cầu tại bể bơi Wembley.

A. Curtis, nhà vô địch nội dung bơi tự do 400m dành cho nữ đang hoàn thành phần thi của mình

Andre Marie (phải) thắng nội dung 110m vượt rào

Đám đông cổ động viên trên khán đài theo dõi các vận động viên thi đấu

Coca-Cola là thức uống rất được ưa chuộng tại Olympic năm đó

Các vận động viên nữ thi đấu nội dung 80m vượt rào

Dorothy Tyler, vận động viên nhảy cao, đã đat huy chương bạc tại Olympic 1948, chụp ảnh cùng 2 con trai

Đội trưởng đội bóng rổ Mỹ, Jesse Renick được đồng đội tung hô sau chiến thắng 65-21 trước tuyển Pháp trong trận chung kết

Nhà vô địch nội dung chạy 10.000m, Emil Zatopek (giữa) đứng trên bục trao giải vinh quang

Vận động viên Roger Chesneau dẫn đầu nội dung chạy 3.000 m băng đồng, môn thể thao phổ biến thời kỳ đó

Các vận động viên xuất phát nội dung 100m bơi tự do nam

Một nhân viên đang chuẩn bị những tấm bảng chỉ dẫn phục vụ Olympic

“Nài ngựa” người Thụy Sĩ, N. Mikkelsen để tuột mất huy chương vàng khi không hoàn thành phần thi cuối

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên